Thứ tư, 24/04/2024 08:50 (GMT+7)

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 4/2/2020

MTĐT -  Thứ ba, 04/02/2020 12:10 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 4/2/2020. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 4/2/2020 trên Môi trường và Đô thị.

Xe ô tô 7 chỗ trôi xuống sông khi đi ăn cưới khiến 1 người tử vong

Vụ tai nạn thương tâm trên vừa xảy ra vào khoảng 14h hôm qua (2/2). Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ô tô 7 chỗ nhãn hiệu Ford Everest mang BKS 30K – 1869 chở 5 người đi ăn cưới đứng đợi xuống phà Thịnh Long (thuộc địa phận xã Hải Châu, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định).

Trong lúc đợi phà, lái xe cùng 3 người khác rời khỏi xe ra ngoài, còn bà Nguyễn Thị D. (sinh năm 1959, ngụ xã Giao Thịnh, huyện Giao Thủy) ở lại trong xe.

Do lái xe bất cẩn không kéo phanh tay nên ô tô đã bị trôi theo dốc phà lao xuống sông Ninh Cơ. Vụ việc xảy ra bất ngờ khiến bà D. không thoát kịp ra ngoài và bị chìm xuống sông cùng với chiếc ô tô.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: Báo Kinh tế đô thị

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm và trục với được chiếc xe lên bờ. Tuy nhiên, nạn nhân bị kẹt lại trong xe đã tử vong do ngạt nước. Lái xe được xác định là ông Trần Ngọc V. (sinh năm 1982, ngụ xã Hải Nam, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) đang chở mọi người đi đám cưới từ Hải Nam (Hải Hậu) sang xã Quỹ Nhất, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định thì gặp nạn.

Liên quan đến vấn đề này, Thanh tra Sở GTVT tỉnh Nam Định xác nhận sự việc trên và cho biết, bến khách ngang sông này được Sở GTVT cấp phép và đủ điều kiện hoạt động. Thời điểm xảy ra là xe đang ở bến chờ chưa lên phà.

Đi bộ qua đường, người đàn ông bị xe máy tông tử vong ở Quảng Trị

Theo đó, vào lúc 20h30 tối qua tại Km 748+ 400m QL1A thuộc địa phận thôn Hà Thanh, xã Gio Châu (huyện Gio Linh), Nguyễn Viết Hà (SN 1994, trú tại xã Gio Phong) đi xe máy BKS 74C-258.39 chở theo Hồ Ngọc Đặng (SN 1994, trú tại xã Trung Sơn) chạy theo hướng Đông Hà - Vĩnh Linh.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn

Khi đi đến địa điểm trên thì xảy ra tai nạn với ông Đoàn Văn H. (SN 1954, trú tại thôn Hà Thanh, xã Gio Châu) đang đi bộ qua đường.

Cú va chạm mạnh khiến ông H. tử vong tại chỗ. Tại hiện trường chiếc xe máy hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, công an huyện Gio Linh có mặt để khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Xe tải va chạm xe máy, hai người tử vong tại chỗ

Ngày 3/2, thông tin từ Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên cho biết trên địa bàn thôn Hảo Sơn Bắc, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, vừa xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe tải và xe gắn máy khiến hai người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN phát

Thông tin ban đầu, vào lúc 13h30 ngày 3/2, Trần Ngọc Toàn, sinh năm 1984, trú khối phố 4, thị trấn Phước Dân, Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 70C - 099.07 lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng Nam-Bắc. Khi xe đến km 1359+400 (khu vực Đèo Cả) thuộc thôn Hảo Sơn Bắc, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, thì va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 79K1 - 4163 do anh Võ Anh Pháp, sinh năm 2003, điều khiển chở theo anh Trần Minh Quốc, sinh năm 2004 (cả hai cùng trú tại tỉnh Khánh Hòa) lưu thông cùng chiều phía trước. Hậu quả vụ tai nạn khiến anh Võ Anh Pháp và Trần Minh Quốc (hai người đi xe máy) ngã xuống đường tử vong tại chỗ, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.

Lái xe đầu kéo đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng bị phạt 17 triệu

Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đơn vị đã xử phạt anh Lê Văn H. (SN 1974, ở huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) 17 triệu đồng, tước bằng lái xe 5 tháng do đi lùi trên đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Tài xế điều khiển chiếc xe tải lùi trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.  Ảnh cắt từ camera.

Trước đó, theo thông tin từ Ban Quản lý cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, vào hồi 9h55 ngày 1/2, lái xe Lê Văn H; sinh năm 1974; quê quán Thanh Hà, Hải Dương điều khiển xe tải BKS: 15C - 111.21 đi lùi ở làn đường số 3 từ Km49+700 về Km49+900 tại nút giao QL38B hướng Hải Phòng - Hà Nội, thuộc địa phận thị trấn Gia Lộc - Hải Dương.
Nhận thấy hành vi đi lùi nêu trên là hành vi vô cùng nguy hiểm cho chính xe vi phạm và các phương tiện khác lưu thông trên tuyến, đến 10h49 cùng ngày, đơn vị quản lý khai thác đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã phối hợp với Đội CSGT 2 (Cục cảnh sát giao thông) dừng và kiểm tra xử lý theo Nghị định 100/NĐ-CP của Chính phủ.
Về mức xử lý, căn cứ Điểm a, Khoản 8, Điều 5, Mục 1, Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ và đường sắt, lái xe bị phạt tiền từ 16 triệu đến 18 triệu đối với người điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 4/2/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới