Thứ sáu, 26/04/2024 07:47 (GMT+7)

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 25/5/2020

MTĐT -  Thứ hai, 25/05/2020 15:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 25/5/2020. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 25/5/2020 trên Môi trường và Đô thị.

Liên tiếp hai vụ lật xe tải chở rau trên đèo Bảo Lộc

Hơn 23 giờ đêm 23/5, xe tải mang biển kiểm soát 81C - 082.88 chở các loại rau, củ của TP.Đà Lạt và các huyện lân cận như Đức Trọng, Đơn Dương… lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng Đà Lạt-TP.HCM.

Khi đến khúc cua tại Km 101 trên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng), xe tải bị lật khiến tài xế bị thương nhẹ; hàng tấn rau, củ đổ tràn ra đường, hầu hết đều bị dập nát, hư hỏng.

Khoảng 30 phút sau, tại khúc cua ở Km 100 trên đèo Bảo Lộc, một xe tải chở rau khác mang biển kiểm soát 84C – 027.62 cũng bị lật khi đang đổ đèo. Chiếc ô tô tải này gặp sự cố lao xuống mương thoát nước rồi lật nghiêng.

Hiện trường vụ tai nạn

Cảnh sát giao thông Chốt đèo Bảo Lộc phải phân chia lực lượng ra thành 2 tốp để điều tiết, phân luồng nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên đèo; đồng thời, phối hợp với các lực lượng cứu hộ tiến hành giải phóng hiện trường 2 vụ tai nạn nói trên.

Hai vụ tai nạn giao thông xảy ra gần như cùng thời điểm giữa đêm khuya nên công tác điều tiết giao thông và triển khai phương án cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Do đó, giao thông trên đèo Bảo Lộc nhiều lúc bị ách tắc cục bộ.

Đến khoảng 3 giờ sáng nay (24/5), hiện trường các vụ tai nạn giao thông trên đèo Bảo Lộc cơ bản được giải phóng; xe cộ lưu thông bình thường trở lại ở cả hai chiều.

Nghệ An: Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội trên quốc lộ 1A

Sáng nay (24/5), thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, trên quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Diễn Châu, Nghệ An vừa xảy ra một vụ cháy xe ôtô đầu kéo.

Cụ thể, vào khoảng 1h cùng ngày, chiếc xe đầu kéo, mang biển kiểm soát 12R 002.60 do tài xế Cao Bắc Giang (sinh năm 1987, trú tại xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình) điều khiển, kéo theo container chở trái cây. Khi đang lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Nam - Bắc, đoạn qua xã Diễn Kỷ (huyện Diễn Châu) thì bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt. Phát hiện xe cháy, tài xế đã tông cửa thoát ra ngoài.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh Công An cung cấp

Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động 1 xe chữa cháy, 1 xe xitec cùng 16 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường triển khai các đội hình chữa cháy và ngăn cháy lan. Chỉ sau khoảng 20 phút chữa cháy, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tại hiện trường, phần đầu chiếc xe bị cháy rụi hoàn toàn.

Được biết, vụ cháy có thể do ngọn lửa xuất phát từ khu vực máy phát điện và máy điều hòa phía sau cabin xe, sau đó làm nổ bình dầu xe, cháy lan sang Container.

7 người hoảng sợ trong ô tô bị container tông trên quốc lộ

Theo thông tin ban đầu, trưa 24-5, ô tô bảy chỗ 60A-766.00 chạy trên quốc lộ 1, hướng từ ngã tư An Sương về vòng xoay An Lạc, khi qua cổng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc (quận Bình Tân) khoảng 100 m thì bị xe container 51C-456.73 lưu thông cùng chiều phía sau tông trúng.

Cảnh sát sau đó có mặt khám nghiệm, xử lý hiện trường vụ va chạm. Ảnh: HT

Chiếc ô tô bị đẩy đi một đoạn. Riêng xe container tiếp tục húc bay nhiều đoạn dải phân cách bê tông, lao sang làn xe máy rồi mới dừng lại.

Vụ việc khiến ô tô bảy chỗ hư hỏng nặng. Hiện trường tai nạn chiếm phần lớn diện tích mặt đường quốc lộ 1A gây ùn tắc, kẹt xe nghiêm trọng qua khu vực.

Tài xế lái ô tô bảy chỗ cho biết được thuê để chở chủ xe và những người trong gia đình chủ xe đi dự tiệc tại huyện Bình Chánh thì xảy ra va chạm.

Khi xảy ra tai nạn trên xe có bảy người, tính cả tài xế. Vụ việc làm một cháu bé vài tháng tuổi bị thương, những người còn lại may mắn thoát nạn. Vụ việc xảy ra khiến ai cũng hoảng sợ.

Cảnh sát sau đó có mặt khám nghiệm, xử lý hiện trường và phân luồng giao thông.

Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, hai phương tiện được di dời.

Xe tải tông sập cổng nhà dân, nhiều người may mắn thoát chết

Chiều 24/5, trên đường ĐT.741 (đoạn qua khu phố Bàu Ké, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước), một chiếc xe tải đã tông sập cổng nhà dân, làm gãy nát một số cây xanh và bộ bàn ghế đá, một số người đã may mắn thoát chết.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, lái xe Cao Minh Sơn (30 tuổi, quê Gia Lai), điều khiển xe tải mang biển số 61C - 301.01, lưu thông trên đường ĐT.741, hướng từ thành phố Đồng Xoài (Bình Phước) đi Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến đoạn đường cong, thuộc khu phố Bàu Ké, thị trấn Tân Phú, do trời mưa, đường trơn trượt, khi vừa ôm cua phải thì chiếc xe tải bất ngờ mất lái, quay đầu sang bên phải, tông trực diện vào cổng nhà ông Nguyễn Minh Hòa. Cú tông mạnh khiến toàn bộ 2 trụ cổng bê tông lớn và cửa sắt nhà ông Hòa bị đổ sập hoàn toàn, chiếc xe tải chỉ chịu dừng lại khi tiếp tục tông gãy nát một số cây xanh phía trong và một bộ bàn ghế đá ở trong sân.

Theo gia đình ông Hòa, bộ bàn ghế đá là địa điểm ngồi hóng mát của gia đình ông vào mỗi buổi chiều. Rất may, khi tai nạn xảy ra, do trời mưa nên vợ chồng ông cũng vừa vào trong nên may mắn thoát chết.

Vụ tai nạn khiến phần đầu chiếc xe tải và kính xe bị vỡ nát, tài xế và một người ngồi trong xe nhanh chóng thoát được ra ngoài nên cũng may mắn thoát chết, chỉ bị thương nhẹ.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Đồng Phú nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 25/5/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.