Thứ sáu, 19/04/2024 02:30 (GMT+7)

Yên Bái: Làm rõ vụ đang đổ bê tông thảm mặt, bất ngờ cầu bị sập

Xuân Hoà -  Thứ tư, 19/12/2018 18:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ông Trương Anh Xuân, Chủ tịch UBND xã An Thịnh, huyện Văn Yên (Yên Bái) ngày 19/12 xác nhận, trên địa bàn có cây cầu đang đổ bê tông thì bị sập xuống sông.

Theo ông Xuân, đây là cây cầu do hội thiện nguyện ở Hà Nội đứng ra khuyên góp, bố trí nhân lực xây dựng, khi hoàn thành sẽ bàn giao cho xã quản lý. Cây cầu này được xây cố định ở hai đầu và bắc dầm cầu bằng thép chữ Y rộng 40cm.

Cây cầu bị sập khi đang đổ bê tông.

Sáng 18/12, đơn vị thi công đổ bê tông lên mặt cầu và đổ từng bên cầu một. Đến gần trưa cùng ngày, khi đổ gần xong một đầu còn lại thì cây cầu bất ngờ đổ sập. Rất may không có ai bị thương.

Theo tìm hiểu của PV, cây cầu được làm bằng dầm thép chữ Y và bên trên mặt cầu đổ bê tông. Tuy nhiên, cầu bị sập có thể do đổ bê tông từng bên 1 khiến việc cân bằng lực không tốt hoặc 4 dầm thép chữ Y không đủ lực đỡ.

Nguyên nhân sập cầu có thể do hệ thống chịu lực kém.

Ông Xuân cho biết thêm, hội thiện nguyện đứng ra xây dựng và sẽ bàn giao cho xã khi hoàn thành để giúp người dân 8 thôn của xã đi ra nghĩa trang được thuận lợi. Dự kiến, công trình được bàn giao cho xã vào ngày 6/1 tới đây.

Theo một số kỹ sư xây dựng, có thể nguyên nhân dẫn đến sập cầu do hệ thống chịu tải chống đỡ không được thiết kế và lắp đặt đúng yêu cầu nên gây ra vụ tai nạn hi hữu trên.

Hiện nguyên nhân vụ sập cầu đang được điều tra làm rõ.

Bạn đang đọc bài viết Yên Bái: Làm rõ vụ đang đổ bê tông thảm mặt, bất ngờ cầu bị sập. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.