Thứ sáu, 29/03/2024 15:43 (GMT+7)

Vĩnh Phúc: Xe quá tải thong thả “qua mặt” Thanh tra Giao thông?

Tây Bắc -  Thứ ba, 25/12/2018 13:55 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Gần đây trên địa bàn huyện Yên Lạc, xe chở cát quá khổ, quá tải chạy nườm nượp trên đường “qua mặt” lực lượng Thanh tra giao thông và CSGT tại tỉnh Vĩnh Phúc nhưng không bị xử lý? Vì sao?

Theo ghi nhận của PV, sáng ngày 24/12/2018 vào khoảng thời gian từ 9h – 11h30 tại làng Trung Hà, xã Trung Hà các xe tải chở cát, sỏi có dấu hiệu quá khổ, quá tải nối đuôi nhau từ các bãi tập kết trái phép này đi qua con đường trục chính của trung tâm xã.

Điều đáng nói, chỉ cách các bến bãi nói trên chưa đầy 200 mét đội Thanh tra giao thông (TTGT) tỉnh Vĩnh Phúc đang tiến hành tuần tra, nhưng các “binh đoàn” xe chở cát, sỏi này “thong thả” qua mặt đội TTGT tỉnh Vĩnh Phúc.

Clip: Xe quá tải chạy nườm nượp trên đường

Trên mặt đường, đã xuất hiện các vết nứt, khói bụi mù mịt, cát sỏi vương vãi khắp mọi nơi đã xuất hiện các “cồn cát mini” ngay trên mặt đường nhựa mới nâng cấp được vài tháng khiến người tham gia giao thông cảm thấy bất an.

Xe trở cát, vật liệu xây dựng chạy từng đoàn tại địa phận huyện Yên Lạc

Những tưởng đội TTGT “làm ngơ” là vậy, nhưng lại một lần nữa khi qua đoạn đường làng Nghinh Tiên, xã Nguyệt Đức những chiếc xe quá khổ quá tải tiếp tục vô tư “qua mặt” đội Cảnh sát giao thông (CSGT) huyện Yên Lạc mà không có bất kì một trở ngại nào.

Điểm khởi hành là một điểm tập kết tại xã Trung Hà

Trong quá trình thu thập thông tin, phóng viên liên tục nhận được rất nhiều phản ánh của các hộ dân sống trên địa bàn xã Trung Hà, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc về tình trạng các xe tải vương vãi cát, sỏi xuống lòng đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cao và ô nhiễm khói bụi khiến người dân vô cùng bức xúc.

Nhiều xe quá tải nối đuôi nhau trên đường khiến đất đá rơi vãi

Những chiếc xe trở cát quá khổ, quá tải thong thả "qua mặt" lực lượng Thanh tra giao thông

Thậm chí, lực lượng CSGT cũng "không để ý" đến?

Qua tìm hiểu được biết, trên địa bàn xã Trung Hà hiện nay còn 02 giấy phép khai thác còn hạn, trong đó 01 giấy phép đang tạm dừng khai thác theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 738/UBND-NN5 về việc đóng cửa mỏ khai thác cát sông Hồng tãi xã Trung Hà, huyện Yên Lạc và tạm dừng hoạt động khai thác cát đối với 02 điểm mỏ còn lại của Công ty TNHH An Viên. Hiện nay chỉ còn 01 giấy phép của Công ty CPKS Hoàng Phát Thủ Đô đang hoạt động khai thác.

Trước đó, PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử đã có buổi làm việc với ông Trần Văn Trò, Chủ tịch UBND xã Trung Hà cho biết: “Hiện trên địa bàn xã có rất nhiều  bãi tập kết cát sỏi không phép, việc khai thác và tập kết cát sỏi trên địa bàn xã đã có công văn chỉ đạo trực tiếp của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhiều lần rồi nhưng không hiệu quả, truyền hình chuyển động 24h cũng về đây làm rồi nhưng cũng không ăn thua. Các đồng chí nhà báo mà phản ánh được thì tốt quá”.

Danh sách 7 điểm tập kết cát, sỏi trái phép tại địa phận xã Trung Hà

Theo thống kê của Sở NN&PTNN tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay trên địa bàn xã Trung Hà tồn tại 07 điểm tập kết cát, sỏi trái phép bao gồm: “Hộ ông Đỗ Văn Cư (thôn 1), Nguyễn Văn Đọn (thôn 1), Đỗ Văn Vinh (thôn 2), Trần Văn Sách (thôn 2), Công ty TNHH A&T (thôn 2), Đỗ Văn Thạch (thôn 2), Nguyễn Văn Khanh (thôn 3), Trần Văn Lạc (thôn 6) cùng trú tại xã Trung Hà, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. 07 điểm tập kết nói trên tồn tại từ nhiều năm nay, sát bờ sông, bờ kè WB6 nhưng không bị xử lý.

Theo chỉ thị số 25/2009- CT-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường công tác quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, đã nêu rõ trách nhiệm của sở Giao thông vận tải như sau: “Phối hợp với Công an tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các phương tiện giao thông đường thuỷ tham gia khai thác cát, sỏi lòng sông; kiểm tra, xử lý nghiêm các chủ phương tiện giao thông có phương tiện giao thông tham gia khai thác, vận chuyển khoáng sản gây ô nhiễm môi trường, phương tiện vận chuyển quá khổ, quá tải trọng thiết kế hoặc không đảm bảo an toàn kỹ thuật phương tiện’’.

Trước sự việc tình trạng các “binh đoàn” xe quá khổ quá tải liên tiếp ngang nhiên vượt mặt các cơ quan lực lượng chức năng, tung hoành các nẻo đường trên địa bàn huyện Yên Lạc, nhiều người đặt ra câu hỏi: Có hay không việc bao che của lực lượng chức năng hay doanh nghiệp nào đang cố tình thách thức chính quyền?

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục thông tin.

Bạn đang đọc bài viết Vĩnh Phúc: Xe quá tải thong thả “qua mặt” Thanh tra Giao thông?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Xuyên đêm cùng Công an TP Biên Hòa xử lý "thần men"
Lực lượng CSGT-TT Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đang triển khai lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát xử lý các lỗi vi phạm đặc biệt là các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ,... nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.