Thứ sáu, 19/04/2024 21:22 (GMT+7)

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 6/4/2020

MTĐT -  Thứ hai, 06/04/2020 13:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 6/4/2020. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 6/4/2020 trên Môi trường và Đô thị.

Hai xe tải va chạm, 1 tài xế tử vong tại chỗ

Thông tin ban đầu, khoảng 6h ngày 6/4, ô tô tải mang BKS 51D.602xx do tài xế tên Phụng (chưa rõ họ, trú tại huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) cùng hai phụ xe chở hàng hóa lưu thông theo hướng từ Nha Trang vào TP HCM.

Khi xe đi đến Km 1545 +500 (xã Tân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) thì bất ngờ tông mạnh vào đuôi xe tải mang biển kiểm soát 79C-098xx chở tôm đông lạnh chạy cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh TTXVN.

Cú tông mạnh làm cabin ô tô tải 51D.602xx bẹp dúm, tài xế Phụng tử vong tại chỗ. Một phụ xế bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu, người còn lại xây xát.

Tại hiện trường, đầu xe ô tô tải bị biến dạng, găm vào dài phân cách cứng giữa đường; đuôi xe đông lạnh bị hư hỏng. Hàng hóa trên hai xe rơi vãi xuống đường.

Lực lượng chức năng tỉnh Ninh Thuận đã có mặt, khám nghiệm hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Xe con nát đầu sau khi va chạm với xe tải trên đèo Tằng Quái

Khoảng gần 11h sáng nay (5/4), trên tuyến Quốc lộ 279, đoạn qua khu vực đèo Tằng Quái, huyện Mường Ảng (tỉnh Điện Biên) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một chiếc ô tô con bị vỡ nát phần đầu.

Theo thông tin từ phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Điện Biên, vào khoảng thời gian nêu trên, xe ô tô con mang nhãn hiệu Hyundai Getz, biển kiểm soát 27A-01644 đang di chuyển theo hướng từ thành phố Điện Biên Phủ - Mường Ảng đến khu vực đèo Tằng Quái thì xảy ra va chạm với xe tải Howo mang biển kiểm soát 18C-08202 đang di chuyển theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến xe ô tô con bị vỡ nát phần đầu, may mắn không có thiệt hại về người.

Hậu quả của vụ tai nạn khiến chiếc xe con bị hư hỏng nặng phần đầu, xe tải bị vỡ một phần phía bên phía lái, giao thông tắc nghẽn cục bộ trong gần 1 giờ đồng hồ. Rất may vụ tai nạn không xảy ra thiệt hại về người.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Điện Biên đã có mặt để phân luồng, giải tỏa tắc nghẽn trên đèo. Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được cơ quan chức năng xác định là do trời mưa, nền đường trơn trượt, xe con vào cua không làm chủ tốc độ nên đã xảy ra va chạm.

Khu vực đèo Tằng Quái là đoạn đường đèo nguy hiểm với nhiều cua gấp khuất tầm nhìn, dốc cao, vực sâu, thường xuyên xảy ra tai nạn, do đó phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Điện Biên đã có nhiều khuyến cáo các phương tiện tham gia giao thông qua tuyến đường này cần hết sức lưu ý đặc biệt là khi trời có mưa hoặc sương mù./.

Xe tải tông ôtô 4 chỗ rồi cùng đâm sập quán nước

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h ngày 5-4, trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, ôtô tải chở gạch xây dựng BS: 92C-060.26 chạy hướng Bắc- Nam khi đến địa điểm trên thì bất ngờ đâm vào đuôi ôtô 4 chỗ BS: 30A-016.61 (chưa rõ tài xế điều khiển) lưu hành cùng chiều phía trước.

Sau đó 2 xe ôtô lao lên vỉa hè đâm sập quán nước ven đường và đâm vào 2 xe máy đỗ trước quán. Rất may vụ tai nạn chỉ làm 1 người bị thương, 2 xe ôtô và 2 xe máy trước quán nước hư hỏng nặng.

Tiếp nhận tin báo, tổ công tác của Trạm CSGT Thăng Bình thuộc Phòng CSGT đường bộ-đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với lực lượng chức năng tham gia công tác cứu nạn, cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Để xe ô tô trôi tự do gây tai nạn chết người, tài xế bị khởi tố

Ngày 4/4, tin từ Công an TP Gia Nghĩa (Đắk Nông) cho biết, vừa khởi tố vụ án đối với Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (41 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo đó, sáng ngày 28/2, bà Hạnh điều khiển xe ô tô từ TP Buôn Ma Thuột đi TP Gia Nghĩa.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tại đây, bà Hạnh chạy xe đến trước cửa hàng Viettel tại đường Huỳnh Thúc Kháng, thuộc tổ dân phố 1, phường Nghĩa Thành.

Sau đó, bà Hạnh đậu xe sát lề đường rồi vào trong cửa hàng. Thời điểm này, bà Hạnh không kéo hết thắng tay nên chiếc xe đậu khoảng 10 phút, rồi bất ngờ chạy lùi tự do xuống dốc.

Chiếc xe chạy được một đoạn rồi va chạm với xe máy do chị N.V.N. (36 tuổi, ngụ huyện Đắk Song) điều khiển.

Hậu quả, do vết thương quá nặng nên chị N. đã tử vong.

Mật độ phương tiện giảm, tai nạn giao thông vẫn tăng mạnh

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa cho biết, mặc dù mật độ phương tiện thấp nhưng nạn giao thông đã tăng mạnh trong những ngày qua.

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, các dịch vụ vận tải hành khách công cộng, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe buýt đã dừng hoạt động, người dân được khuyến nghị giảm thiểu đi lại. Do đó, nhu cầu và mật độ giao thông trên toàn quốc giảm rõ rệt.

Tai nạn giao thông vẫn tăng dù mật độ phương tiện giảm

Tuy nhiên, do mật độ phương tiện thấp, các tuyến đường thông thoáng, đặc biệt tâm lý cho rằng lực lượng chức năng tập trung chống dịch bệnh, giảm tuần tra, xử phạt, nhiều tài xế đã vi phạm quy định về tốc độ, phần đường, làn đường, lái xe vượt đèn đỏ… gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Theo báo cáo của Công an TP Hồ Chí Minh, trong tháng 3-2020, tai nạn giao thông đã tăng 33% về số vụ, 46% về số người chết so với cùng kỳ năm trước. Tình hình này cũng xảy ra ở nhiều địa phương khác.

Nghiêm trọng hơn, đêm 2-4, tại Đà Nẵng có một nhóm thanh niên, tụ tập đua xe, có biểu hiện cướp giật, khi bị truy đuổi đã cố tình chống đối, bỏ chạy gây tai nạn khiến 2 chiến sĩ công an hy sinh

Để bảo đảm trật tự ATGT, đồng chí Trương Hoà Bình, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã yêu cầu các bộ, ngành và UBND các địa phương chỉ đạo lực lượng công an tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm. Trong đó, các lực lượng chức năng cần tập trung xử lý các vi phạm về tốc độ, phần đường, làn đường, tín hiệu giao thông.

Đặc biệt, các lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm các vụ tụ tập, chạy xe thành đoàn, cương quyết trấn áp các đối tượng manh động, chống người thi hành công vụ.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 6/4/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...