Thứ sáu, 19/04/2024 05:58 (GMT+7)

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 8/2/2020

MTĐT -  Thứ bảy, 08/02/2020 08:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 8/2/2020. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 8/2/2020 trên Môi trường và Đô thị.

Không chấp hành hiệu lệnh, hai thanh niên tông xe máy làm gãy chân CSGT

Ngày 7/2, Công an TP Đông Hà (Quảng Trị) đang làm việc với hai thanh niên điều khiển xe máy tông gãy chân một chiến sĩ CSGT khi đang làm nhiệm vụ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h cùng ngày, tổ công tác của Đội CSGT Công an TP Đông Hà đang làm nhiệm vụ trên QL9, đoạn qua phường 3, TP Đông Hà thì phát hiện xe máy biển kiểm soát 74C-37962 do Nguyễn Văn Thăng (SN 1999, trú khu phố 3, phường 4, Đông Hà) điều khiển chở theo Đào Ngọc Thịnh (SN 1996, trú khu phố 2, phường 3, Đông Hà) chạy trên quốc lộ 9 hướng Cam Lộ - Đông Hà có biểu hiện vi phạm tốc độ nên ra hiệu lệnh dừng xe.

Hiện trường vụ việc. 

Tuy nhiên, tại thời điểm kể trên, hai đối tượng đã không chấp hành hiệu lệnh mà tông thẳng vào tổ công tác khiến đại úy Nguyễn Việt Hải (Đội CSGT Công an TP Đông Hà) bị gãy chân. Sau khi tông vào đại úy Hải, 2 đối tượng đã bị các chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ phối hợp với người dân khống chế.

Hiện 2 đối tượng đã được đưa về trụ sở Công an TP Đông Hà để làm việc, điều tra làm rõ còn đại úy Nguyễn Việt Hải được đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế để điều trị.

Lâm Đồng: Tông vào xe container, hai người thương vong

Chiều nay (7/2), Cơ quan chức năng huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực đèo Chuối trên quốc lộ 20, đoạn qua tổ dân phố 1, thị trấn Madagui, huyện Đạ Huoai khiến 2 người thương vong.

Theo đó, vào sáng cùng ngày, anh Trần Lương Nhị (19 tuổi) điều khiển xe máy mang BKS 60B4-613.91 chở theo anh Hoàng Cá Linh (20 tuổi; cùng ngụ huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) di chuyển theo hướng từ Đồng Nai đi thành phố Đà Lạt.

Hiện trườngn vụ tai nạn.

Khi xe đến khu vực đèo Chuối trên QL 20 thì xảy ra va chạm với xe container đang lưu thông cùng chiều phía trước, do anh Nguyễn Thanh Tùng (33 tuổi, ngụ TP HCM) cầm lái. Cú va chạm mạnh, khiến anh Trần Lương Nhi tử vong, anh Hoàng Cá Linh bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu.

Xe tải đấu đầu “xế hộp”, 2 người bị thương

Vào thời điểm trên, tại đường Nguyễn Thiếp (nằm trong tuyến từ Ngã ba Nghèn lên Đồng Lộc) thuộc thị trấn Nghèn, xe tải mang BKS 38C-130.24 (chưa rõ danh tính người điều khiển) đang chạy theo hướng từ Đông sang Tây thì cùng lúc xe con mang BKS 38A-205.47 (chưa rõ danh tính người điều khiển) đang chạy theo hướng ngược lại di chuyển tới, sau đó 2 xe bất ngờ va chạm nhau.

Hiện trường vụ tai nạn

Sau cú đâm mạnh, cả 2 xe bị hư hỏng nặng, 2 người ngồi trong xe ô tô con bị thương được người dân kịp thời đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng CSGT Công an huyện Can Lộc đã kịp thời có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Xe khách bị ném đá tới tấp gây vỡ kính trên QL1A

Vụ việc xảy ra vào khoảng 0 giờ 20 ngày 7-2, khi chiếc xe khách BS: 78B – 006.93 của nhà xe Thanh Huệ (tỉnh Phú Yên) đang lưu thông trên QL1A, khi đến địa bàn trên thì bất ngờ bị ném đá vào xe tới tấp làm cho một tấm kính phía bên tài xế bị vỡ cả 2 tầng, 35 hành khách đang nằm ở ngủ hoảng hốt thức giấc, rất may không ai bị thương.

Xe khách bị ném đá vỡ kính

Lái xe Nguyễn Tấn Thành đã dừng xe kiểm tra và trình báo vụ việc với cơ quan chức năng tại huyện Hàm Thuận Nam, sau đó tiếp tục chuyên chở khách vào TP.HCM.

Trưa 7-2, đại diện nhà xe Thanh Huệ đã đề nghị cơ quan Công an làm rõ vụ việc.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 8/2/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.