Thứ năm, 18/04/2024 11:28 (GMT+7)

Hà Nội triển khai 30 trận địa pháo hoa mừng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi

Thùy Dung -  Thứ ba, 22/01/2019 16:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chào mừng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 30 điểm. Đồng thời, sẽ không tổ chức tuyến phố đi bộ vào ngày Mùng 1, Mùng 2 và Mùng 3 Tết.

Trong buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội ngày 22/1, bà Bùi Thị Thu Hà, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội cho biết: “Để mừng Tết Nguyên đán, trong đêm Giao thừa thành phố sẽ bắn pháo hoa tại 30 điểm (30 trận địa, 6 trận địa bắn tầm cao và 24 trận địa bắn tầm thấp) do Bộ Tư lệnh Thủ Đô Hà Nội làm đơn vị chủ trì với thời lượng là 15 phút”.

Bà Bùi Thị Thu Hà, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội.

Bên cạnh đó, trong đêm giao thừa thành phố còn tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật như: Chương trình “Tết nghĩa là hy vọng”, do Đài Truyền hình Việt Nam là đơn vị chủ trì sẽ diễn ra vào lúc 22h30” tại sân khấu chính – Nóc tòa nhà Bưu điện Hà Nội (diễn ra các tiết mục nghệ thuật cửa chương trình), sân khấu phụ - Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục là nơi giới thiệu không khí đón năm mới của nhân dân Thủ đô. Chương trình nghệ thuật chào mừng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 sẽ được tổ chức vào 22h00 tại các điểm Quảng trường Cách mạng Tháng Tám – Nhà hát Lớn Hà Nội, trước cửa Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, khu vực hồ Văn Quán (Hà Đông), thị xã Sơn Tây, khu vực vườn hoa Lạc Long Quân (quận Tây Hồ).

Cũng trong buổi giao ban, bà Hà nhấn mạnh: “Năm nay Hà Nội sẽ không tổ chức tuyến phố đi bộ vào ngày Mùng 1, Mùng 2, Mùng 3. Đồng thời sẽ miễn phí vé vào đền Ngọc Sơn trong 3 ngày là ngày 30 tháng Chạp, Mùng 1 và Mùng 2 Tết”.

Ngoài ra, trong dịp Tết Nguyên đán còn có các hoạt động văn hóa như:

Triển lãm ảnh hưởng Đảng – mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 tổ chức từ ngày 28/01 – 12/02/2019 tại nhà Triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hội chữ Xuân Kỷ Hợi 2019 tổ chức từ ngày 29/01 – 17/2/2019 tại Khu vực hồ Văn (Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám).

Chiếu phịm tại các quận, huyện, thị xã sẽ được tổ chức tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội với 60 buổi chiếu từ ngày 20/1 - 20/2/2019.

Giao thừa thành phố Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 30 điểm.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật, thể dục thể thao sẽ được tổ chức vào 15h00 ngày 10/02/2019 (tức mùng 6 Tết) tại khu vực đường Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Lễ hội bơi chải thuyển rồng Hà Nội mở rộng 2019 vào lúc 9h30 ngày 16/2/2019 tại vườn hoa Lý Tự Trong và mặt nước hồ Tây (đoạn đường Thanh Niên, Nguyễn Đình Thi, quận Tây Hồ, Hà Nội).

Giải Vật truyền thống tại huyện Phúc Thọ sẽ được tổ chức tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội từ ngày 15 - 18/2/2019.

Để các lễ hội diễn ra được an toàn và đảm bảo, Sở Văn hóa Thể thao đã thông báo tới các quận, huyện, thị xã số điện thoại của đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin 24/24 về công tác lễ hội trên địa bàn thành phố. Số điện thoại của đường dây nóng: 0869.295.538.

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội triển khai 30 trận địa pháo hoa mừng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.
Khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3
Tối 17-4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND TP Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ ba - năm 2024.