Thứ sáu, 19/04/2024 12:55 (GMT+7)

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 30/10/2019

MTĐT -  Thứ tư, 30/10/2019 16:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 30/10/2019. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 30/10/2019 do Môi trường và Đô thị

Nam thanh niên tử vong do bị tàu hỏa đâm gần phố "đường tàu" Phùng Hưng

Trong quá trình di chuyển trên đường ray, một người đàn ông đã bị đoàn tàu di chuyển hướng Hà Nội - Gia Lâm đến khu vực Đình Ngang - Cửa Nam va phải khiến nạn nhân tử vong.

Theo đó, khoảng 2h sáng ngày 29/10, tại khu vực đường sắt đoạn qua Đình Ngang - Cửa Nam (phường Cửa Nam - quận Hoàn Kiếm - Hà Nội) đã xảy ra một vụ tai nạn đường sắt khiến một người đàn ông (chưa rõ danh tính) tử vong tại chỗ.

Theo một lãnh đạo Công an phường Cửa Nam cho biết, vào thời điểm trên, đoàn tàu di chuyển theo hướng Hà Nội - Gia Lâm, đến khu vực Đình Ngang - Cửa Nam thì bất ngờ va chạm vào một người đàn ông khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Facebook.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt để bảo vệ hiện trường cũng như điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

"Nạn nhân khoảng 30 tuổi, chưa rõ danh tính do không có giấy tờ tùy thân. Hiện cơ quan chức năng đã làm việc với trưởng tàu, nhà ga để làm rõ vụ việc", một vị lãnh đạo phường cho biết.

Được biết, khu vực xảy ra tai nạn là khu vực đất trống, chỉ có hành lang đường sắt, không có các quán cà phê. Khu vực này cũng có biển báo cấm người dân đi lại trên đường ray cũng như quay phim, chụp ảnh. Tai nạn xảy ra cách phố "đường tàu" Phùng Hưng không xa.

Bất cẩn khi xuống xe buýt, người phụ nữ ngã ra đường tử vong

Thông tin ban đầu được biết, vào thời gian trên, người phụ nữ trung tuổi (chưa xác định được danh tính) đi trên xe buýt số 01 chạy tuyến Tân Đệ - Quất Lâm, khi đến điểm dừng ở thị trấn Cổ Lễ khi bước xuống thì bất ngờ vấp ngã, đầu đập mạnh xuống đất tử vong tại chỗ.

Nhiều người chứng kiến sự việc cho biết, có thể người phụ nữ này lúc bước xuống xe bị hụt chân dẫn tới ngã ra đường. Bước đầu xác định nạn nhân là người ở huyện Trực Ninh, đang trên đường đi chăm con từ viện về thì xảy ra sự việc.

Hiện trường xảy ra vụ việc (Ảnh nguồn FB)

Một lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Nam Định xác nhận và cho biết sự việc xảy ra trên tuyến QL21A. Tuy nhiên, hiện Cơ quan điều tra Công an huyện Trực Ninh thụ lý vụ việc ngay từ đầu điều tra làm rõ xem đây có phải là vụ TNGT hay còn có nguyên nhân khác.

Đi ôtô qua đường sắt, Phó Bí thư Huyện ủy ở Thanh Hóa bị tàu hỏa tông tử vong

Tối ngày 29/10, trao đổi với Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Huyện ủy Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa xác nhận ông Bùi Ngọc Tấn, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Hà Trung, đã tử vong trong một vụ tai nạn giao thông đường sắt vừa mới xảy ra.

Theo thông tin từ Công an huyện Hà Trung, vụ tai nạn giao thông đường sắt xảy ra vào lúc 17 giờ 40 phút ngày 29-10 tại tiểu khu 6, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Vào thời điểm trên, ông Bùi Ngọc Tấn điều khiển xe ôtô 4 chỗ đi từ Quốc lộ 1A băng qua đường sắt để có việc. Do thiếu quan sát nên ôtô do ông Tấn điều khiển bị đoàn tàu Bắc - Nam chạy theo hướng Hà Nội - Thanh Hóa lao tới tông trúng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt

Cú tông mạnh khiến chiếc ôtô văng sang bên đường rồi lật ngửa. Hậu quả, vị Phó Bí thư Huyện ủy Hà Trung bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Được biết, đoạn đường ngang giao với đường sắt có rào chắn barrier tự động và thời điểm xảy ra vụ việc, barrier có hạ xuống.

Khởi tố lái xe khách phóng nhanh, vượt ẩu tông vào thân xe khách khác

Ngày 29/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Võ Xuân Tân (SN 1981) trú ở thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn (Quảng Nam) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông theo khoản 2, điều 260 BLHS.

Như CAND online đã thông tin, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào tầm 1h30’ sáng ngày 21/8 tại ngã tư quốc lộ 1A – quốc lộ 27 thuộc địa phận xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh. Xe ô tô khách giường nằm thương hiệu Phương Trang mang BKS 51B-402.70 do ông Võ Xuân Tân điều khiển chạy trên đại lộ Võ Nguyên Giáp nối liền quốc lộ 27 theo hành trình Nha Trang – Đà Lạt. Khi đến ngã tư giao nhau với quốc lộ 1A ở địa phận nêu trên, chiếc xe khách này tông vào bên phải thân xe ô tô khách giường nằm mang BKS 78B-009.38 do Nguyễn Tấn Thạch (SN 1974) trú ở xã An Cư, huyện Tuy An (Phú Yên) điều khiển chạy hành trình TP Hồ Chí Minh – Tuy Hoà.

Sau vụ tai nạn, hai xe khách móp méo, biến dạng, vỡ nát nhiều linh kiện. Ảnh : Hữu Toàn

Sau cú va đập rất mạnh, xe 78B-009.38 lật nghiêng, xe 51B-402.70 liên tiếp tông vào dải bê tông phân cách, gây sập đổ cổng chào và trụ đèn cao áp. Thân xe khách 78B-009.38 biến dạng, trong khi đầu ca bin xe khách 51B-402.70 vỡ nát. Ông Huỳnh Hoành (SN 1928) trú ở 21 Nam Hồ, phường 11, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) tử nạn tại hiện trường, 25 hành khách khác bị thương được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Diên Khánh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hoà cấp cứu, trong số đó có 10 người bị thương nặng.

Tại thời điểm đó, hệ thống đèn tín hiệu giao thông hiện trường vụ tai nạn đang ở chế độ màu vàng nhấp nháy cảnh báo giảm tốc độ và chú ý quan sát, nhưng lái xe Võ Xuân Tân đã không chấp hành mà lại phóng nhanh, vượt ẩu nên đã gây ra tai nạn.

Ô tô lao xuống khe núi làm 20 người thương vong ở Myanmar

Chiếc xe bị rơi xuống một khe núi rất sâu ở thị trấn Ywa Ngan khi di chuyển tới một địa điểm gần làng Yong Taung tối qua.

Hành khách trên xe chủ yếu là thường dân, trẻ em và một số nhà sư tới từ làng Khun Taung Gyi thuộc thị trấn Shwebo.

Các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ diễn ra khẩn trương ngay sau khi lực lượng chức năng nhận được thông báo về vụ tai nạn. Các nạn nhân bị thương cũng nhanh chóng được đưa tới các bệnh viện gần nhất để cứu chữa.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 30/10/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?