Thứ sáu, 26/04/2024 06:21 (GMT+7)

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 26/6/2020

MTĐT -  Thứ sáu, 26/06/2020 06:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 26/6/2020. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 26/6/2020 trên Môi trường và Đô thị.

Va chạm với ô tô lúc nửa đêm, nam thanh niên tử vong tại chỗ

Sáng 25/6, thông tin từ Công an TP Thái Bình xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô tải và xe gắn máy khiến 1 nam thanh niên tử vong tại chỗ vào đêm 24/6.

Cụ thể, vào 23 giờ 45 ngày 24/6, nam thanh niên điều khiển xe gắn máy hiệu Exciter BKS 17B5-331.38 lưu thông trên đường Lê Quí Đôn, đến ngã tư Lê Quí Đôn - Hai Bà Trưng (thuộc địa phận phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình) rẽ phải thì xảy ra va chạm với xe ô tô tải BKS 29C-956.77 lưu thông trên đường Hai Bà Trưng theo hướng ngã tư An Tập - cầu Độc Lập do Đặng Văn Tuấn (SN 1988, trú thôn Luật Trung, xã Quang Lịch, huyện Kiến Xương) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn

Người dân chứng kiến cho biết, thời điểm đó đã khuya, đường vắng, cả ô tô tải và xe gắn máy lưu thông trên đường với tốc độ khá nhanh. Khi rẽ phải, nam thanh niên điều khiển xe gắn máy đâm vào mạn phải phần đầu xe ô tô tải. Cú đâm rất mạnh khiến nam thanh niên điều khiển xe gắn máy đập vào thành ô tô tải văng ra đường, tử vong tại chỗ.

Nạn nhân sau đó được xác định là Nguyễn Văn Tuân (SN 1988, trú thôn Đà Thôn, xã Quỳnh Khê, huyện Quỳnh Phụ).

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, xác minh danh tính nạn nhân, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Nhân viên Trung tâm sát hạch lái xe ngược chiều tông 4 người bị thương

Ngày 24/6, đại diện Sở GTVT tỉnh Ninh Bình cho biết, một nam nhân viên của Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ (Sở GTVT tỉnh Ninh Bình) lái ô tô đi ngược chiều tông trúng xe máy khiến 4 người trong cùng gia đình bị thương.

Nam nhân viên này được xác định là anh V.T.C là cán bộ đang công tác tại Trung tâm sát hạch lái xe Ninh Bình. Phía Trung tâm báo cáo lại là từ hôm xảy ra TNGT, anh C. đã xin nghỉ phép lo việc gia đình.

Hình ảnh tài xế C. tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VTC News

Theo đó, tối 20/6, xe ô tô BKS 35A-166.56 do anh V.T.C đi ngược chiều trên đường Đinh Tiên Hoàng (phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình) tông trúng xe máy chở 4 người trong một gia đình (gồm 2 vợ chồng cùng 2 con nhỏ) đang đi đúng chiều.

Cú va chạm khiến người mẹ bị gãy xương chậu, bé gái 5 tuổi bị gãy chân phải nhập viện Việt Đức điều trị, còn người bố bị thương điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình, cháu bé 18 tháng tuổi may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Nhận được thông tin, lực lượng Công an TP Ninh Bình đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Danh tính 3 nạn nhân phải nhập viện gồm: anh Hoàng Hồng H. (26 tuổi), Phạm Thanh L. (21 tuổi, vợ anh H.) và con gái Hoàng Quỳnh C. (5 tuổi), cùng trú tại phường Ninh Khánh (TP Ninh Bình).

Thông tin thêm, đại diện Sở GTVT tỉnh Ninh Bình cho hay, đơn vị đang chờ kết luận từ cơ quan chức năng về thông tin nam nhân viên này có biểu hiện say rượu khi gây tai nạn. Khi có kết quả điều tra, Sở GTVT sẽ có biện pháp xử lý.

Húc vào đuôi xe rơmoóc, phụ xe tải đứt lìa cánh tay

Vào khoảng 11h, ngày 25/6, tại Km306+200 QL1A, đoạn qua địa phận xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa hai ô tô khiến một phụ xe đứt lìa cánh tay phải.

Thông tin ban đầu được biết, vào thời gian trên chiếc ô tô tải (loại 1,25 tấn) mang BKS: 29C-072.43 lưu thông theo hướng Nam - Bắc khi đi đến Km306+200 thì bất ngờ tông vào đuôi xe rơ moóc BKS: 29R-018.15 đang hư hỏng đậu sát lề đường.

Hiện trường xảy ra vụ TNGT khiến phụ xe tải đứt lìa cánh tay

Hậu quả khiến chiếc ô tô tải 29C-072.43 bị dồn lực mạnh về phía trước, hư hỏng nặng phần đầu. Phụ xe này bị đứt lìa cánh tay phải và bị thương nặng ở chân được tài xế đưa đến bệnh viện cấp cứu (Danh tính lái xe và phụ xe chưa xác định). Sự việc cũng khiến giao thông qua khu vực này ùn tắc cục bộ.

Lĩnh 8 năm tù vì gây tai nạn khiến 38 người thương vong

Ngày 24/6, TAND huyện Mai Châu (Hòa Bình) đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thư Quỳnh (SN 1991) trú tại Cao Dương, Thanh Oai (Hà Nội) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm 38 người thương vong.

Nguyễn Thư Quỳnh tại phiên sơ thẩm

Theo hồ sơ, ngày 16/6/2019, Nguyễn Thư Quỳnh điều khiển xe ô tô BKS UN - 8500 chở sắt vụn đi trên quốc lộ 6 theo hướng Sơn La - Hòa Bình. Khi đến đoạn đường km 134 + 300, thuộc xóm Tiểu Khu, xã Đồng Tân (Mai Châu), Nguyễn Thư Quỳnh đã điều khiển xe đi chiếm phần đường đâm vào xe ô tô chở khách BKS 27B-003.71 đi ngược chiều, do lái xe Cao Xuân Hồng (SN 1974), trú tại Thanh Ba (Phú Thọ) điều khiển.

Thời điểm xảy ra va chạm vào đêm khuya, tốc độc cao làm 3 người tử vong tại chỗ, gồm lái xe Cao Xuân Hồng và Trần Văn Khiêm (SN 1986), trú tại Yên Lạc (Vĩnh Phúc), Lường Thị Hà (SN 2002), trú tại huyện Điện Biên (Điện Biên) là hành khách. 35 hành khách khác trên xe khách bị thương, trong đó, 7 người bị thương nặng, với tỷ lệ thương tật mất từ 50 - 82% sức khỏe; 2 phương tiện hư hỏng nặng.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, Nguyễn Thư Quỳnh đã hành khẩn khai báo. Căn cứ hồ sơ, tài liệu và tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thư Quỳnh 8 năm tù về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Về trách nhiệm dân sự, bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân tổng số tiền gần 2 tỷ đồng.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 26/6/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.