Thứ sáu, 26/04/2024 06:17 (GMT+7)

Xử phạt ‘kịch khung’ đối với trường hợp ô tô lấn làn xe máy

MTĐT -  Thứ hai, 29/04/2019 10:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ban An toàn giao thông TP.HCM vừa có văn bản đề nghị các cơ quan thông tin truyền thông tuyên truyền tới người điều khiển ô tô không nên đi vào làn đường của xe gắn máy.

Cụ thể, văn bản đề nghị của Ban An toàn giao thông TP.HCM được áp dụng trên đường dẫn vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Văn bản đề nghị trên được ban hành bởi thời gian gần đây có nhiều ô tô cố tình đi vào làn đường của xe máy, gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông trên tuyến đường này. Bên cạnh đó, Ban An toàn giao thông TP.HCM đề nghị thêm giải pháp tăng cường xử phạt “kịch khung” đối với những trường hợp vi phạm.

Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây từ nút giao An Phú lên cao tốc có 3 làn xe, 2 làn xe dành cho ô tô và 1 làn xe 2 bánh.

Hiện đoạn đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây từ nút giao An Phú lên cao tốc có 3 làn xe, 2 làn xe dành cho ô tô và 1 làn xe 2 bánh bên trong sát lề đường, giữa làn xe ô tô và làn xe 2 bánh được phân cách bằng dải phân cách thép kiên cố và biển báo phân làn cụ thể, rõ ràng. Tuy nhiên, nhiều tài xế ô tô vẫn cố tình đi vào phần đường dành cho xe 2 bánh, chiếm hết phần đường lưu thông của làn xe này.

Hành vi ô tô đi sai làn đường đã được Luật Giao thông đường bộ và Nghị định 171/2013 quy định phạt tới 1,2 triệu đồng và người điều khiển phương tiện còn tước giấy phép lái xe 1 tháng.

Nhiều ô tô vẫn cố tình đi vào phần đường dành cho xe 2 bánh trên cao tốc.

Song song với động thái của Ban An toàn giao thông TP.HCM, đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đã được gắn camera theo dõi giao thông ở nhiều nơi, hoàn toàn có thể ghi nhận được các hành vi đi sai luật. Đồng thời, sẽ áp dụng các hình thức xử phạt thật nặng để mang tính răn đe.

Thùy Dung

Bạn đang đọc bài viết Xử phạt ‘kịch khung’ đối với trường hợp ô tô lấn làn xe máy. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.