Thứ tư, 24/04/2024 17:58 (GMT+7)

VNA bay hơn 72.000 chuyến, lãi gần 2.000 tỷ trong 6 tháng

Văn Chương -  Thứ năm, 16/08/2018 13:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong 6 tháng đầu năm 2018, VNA thực hiện gần 73.000 chuyến bay với gần 14 triệu hành khách.

Hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) vừa có thông báo về tình hình kinh doanh 6 tháng năm 2018. Theo đó, trong 6 tháng, VNA thực hiện hơn 72.800 chuyến bay với chỉ số đúng giờ tiếp tục đạt mức cao 90%; vận chuyển 13,7 triệu lượt hành khách và vận chuyển hàng hóa xấp xỉ 167.000 tấn.

Doanh thu hợp nhất của VNA ước đạt gần 49.800 tỷ đồng. Trong đó doanh thu của công ty mẹ là 36.330 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 1.251 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ ước đạt 1.392 tỷ đồng, vượt gần 2,5 lần so với kế hoạch.

VNA lãi khủng trong 6 tháng đầu năm. Ảnh: VNA.

Chất lượng dịch vụ 6 tháng đầu năm được VNA duy trì ổn định, hoàn thành các chương trình đánh giá của Skytrax và đạt tiêu chuẩn 4 sao năm thứ 3 liên tiếp.

Theo thống kê của hang hàng không này, số lao động sử dụng tính đến tháng 30/6/2018 là 6.685 người, thấp hơn 3% so với kế hoạch và thấp hơn 2% so với cùng kỳ 2017.

Tổng công ty đánh giá giai đoạn 6 tháng cuối năm 2018 thị trường tiếp tục tăng trưởng chậm lại, giá nhiên liệu vẫn chưa có dấu hiệu giảm.

Từ tháng 7-12/2018, VNA nghiên cứu đưa vào khai thác 2 tàu bay phản lực khu vực bay các chặng địa phương ngắn cùng với ATR72 như Hà Nội - Vinh/Điện Biên/Đồng Hới, Hà Nội - Côn Đảo - TP HCM để đáp ứng nhu cầu của hành khách.

Bạn đang đọc bài viết VNA bay hơn 72.000 chuyến, lãi gần 2.000 tỷ trong 6 tháng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.