Thứ bảy, 27/04/2024 00:36 (GMT+7)

Hà Nội: Những gốc cây 'nghiêng mình' chào bão

Mạnh Hoàng - Phạm Dương -  Thứ bảy, 18/08/2018 10:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Rất nhiều cây trên đường phố hà nội đang nghiêng ngả, rễ cây trồi lên làm nứt vỉa hè đường phố. Sắp tới là mùa mưa bão, người dân ra đường vô cùng lo lắng mỗi khi ra đường.

Một dãy cây nghiêng ngả về phía mặt đường trên phố Trần Thánh Tông. Những cây này đang có hiện tượng trồi rễ, bung gốc bất cứ lúc nào gây nguy hiểm cho người dân.
Hàng loạt cây trên các tuyến phố như Trần Thánh Tông, Hàng Cầu, Yên Phụ, Trần Bình Trọng, Lê Văn Hưu ... có tình trạng rễ như muốn bung khỏi mặt đất.
Cây xiêu vẹo ngay vỉa hè, không biết có thể trụ đến bao giờ
Nhiều cây trên đường Trần Đình Trọng như muốn sà xuống lòng đường. Người dân cho biết, cây nghiêng như sắp đổ gây tâm lý rất hoang mang cho người đi đường. Thậm chí nó còn che khất tầm nhìn của các phương tiện tham gia giao thông.
Một số cành cây trên đê Yên Phụ chìa ra ngoài nhưng không được cắt tỉa, hàng cây đang thẳng tắp bỗng nhiên xuất hiện cây nghiêng mình có thể đổ bất cứ khi nào.

Nghiêng ngả đổ xô vào dây các đường dây điện.
Một số cành cây được công ty cây xanh kéo đổ, cắt tỉa trước khi nó có thể gây tai nạn cho người đi đường.
Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Những gốc cây 'nghiêng mình' chào bão. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới