Thứ năm, 28/03/2024 23:50 (GMT+7)

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 2/2/2020

MTĐT -  Chủ nhật, 02/02/2020 05:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 2/2/2020. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 2/2/2020 trên Môi trường và Đô thị.

Nam Định: Hai xe máy nát tươm sau cú đấu đầu cực mạnh, 3 người đi cấp cứu

Khoảng 11 giờ ngày 31/1, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến đường thuộc địa phận xã Giao Yến, huyện Giao Thủy (tỉnh Nam Định) làm 3 người bị thương.

Những người chứng kiến sự việc cho biết, thời điểm trên, tuyến đường chính qua địa bàn xã khá vắng, xe máy 18 B2 - 108.76 và xe máy 17 B7 - 419.54 chạy chiều ngược nhau, do không làm chủ tay lái đã va chạm mạnh làm cả ba người trên hai xe bị thương (chưa rõ danh tính, quê quán). Hai chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.

Ảnh minh họa

Lực lượng Công an huyện Giao Thủy, Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Nam Định đã kịp thời có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng, hướng dẫn phương tiện lưu thông và điều tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN, tại các địa phương tỉnh Nam Định vẫn còn không ít trường hợp tham gia giao thông cố tình không đội mũ bảo hiểm; phóng nhanh, vượt ẩu trái quy định, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Hồi tháng 10, ở Nam Định từng xảy ra một vụ tai nạn xe máy nghiêm trọng khác. Trao đổi với PV báo Dân Sinh vào sáng ngày 28/10, ông Lê Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Mỹ Thịnh cho biết, trên địa bàn đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 1 nam thanh niên tử vong tại chỗ, 1 người nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h sáng ngày 28/10/2019 tại đại lộ Thiên Trường (đường 21b) thuộc xã Mỹ Thịnh (huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định).

Tại thời điểm trên, 2 nam thanh niên đang điều khiển xe máy mang BKS: 7AA-813.xx di chuyển với tốc độ cao khi đi đến km số 9 đại lộ Thiên Trường thì bất ngờ mất lái ngã văng ra đường.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến 1 nam thanh niên tử vong tại chỗ. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, 2 nạn nhân quê ở xã Nam Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Trong đó, nạn nhân tử vong được xác định sinh năm 2001 người còn lại sinh năm 2003 nguy kịch.

Đâm xe vào lan can, hai thanh niên thương vong

Vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 31/1, tại Km45+600 Quốc lộ 9, đoạn qua thôn Chân Rò (xã Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị).

Hiện trường vụ tai nạn


Theo thông tin ban đầu, em Hồ Văn Th. (SN 2001) và em Hồ Văn S. (SN 2003, cùng trú tại thôn Chân Rò, xã Đakrông) chở nhau trên chiếc xe máy không có BKS lưu thông trên Quốc lộ 9 theo hướng Khe Sanh về TP Đông Hà.

Khi đến địa điểm trên, xe máy của 2 em bất ngờ mất lái, đâm vào lan can chắn bên lề đường. Cú va chạm mạnh khiến cả 2 ngã văng xuống đường, bị thương nặng. Tại hiện trường, chiếc xe máy biến dạng, mắc vào lan can.

Sau khi sự việc xảy ra, người dân khu vực xung quanh đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên em Th. đã tử vong. Em S. tiếp tục được điều trị tại bệnh viện.

Nhận được tin báo, CSGT Công an huyện Đakrông nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phân luồng, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Khởi tố tài xế ô tô đổ đèo đâm thai phụ tử vong

Mới đây, Công an TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam tài xế Trần Mai Khanh (27 tuổi, trú huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi "Vi phạm các quy định về an toàn giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng".

Được biết, Trần Mai Khanh chính là tài xế điều khiển ôtô gây tai nạn khiến chị Nguyễn Thị Thúy (22 tuổi, ngụ TP HCM, mang thai 20 tuần tuổi) tử vong và 5 người khác bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Internet)

Trước đó, vào ngày 30/1/2020, Khanh điều khiển xe ô tô mang BKS: 60A- 483.93 lưu thông trên đèo Mimosa. Trong lúc đổ đèo, ô tô của Khanh bất ngờ lao sang bên phải đâm từ phía sau vào xe máy của vợ chồng chị Thúy.

Cú tông mạnh khiến cả 2 người văng vào vách núi, chị Thúy đang mang thai 20 tuần tuổi tử vong tại chỗ. Chồng của nạn nhân bị thương nặng, còn 4 người trên ô tô cũng bị thương. Tại hiện trường, xe ô tô đâm vào vách núi, sau đó mắc kẹt dưới mương thoát nước.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng TP. Đà Lạt đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Có thông tin trước khi xảy ra tai nạn, đã có mâu thuẫn xảy ra giữa vợ chồng chị Thúy với nhóm người đi trên ô tô của do Trần Mai Khanh điều khiển. Nguyên nhân có thể là do phía những người ngồi trong xe ô tô cho rằng trong lúc lưu thông, xe máy đã làm gãy gương chiếu hậu của ôtô.

Kinh hoàng xe buýt lao xuống vực khiến ít nhất 15 người tử vong

Vụ việc xảy ra vào ngày hôm qua (31/1) tại Bolivia. Giới chức trách địa phương cho biết, vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra cách thủ đô La Paz khoảng 30 phút.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 15 người thiệt mạng. (Nguồn: AP)

Theo đó, chiếc xe buýt khởi hành từ thị trấn Coripata khoảng 30 phút trước khi gặp tai nạn. Khi đến một khúc cua, chiếc xe bất ngờ mất lái và lao xuống vực lao xuống vực.

Vụ tai nạn đã khiến ít nhất 15 người tử vong, 19 người khác bị thương.

Đáng chú ý, đây là vụ tai nạn nghiêm trọng thứ 3 trong tuần qua tại Bolivia. Trước đó 3 ngày, một vụ va chạm giữa xe buýt cỡ nhỏ và một xe tải chở hàng ở phía Tây La Paz đã khiến 14 người thiệt mạng.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 2/2/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Xuyên đêm cùng Công an TP Biên Hòa xử lý "thần men"
Lực lượng CSGT-TT Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đang triển khai lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát xử lý các lỗi vi phạm đặc biệt là các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ,... nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.