Thứ sáu, 26/04/2024 02:19 (GMT+7)

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 27/9/2019

MTĐT -  Thứ sáu, 27/09/2019 14:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 27/9/2019. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 27/9/2019 do Môi trường và Đô thị tổng hợp.

Ô tô tải va chạm trực diện với xe taxi, hai người tử vong

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào 3h sáng ngày 27/9, trên Quốc lộ 15B, đoạn qua xã Cẩm Hòa, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Vào thời điểm trên, tài xế Nguyễn Đình Quốc (SN 1997, trú tại phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) điều khiển xe taxi BKS 38A - 110.50 chở theo một hành khách là anh Nguyễn Hoàng Vũ (SN 1982, trú tại thôn Đại Nam, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên) lưu thông trên tuyến QL15B theo hướng Bắc - Nam.

Khi đi đến địa phận thôn Bắc Hòa (xã Cẩm Hòa), xe taxi bất ngờ bị xe tải mang BKS 73C - 050.64 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông theo hướng ngược lại đâm trực diện.

Cú đâm mạnh khiến tài xế Quốc và anh Vũ tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, phần đầu 2 xe dính chặt vào nhau, hư hỏng nặng.

Tông xe bồn dừng đèn đỏ, tài xế trường Gateway nhập viện cấp cứu

Tông vào sau xe bồn bê tông dừng chờ đèn đỏ, tài xế ô tô 16 chỗ ghi tên trường Gateway bị thương mắc kẹt trong cabin.

Sáng 27/9, trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) xác nhận, Công an huyện đang thụ lý giải quyết vụ tai nạn liên quan đến ô tô 16 chỗ với xe bồn bê tông.

“Tại hiện trường ô tô khách 16 chỗ tông vào phía sau xe buồn bê tông, làm phần đầu xe ô tô 16 chỗ bẹp dúm, tài xế mắc kẹt trong cabin, sau đó được đưa đi bệnh viện cấp cứu”- lãnh đạo Công an huyện thông tin.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 22h40 tối 26/9 tại Km 2+600 đường Trường Sa qua địa bàn Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội, giữa ô tô 16 chỗ mang BKS 29B-177.95 và xe bồn bê tông mang BKS 29C-887.98 đang dừng chờ đèn đỏ.

Theo nhân chứng, ô tô 16 chỗ BKS 29B-177.95 trên thành xe có dòng chữ trường Quốc tế Gateway tông vào đuôi xe bồn chờ đèn đỏ khiến phần đầu xe khách bẹp dúm, tài xế mắc kẹt trong cabin, sau đó được lực lượng chức năng và nhân dân hỗ trợ kéo ra, đưa đi cấp cứu.

Gần 600 người chết vì tai nạn giao thông trong tháng 9

Bộ Công an vừa công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 9/2019 (từ ngày 15/8/2019 đến ngày 14/9/2019).

Theo đó, về tình hình tai nạn giao thông: Trong tháng 9, cả nước xảy ra 1.343 vụ, làm chết 563 người, bị thương 1.032 người.

So với tháng 8/2019, giảm cả 3 tiêu chí: Giảm 166 vụ (-11,00%); giảm 66 người chết (-10,49%); giảm 94 người bị thương (-8,35%).

Về xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông: Cả nươcs xảy ra 328.749 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý; xử phạt 209,16 tỷ đồng; tạm giữ 47.193 ô tô, mô tô, xe máy.

So với tháng 8/2019, giảm cả 3 tiêu chí: Giảm 90.709 vụ (-21,63%), số tiền phạt thu được giảm 52,34 tỷ đồng (-20,01%), giảm 15.652 số ô tô, mô tô, xe máy bị tạm giữ (-24,91%).

Về tình hình cháy, nổ: Cả nước xảy ra 238 vụ cháy, làm chết 5 người, bị thương 4 người, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính 199,83 tỷ đồng.

Nữ công nhân tử vong thương tâm trên đường đi làm ở Hải Dương

Ngày 26/9, công an huyện Kinh Môn cho biết đang điều tra vụ TNGT giữa xe tải cẩu và xe máy khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Khoảng 8h sáng 26/9, xe máy BKS 34B2-320.96 do một người phụ nữ điều khiển, di chuyển trên tỉnh lộ 389B, khi đến đoạn thuộc xã An Phụ (huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) bất ngờ va chạm với xe tải cẩu BKS 16N-0032 do Nguyễn Văn Quang (SN 1987, trú tại xã Hiệp Hòa, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) điều khiển, chạy cùng chiều.

Sau va chạm, người phụ nữ điều khiển xe máy ngã văng ra đường rồi bị xe tải cẩu cán qua, tử vong tại chỗ.

Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Tiếp (SN 1994, trú tại xã Lạc Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương).

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an huyện Kinh Môn đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn và điều tiết giao thông.

Được biết, chị Tiếp gặp nạn khi đang trên đường từ nhà đến nơi làm việc. Nạn nhân đã có gia đình và 1 con nhỏ, đang là công nhân một công ty sản xuất giày da ở huyện Kinh Môn.

Bắt tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn

Ngày 26/9, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Công an huyện Duy Xuyên đã bắt khẩn cấp tài xế Nguyễn Văn Phương (36 tuổi, ngụ xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) để điều tra vụ tai nạn giao thông khiến người phụ nữ tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h30 ngày 23/9, bà Phạm Thị Mậu (50 tuổi, ngụ xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên) chạy xe máy 92F1-443.52 trên tỉnh lộ 610 theo hướng từ Thánh địa Mỹ Sơn đi Quốc lộ 1A.

Khi đến khu vực cầu Chìm (xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên) thì va chạm với một xe tải khiến bà Mậu tử vong. Sau khi xảy ra va chạm, tài xế điều khiển chiếc xe tải đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an huyện Duy Xuyên phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lần theo dấu vết để truy tìm chiếc xe tải gây tai nạn.

Qua xác minh, công an xác định chiếc xe tải gây tai nạn 92C-084.27 do tài xế Nguyễn Văn Phương điều khiển.

Tiến hành khám nghiệm xe, lực lượng chức năng phát hiện, thu lượm, xử lý các dấu vết còn dính trên xe tải để phục vụ giám định ADN.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 27/9/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.