Thứ sáu, 29/03/2024 18:38 (GMT+7)

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 27/11/2019

MTĐT -  Thứ tư, 27/11/2019 14:49 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 27/11/2019. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 27/11/2019 do Môi trường và Đô thị.

Xe khách đấu đầu container, phụ xe tử vong

Thông tin ban đầu, khoảng 2h 27/11, xe container BKS 47C-077.47 kéo theo rơmooc MKS 47R-001.78 do Lê Ngọc Anh Dũng (32 tuổi, trú tại tỉnh Đắk Lắk) điều khiển chở hàng chục tấn sắt lưu thông trên Quốc lộ 14, hướng từ tỉnh Đắk Nông đi TP Hồ Chí Minh.

Đến Km 887, thuộc địa phận thôn Phú Quý (xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) xe container bất ngờ lấn sang phần đường ngược chiều. Chiếc xe container đâm trực diện vào xe khách BKS 51B-269.35 do anh Tôn Thất Thuận (30 tuổi, trú tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hậu quả, phụ xe khách là Trần Minh Thắng (25 tuổi, trú tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk ) tử vong tại chỗ. Tài xế xe khách và 2 hành khách trên xe bị thương, 18 người còn lại hoảng loạn, có người ngất xỉu.

Tại hiện trường phần đầu của cả 2 xe bị hư hỏng. Sau khi gây tai nạn tài xế xe container rời khỏi hiện trường.

Lực lượng công an sau đó đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Bình Định xảy ra 2 vụ lật xe container trong cùng ngày

Khoảng 11h15' ngày 26/11, tại cầu Mới trên Quốc lộ 19, đoạn qua phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn xảy ra vụ lật xe đầu kéo BKS 76C-063.45, do ông Trần Thanh Long (46 tuổi), ở phường 8, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên điều khiển.

Chiếc xe lưu thông theo hướng từ huyện Tuy Phước về cảng Quy Nhơn, khi đến cầu Mới thì bất ngờ mất lái, lao xuống cầu và lật nghiêng, rất may không có thương vong xảy ra. Tại hiện trường, một bên lan can cầu Mới bị xe container đâm gãy, đầu xe hư hỏng nặng. Hàng chục tấn dăm gỗ đổ xuống lòng cầu.

Xe chở container BKS 35C-067.01 đâm đổ hàng chục mét dải phân cách rồi lật nhào giữa đường ở Phù Mỹ.

Sau đó, khoảng 11h45', trên Quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Trà Lương, xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ, trong lúc xuống dốc chuyển hướng vào tuyến đường tránh, xe chở container BKS 35C-067.01 đâm đổ hàng chục mét dải phân cách rồi lật nhào giữa đường. Xe container này (chưa rõ danh tính tài xế) chở hàng lưu thông hướng Bắc-Nam. Rất may không có người bị thương.

Được biết, địa điểm này từng xảy ra nhiều vụ lật xe chở container do thùng xe dài, chở nhiều hàng hóa, khi ôm cua xe dễ bị lật.

Xe tải mất lái lật ngay miếu bên lề, tài xế hú vía

Lúc 13g30 chiều 26/11, đoạn tại km 31, trước miếu thờ bên lề thuộc ấp Phú Quý, xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, đã xảy ra một vụ lật xe tải, tài xế thoát nạn.

Vào thời điểm trên xe tải, BKS 60C-369-78 lưu thông trên quốc lộ 20, hướng từ quốc 1A về Lâm Đồng, khi đến khu vực trên thì xe tải này mất lái lật xuống đường trong lúc cua xe.

Rất may, khi tai nạn xảy ra thì đường khá vắng nên không ảnh hưởng tới người tham gia giao thông khác. Và dù xe bị lật nghiêng nhưng tài xế cũng thoát nạn.

Người dân tại đây cho biết đoạn ôm cua khu vực này thường xảy ra tai nạn giao thông lật xe và có nhiều người thiệt mạng nên người dân dựng lên ngôi miếu vừa để an ủi các vong linh, vừa để cảnh báo khu vực nguy hiểm.

Ô tô tự tông vào hộ lan đường, tài xế thoát chết

Công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội cho biết, hiện Đội CSGT trật tự Công an huyện Phúc Thọ đang thụ lý giải quyết vụ tai nạn giao thông do tài xế tự điều khiển xe tông vào hộ lan đường.

Thông tin ban đầu, chiều 26/11, ô tô Huyndai i10 mang BKS 30A-171.54 do một người đàn ông trung niên điều khiển bất ngờ lao thẳng vào dải tôn hộ lan hành lang đường bộ thuộc địa bàn xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, nhân chứng cùng tài xế báo cho cơ quan chức năng địa bàn. Đội CSGT trật tự Công an huyện Phúc Thọ đã có mặt bảo vệ hiện trường, phục vụ công tác điều tra, xác định nguyên nhân.

Hiện tường vụ TNGT. Ảnh ATGT

Theo Công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội cho biết, hiện Đội CSGT trật tự Công an huyện Phúc Thọ đang thụ lý giải quyết vụ tai nạn giao thông. Tài xế điều khiển ô tô Huyndai i10 tự gây tai nạn được xác định là Bùi Văn Quyền (SN 1979, ở xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ), may mắn không có thương vong về người.

Xe đầu kéo phơi bụng dưới mương sau cú đánh lái tránh xe máy của tài xế

Khoảng 11h20 ngày 26/11, trên QL19, đoạn qua địa bàn KV 4 phường Nhơn Phú (TP Quy Nhơn, Bình Định) đã xảy ra một vụ TNGT khiến xe đầu kéo lao xuống chân cầu.

Thời điểm trên, xe đầu kéo BKS 76C-063.45 kéo theo rơ-moóc 76R-001.78 lưu thông theo hướng huyện Tuy Phước về TP Quy Nhơn, khi đến cầu Mới (trước Trường Đại học Quang Trung) thì thấy phía trước có một người phụ nữ điều khiển xe máy băng qua đường nên tài xế đã đánh lái khiến xe lao thẳng xuống mương nước.

Hiện trường vụ tai nạn

Hậu quả, tài xế xe đầu kéo bị thương, một đoạn lan can cầu Mới và hệ thống dẫn nước dọc cầu bị gãy và hư hỏng, đầu xe bị biến dạng.

Theo người dân địa phương, người phụ nữ băng qua đường để đổ xăng và bị khuất tầm nhìn do có một phương tiện chạy phía trước nên không thấy xe đầu kéo đang đi tới. Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Cùng ngày (26/11), một vụ lật xe đầu kéo khác cũng xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Định khiến người đi đường một phen hú vía.

Thông tin ban đầu, lúc 11h45, trên QL1, đoạn qua thôn Trà Lương (xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ), trong lúc xuống dốc chuyển hướng vào tuyến đường tránh, xe chở container BKS 35C-067.01 đâm đổ hàng chục mét dải phân cách rồi lật nhào giữa đường. Xe container này (chưa rõ danh tính tài xế) chở hàng lưu thông hướng Bắc - Nam. Vụ tai nạn cũng không có người bị thương.

Được biết, địa điểm này từng xảy ra nhiều vụ lật xe chở container do thùng xe dài, chở nhiều hàng hóa, khi ôm cua xe dễ bị lật. Hiện, Công an huyện Phù Mỹ đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

1.665 người Campuchia chết vì tai nạn giao thông chỉ trong 10 tháng

Phát biểu trong buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân tai nạn giao thông, tại thủ đô Phnom Penh, ông Sar Kheng, Bộ trưởng bộ Nội vụ, kiêm Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông đường bộ quốc gia Campuchia cho biết: Các vụ tai nạn giao thông đã khiến Campuchia thiệt hại hàng triệu USD mỗi năm và làm cho nhiều người bị tàn tật, trẻ em trở thành trẻ mồ côi và làm nhiều gia đình rơi vào cảnh nghèo đói.

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông tại Campuchia.

Ông Sar Kheng cũng cảnh báo, số vụ tai nạn đường bộ ở Campuchia đang tăng lên hàng năm và đây là một dấu hiệu xấu. Ông cũng thừa nhận thất bại trong việc cắt giảm số vụ tai nạn giao thông và kêu gọi mọi người dân chấp hành luật giao thông, cùng nhau bàn giải pháp nhằm cắt giảm tai nạn giao thông.

Giai đoạn 10 tháng năm 2019, Campuchia có 3.195 vụ tai nạn đường bộ, làm 1.665 người thiệt mạng và hơn 5.200 người bị thương. Trong đó hơn 90% các vụ tai nạn giao thông chết người là do chạy quá tốc độ, lái xe có nồng độ cồn quá cao... Trung bình, một ngày tại Campuchia có 5 người thiệt mạng và 11 người bị thương do tai nạn giao thông đường bộ.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 27/11/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới