Thứ bảy, 27/04/2024 12:14 (GMT+7)

Hà Nội: Tăng cường quản lý đô thị, chủ động ứng phó với mùa mưa bão

MTĐT -  Thứ ba, 29/05/2018 08:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo các Sở, ngành thành phố tập trung vào công tác quản lý đô thị, chủ động ứng phó với các vấn đề thường xảy ra trong mùa mưa bão.

Sáng 28/5, tại buổi giao ban công tác UBND TP. Hà Nội về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2018, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo các Sở, ngành thành phố tập trung vào công tác quản lý đô thị, chủ động ứng phó với các vấn đề thường xảy ra trong mùa mưa bão.

Báo cáo về tình hình quản lý đô thị 5 tháng đầu năm 2018, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, tình hình trật tự đô thị trên địa bàn thành phố tiếp tục được duy trì ổn định. Từ đầu năm đến nay, Ban chỉ đạo 197 và các ngành, các cấp thành phố thường xuyên tuyên truyền kết hợp kiểm tra, nhắc nhở và xử lý vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm lòng đường, hè phố, các điểm trông giữ phương tiện trái quy định, đặc biệt tại khu vực trung tâm, nơi diễn ra nhiều sự kiện văn hóa, chính trị lớn của Thủ đô và cả nước.

Nhằm chủ động ứng phó với vấn đề thường gặp trong mùa hè, công tác cấp nước sạch được thành phố đặc biệt quan tâm. Đến nay, tỷ lệ dân cư được cung cấp nước sạch khu vực 12 quận nội thành đạt xấp xỉ 100%, khu vực nông thôn đạt 52%. Nhà máy nước mặt Bắc Thăng Long - Vân Trì nâng công suất lên 100.000 m3/ngày đêm, Nhà máy nước Ba Vì giai đoạn 1 đạt công suất 10.000 m3/ngày đêm, Dự án cấp nước Dương Nội công suất đạt 30.000m3/ngày đêm...

Ông Lê Văn Dục - Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, nhu cầu về nước đầu mùa hè trên địa bàn thành phố tăng 10% so với ngày thường. Việc đường ống nước sông Đà nhiều lần bị vỡ gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống sinh hoạt của người dân Thủ đô. Song, thành phố đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và sẽ sớm đưa vào sử dụng bể khử bọt tại quận Hà Đông để tăng công suất cấp nước, giảm ảnh hưởng của các đợt vỡ đường ống, phục vụ nhu cầu của người dân.

Chủ tịch UBND nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Văn Cảnh/TTXVN.

Bên cạnh đó, công tác thoát nước và xử lý nước thải cũng được duy trì ổn định. Đến nay, thành phố Hà Nội đã xây dựng và triển khai kế hoạch bảo đảm thoát nước, chống úng ngập khu vực nội thành trong mùa mưa; chỉ đạo bảo dưỡng, sửa chữa các trạm bơm tiêu thoát nước; nạo vét mương, cống; tổ chức triển khai thực hiện quy định về quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải và đẩy nhanh tiến độ xây dựng, giải quyết tồn tại ở các trạm xử lý nước thải tập trung tại các cụm công nghiệp.

Trong lĩnh vực quản lý môi trường, khoáng sản, tài nguyên, các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội đã tổ chức quản lý, vận hành các trạm quan trắc môi trường nước và trạm quan trắc không khí tự động, đồng thời hoàn thành dự thảo đề án thăm dò, đánh giá trữ lượng và chất lượng khoáng sản đối với 26 mỏ cát trên sông Hồng; rà soát, kiểm tra và xác định các 187 “điểm đen” về môi trường thuộc 21/30 quận, huyện, thị xã.

Đồng thời, việc quản lý, duy trì cây xanh, công viên, vườn hoa, thảm đỏ được duy trì. Thành phố đã đẩy nhanh tiến độ triển khai chương trình trồng 1 triệu cây xanh. Dự kiến đến hết tháng 6/2018, thành phố Hà Nội trồng mới được 345 nghìn cây xanh, nâng tổng số cây đã trồng theo chương trình lên 837 nghìn cây, đạt 83,7%.

Ông Vũ Kiên Trung - Tổng Giám đốc Công ty Công viên cây xanh Hà Nội cho biết, từ đầu năm 2018 đến nay, Công ty đã tiến hành cắt tỉa gần 17.000 cây xanh và trồng mới khoảng 10.000 cây, hiện công nhân công ty đang được huy động để gia cố, chằng chống, cắt gọn, hạ độ cao nhằm chủ động ứng phó trong mùa mưa bão, hạn chế tối đa việc đổ cây.

Đánh giá việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2018 đã được triển khai đồng bộ, bước đầu đạt được kết quả tích cực và nhấn mạnh các cơ quan chuyên môn phải có phương án chủ động ứng phó với các vấn đề thường gặp trong thời gian tới, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung giao Công an thành phố chủ trì triển khai kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm mùa hè (cướp giật, đòi nợ thuê…). Bên cạnh đó, Công an thành phố phối hợp với Sở Giao thông Vận tải để kiểm tra tình trạng xe quá khổ, quá tải, đặc biệt là xe tải trọng lớn chạy trên đê mùa mưa bão.

Chủ tịch UBND thành phố cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tập hợp thông tin từ các trạm quan trắc không khí, trạm quan trắc chất lượng nước để công khai trên phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, giao Sở Xây dựng phối hợp với Công ty Công viên cây xanh tiếp tục đôn đốc cắt tỉa, trồng mới cây xanh, kiểm tra cột chống, hạn chế tối đa tình trạng gãy đổ cây trong mùa mưa bão, phòng ngừa tai nạn, giảm thiểu rủi ro cho người tham gia giao thông, đảm bảo an toàn nhất cho người dân trên địa bàn thành phố.

Theo TTXVN

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Tăng cường quản lý đô thị, chủ động ứng phó với mùa mưa bão. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề