Thứ bảy, 20/04/2024 21:00 (GMT+7)

TP HCM hoàn thành cầu vượt đi bộ hơn 11 tỷ đồng ở công viên Gia Định

MTĐT -  Thứ hai, 07/05/2018 14:35 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

TP HCM vừa hoàn thành cầu vượt bộ hành công viên Gia Định dài 37,1m với tổng mức đầu tư 11,6 tỷ đồng.

Cầu có chiều dài khoảng 37,1m với mức đầu tư 11,6 tỷ đồng. Đây là một trong hạng mục dự án cải tạo, chỉnh trang công viên Gia Định.

Theo Khu Quản lý giao thông đô thị số 1, các tuyến đường xung quanh công viên Gia Định như Hoàng Minh Giám, Đặng Văn Sâm... thường xuyên ùn tắc mà một trong những nguyên nhân là do người đi bộ băng qua đường.

Cầu đi bộ trị giá 11,6 tỷ đồng.

Do đó, việc cầu bộ hành này đi vào hoạt động sẽ giúp người dân đi lại an toàn hơn, đồng thời giúp giao thông tại khu vực này thông thoáng hơn.

Sau khi Sở Giao thông vận tải TP.HCM kiểm tra lần cuối, cầu vượt này sẽ đi vào hoạt động phục vụ nhu cầu đi lại cho người dân.

“Tôi thấy cầu bộ hành này rất đẹp, vừa thuận tiện để băng qua đường mà không sợ xe cộ”, anh Kim Tuấn (quận Tân Bình) chia sẻ.

“Đây là lần đầu tiên vợ chồng tôi đi lên cầu này. Tôi mừng lắm vì cầu rất đẹp, đảm bảo an toàn cho người đi bộ”, ông Đình Ân nói, vừa ghi lại khoảnh khắc cho vợ ông trên cầu.

Người dân hào hứng với cầu đi bộ mới.

Khu vực hành lang cầu được trồng các loại hoa tạo vẻ mềm mại cho cầu. “Cây cầu giống như cổng chào, tạo nên điểm nhấn cho công viên Gia Định cũng như hai quận Tân Bình và Gò Vấp”, ông Phạm Ngọc Thanh, người dân tập thể dục, nói

Cầu vượt bộ hành đường Hoàng Minh Giám là một trong những cây cầu bộ hành nằm trong dự án cải tạo, chỉnh trang công viên Gia Định, Q.Gò Vấp. Dự án với tổng vốn đầu tư 74,212 tỷ đồng bao gồm xây dựng các đường dạo theo các khu, xây dựng mới hệ thống các đường trục kết nối, cải tạo đường Kênh Nhật Bản; Trồng bổ sung các loại cây, cỏ, mảng xanh tạo cảnh quan, bóng mát, lắp đặt camera an ninh; Xây dựng các công trình tiện ích như nhà vệ sinh, chòi nghỉ, chòi bảo vệ, bãi đậu xe; Làm mới hồ cảnh quan và bố trí hệ thống tưới nước tự động...

Công viên Gia Định có tổng diện tích khoảng 30ha, trong đó hơn 14 ha đã được đầu tư xây dựng công viên hoàn chỉnh và đang khai thác phục vụ tốt việc vui chơi, giải trí của người dân trong khu vực. Riêng phần còn lại khoảng 15,74 ha (Khu C và Khu D) còn hoang sơ, chưa được đầu tư nên gây mất mỹ quan đô thị khu vực cửa ngõ dẫn vào sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và không khai thác phục vụ nhân dân vào vui chơi, giải trí được.

Tổng hợp theo (TTO, VNE)

Bạn đang đọc bài viết TP HCM hoàn thành cầu vượt đi bộ hơn 11 tỷ đồng ở công viên Gia Định. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Hàng loạt nguy cơ sức khoẻ khi thời tiết nắng nóng
Cái nóng như thiêu đốt đem lại gánh nặng và các bệnh liên quan đến nắng nóng (nhiệt) thường là tăng thân nhiệt. Tăng thân nhiệt đề cập đến bất kỳ tình trạng nào mà cơ thể không thể duy trì nhiệt độ và xử lý nhiệt đúng cách.
Kon Tum quyết định huỷ gói thầu hơn 77 tỷ đồng
UBND tỉnh Kon Tum vừa đưa ra quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 03 trong Dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất...
Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất