Thứ sáu, 29/03/2024 18:50 (GMT+7)

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 4/12/2019

MTĐT -  Thứ tư, 04/12/2019 12:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 4/12/2019. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 4/12/2019 do Môi trường và Đô thị.

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Hà Nội – Bắc Giang, nữ phụ xe chết thảm

Khoảng 16h40 ngày 3/12, trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang (đoạn qua xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm), chiếc xe khách biển số 98B chạy tuyến Bắc Giang - Hà Nội đang chạy thì dừng trả khách, và nữ phụ lái bất ngờ nhảy xuống đóng cốp.

Quá bất ngờ, xe khách mang biển 37B đi phía sau phanh gấp và bị đâm vào đuôi bởi chiếc ô tô con phía sau. Sau đó, đến lượt xe con này bị 2 xe máy phía sau đâm dồn lại.

Vụ va chạm khiến nữ phụ xe thiệt mạng, một người đi xe máy bị thương.

Vụ học sinh văng xuống đường: Tài xế dùng bằng lái giả

Liên quan đến vụ tài xế Cao Tuấn Việt lái xe 16 chỗ biển số 60V-842... làm văng hai học sinh trên quốc lộ 1A, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai xác định ngoài việc xe này đã hết hạn đăng kiểm, không có phù hiệu xe kinh doanh vận tải, không có hợp đồng thì tài xế sử dụng giấy phép lái xe (GPLX) giả.

“Khi làm việc với Công an huyện Trảng Bom và Thanh tra Sở GTVT, tài xế cung cấp GPLX hạng E. Qua xác minh của sở, tài xế Việt sử dụng GPLX giả, sở đã yêu cầu Công an huyện Trảng Bom tiếp tục điều tra, xử lý" - ông Não Thiên Anh Minh, Phó Ban chuyên trách Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai, cho biết.

Trước đó, chiều 29-11, tài xế Cao Tuấn Việt điều khiển ô tô 16 chỗ chở học sinh về nhà. Đi khoảng 1 km, xe chuẩn bị lên dốc Suối Dĩa trên quốc lộ 1A, bất ngờ cửa sau bung ra khiến hai học sinh nam lớp 4 rơi xuống đường. Ngay sau đó tài xế cho dừng xe và đưa các em đến bệnh viện kiểm tra.

Bà Lưu Thị Ngọc Quế, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Trảng Bom, cho biết: “Vụ tai nạn khiến hai học sinh bị xây xát. Chiếc ô tô đưa rước này được các phụ huynh hợp đồng miệng với tài xế chứ không phải xe do nhà trường hay giáo viên làm hợp đồng thuê”.

Chở cháu đi học về: Ông bị tông tử vong, cháu nguy kịch

Thông tin từ UBND xã Hương Trà, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến hai người thương vong.

Theo đó, khoảng 11h ngày 3/12, ông Đ.N. S. (69 tuổi, trú xã Hương Trà) điều khiển xe máy chở cháu nội là Đ.X. D. (8 tuổi, học sinh lớp 3) vừa học xong trở về nhà.

Khi chiếc xe của hai ông cháu di chuyển đến đường mòn HCM, đoạn khu vực thôn Đông Trà (xã Hương Trà) thì bất ngờ bị xe bán tải (chưa rõ BKS và danh tính tài xế) lưu thông cùng chiều phía sau tông trúng.

Cú đâm cực mạnh khiến ông S. và cháu D. ngã xuống đường. Ngay sau đó người dân địa phương đã đưa hai nạn nhân đi cấp cứu đồng thời trình báo lên cơ quan chức năng. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, ông S. tử vong trên đường đi cấp cứu. Còn cháu D. nguy kịch phải chuyển lên tuyến trên điều trị.

Điều khiển xe máy qua đường sắt, người đàn ông lãng tai bị tàu đâm tử vong

Thông tin ban đầu, khoảng 7h20 sáng 3/12, tại đoạn đường sắt cắt ngang khu 8, phường Bắc Sơn, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh xảy ra vụ tai nạn đường sắt khiến ông Vũ Văn Chất (SN 1961, trú tại tổ 10, khu 7, phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí) tử vong tại chỗ.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, ông Chất điều khiển xe máy BKS 14 K2 - 4217 đi qua đường sắt, đúng lúc tàu vận chuyển than của Công ty Kho vận Đá Bạc đi tới và đâm phải khiến ông Chất bị kéo lê một đoạn và tử vong.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt giải quyết, bước đầu xác định nguyên nhân vụ việc do nạn nhân điều khiển phương tiện qua đường ngang thiếu quan sát, lại bị khiếm thính nên không nghe thấy tiếng còi tàu chở than.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 4/12/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới