Thứ bảy, 20/04/2024 09:20 (GMT+7)

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 8/11/2019

MTĐT -  Thứ sáu, 08/11/2019 14:10 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 8/11/2019. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 8/11/2019 do Môi trường và Đô thị

Tự gây tai nạn trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây khiến 3 người bị thương

Trưa 8/11, lực lượng chức năng TP.HCM đang điều tra nguyên nhân sự cố tai nạn trên cao tốc khiến 3 người bị thương.

Theo đó, khoảng 7h sáng cùng ngày, ô tô 7 chỗ lưu thông trên cao tốc tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến địa bàn quận 9, TP.HCM thì lạc tay lái, tài xế để phương tiện tông vào dải phân cách. Ba người trên ô tô bị thương được đưa vào BV cấp cứu. Sau tai nạn, lực lượng chức năng quận 9 phân luồng điều tiết giao thông.

3 nữ học sinh bị thương nặng sau va chạm với xe tải

Theo thông tin ban đầu, chiều 7-11, xe tải 89C-91.42 do tài xế Phạm Văn Nghị (29 tuổi, ngụ huyện Kim Động, Hưng Yên) điều khiển chạy hướng Bắc – Nam trên QL1A.

Khi đến Km962+200, đoạn qua xã Quế Phú (huyện Quế Sơn, Quảng Nam) thì xảy ra va chạm với xe máy 92GA-013.96 (chưa rõ người điều khiển).

Lúc xảy ra tai nạn, trên xe có ba em học sinh gồm Nguyễn Thị Phương Thảo, Huỳnh Thị Phước và Lê Xuân Trà (cùng 15 tuổi, học sinh trường THPT Nguyễn Văn Cừ, huyện Quế Sơn).

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn khiến ba em học sinh bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu. Chiếc xe máy kẹt cứng vào dải phân cách giữa hai phần đường.

Đến 18 giờ cùng ngày, lực lượng công an vẫn tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông qua khu vực.

Tài xế tông 2 chị em ở Quảng Trị nguy kịch rồi bỏ chạy là bác sĩ

Công an huyện Gio Linh đã tìm ra tài xế lái ô tô tông 2 phụ nữ bị thương nặng rồi bỏ chạy.

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại Km8 + 450 quốc lộ 9, đoạn qua xã Gio Mai lúc 21h30 tối 6/11.

Hai chị em ruột Trương Thị Giang (SN 1983) và Trương Thị Thùy Trang (SN 1985, cùng trú thôn Mai Xá, xã Gio Mai) đi xe máy BKS 74L1 225.10 bị ô tô đâm nguy kịch.

Chiếc xe gây ra vụ tai nạn rồi bỏ chạy

Chị Giang bị gãy chân trái 2 khúc, gãy tay, xương chậu, vỡ bàng quang, ruột đứt 3 khúc. Chị Trang bị gãy xương bả vai, chân, chấn thương đầu.

Sau khi gây ra tai nạn, tài xế lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tiếp nhận thông tin, công an huyện Gio Linh đã đến hiện trường điều tra, chia ra nhiều hướng truy xét các gara ô tô, camera của các hộ dân dọc đường.

Đến 11h hôm nay, công an huyện Gio Linh nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân có 1 ô tô hỏng phần đầu chạy quốc lộ 9 hướng lên huyện Cam Lộ.

Lần theo dấu vết, công an huyện Gio Linh đã tìm được tài xế lái xe bỏ trốn là Nguyễn Đặng Thắng (SN 1967, trú khu phố 1, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ).

Ông Thắng khai do xe bị nổ lốp, mất lái nên tông trúng 2 phụ nữ đi theo hướng ngược lại. Sau khi tông, vì quá hoảng sợ nên ông bỏ chạy về nhà.

Người này là bác sĩ, đang công tác tại BV chuyên khoa lao và bệnh phổi Quảng Trị.

Lực lượng công an đã đưa ô tô liên quan đến vụ tai nạn về trụ sở, tiến hành các bước điều tra tiếp theo.

Xe máy "đấu đầu" ô tô tải, 2 chị em ruột chết thảm

Vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 0h30 ngày 7/11, tại Km1436+950 trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn 14B, xã Đắk Pét, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe máy mang BKS: 82N1 - 088.69 do chị Y Chương (SN 1982, trú tại thôn Đắk Ra, thị trấn Đắk Glei, huyện Đắk Glei) điều khiển, phía sau chở em gái Y Giang (SN 1993), lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đà Nẵng - Kon Tum. Khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với ô tô tải BKS: 43C - 214.73 do tài xế Nguyễn Chánh Tín (SN 1994, trú thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) cầm lái đang chạy theo chiều ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn khiến hai chị em ruột tử vong tại chỗ - Ảnh: Quỳnh Loan

Vụ tai nạn khiến chị Y Chương và em gái Y Giang tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, các phương tiện đều bị hư hỏng nặng.

Nhận được thông tin, cơ quan chức năng huyện Đắk Glei đã có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Cô gái tử vong trên đèo Hải Vân khi đi xin việc

Chiều 7/11, Công an huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, lực lượng đơn vị đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên đèo Hải Vân đoạn thuộc địa bàn huyện Phú Lộc làm 1 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vào khoảng 14h20 chiều cùng ngày, anh Nguyễn Văn Sinh điều khiển xe máy BKS 43E1- 443.46 chở theo chị Tạ Ngọc T. G (cả 2 cùng SN 1997, trú tại TP Đà Nẵng) chạy theo hướng Đà Nẵng - Huế. Khi đến Km 897+800 phía Bắc đèo Hải Vân, đoạn thuộc địa phận thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc thì xe máy do Sinh điều khiển xảy ra va chạm với xe đầu kéo BKS 43C-190.72 kéo theo rơ mooc BKS 43K-024.41 do anh Mai Xuân Đức (SN 1984, trú huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) điều khiển.

Sau khi xảy ra va chạm, anh Sinh và chị G bị hất văng xuống đường khiến chị G tử vong tại chỗ; riêng Sinh bị thương nhẹ, xe máy hư hỏng.

Được biết, cả anh Sinh và chị G vừa tốt nghiệp đại học và đang trên đường ra thị trấn Lăng Cô để phỏng vấn xin việc thì không may gặp nạn.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 8/11/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam