Thứ năm, 25/04/2024 02:31 (GMT+7)

Xe máy chở 4 người bị tai nạn hết sức thương tâm trên QL18

Đồng Chung -  Thứ hai, 23/09/2019 08:17 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiếc xe máy chở theo 4 người trong 1 gia đình gặp tai nạn ở xã Phú Minh (Sóc Sơn, Hà Nội) khiến người vợ và 2 con nhỏ tử vong.

Khoảng 17h ngày 22/9, tại Km 4+800 trên tuyến QL18, đoạn qua thôn Đông và thôn Đoài thuộc xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội xảy ra vụ tai nạn hết sức thương tâm, khiến cả gia đình thương vong.

Vụ tai nạn đã khiến chị Trần Thị T. (26 tuổi) cùng con là Nguyễn Gia B. (4 tuổi) tử vong tại chỗ. Người con Nguyễn Gia H. (1 tuổi) cũng đã mất tại bệnh viện.

Theo thông tin ban ban đầu, Đội CSGT số 15 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phối hợp với Công an huyện Sóc Sơn thụ lý, thời điểm trên, 2 vợ chồng cùng 2 con nhỏ đi trên đi trên một chiếc xe máy lưu thông trên Quốc lộ 18. Khi đi đến địa phận giáp danh thôn Đông, thôn Đoài đã bất ngờ gặp nạn, ngã văng xuống đường.

Vụ tai nạn khiến người vợ và con trai 5 tuổi tử vong tại chỗ, con gái hơn 1 tuổi tử vong tại bệnh viện. Người chồng bị thương nặng hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Công an huyện Sóc Sơn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn

Theo công an huyện Sóc Sơn, anh Nguyễn Văn Th. (25 tuổi, ở xã Ngọc Thanh, TX Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) điều khiển xe máy mang BKS 88H1- 1976.2 của Vĩnh Phúc, chở vợ là chị Trần Thị T. (26 tuổi) cùng 2 con là Nguyễn Gia B. (4 tuổi) và Nguyễn Gia H. (1 tuổi) lưu thông trên QL18 theo hướng Bắc Ninh - Vĩnh Phúc bất ngờ gặp nạn.

Ghi nhận của PV Môi trường và Đô thị Việt Nam tại hiện trường, lúc 20h tối cùng ngày, lực lượng công an huyện Sóc Sơn vẫn đang bảo vệ và tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra nói trên.

Bạn đang đọc bài viết Xe máy chở 4 người bị tai nạn hết sức thương tâm trên QL18. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành