Thứ tư, 24/04/2024 12:45 (GMT+7)

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 22/10/2019

MTĐT -  Thứ ba, 22/10/2019 13:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 22/10/2019. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 22/10/2019 do Môi trường và Đô thị tổng hợp.

Vợ chồng tử vong, con gái trọng thương khi xe container cuốn vào gầm

Va chạm với xe đầu kéo container tại ngã tư Bình Phước (TP.HCM), cặp vợ chồng đi xe máy tử vong. Con gái 5 tuổi của họ bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.
Vụ tai nạn xảy ra khoảng 7h30 ngày 22/10, trên quốc lộ 13 thuộc phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Thời điểm trên, người đàn ông gần 40 tuổi chạy xe máy mang biển kiểm soát tỉnh An Giang, chở theo một phụ nữ và bé gái khoảng 5 tuổi di chuyển từ hướng Bình Dương đi TP.HCM.

Đến khu vực ngã tư Bình Phước, xe máy va chạm với xe đầu kéo container mang biển kiểm soát tỉnh Thanh Hóa chạy cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người thương vong. Ảnh: An Huy.

Vụ tai nạn khiến xe máy bị cuốn vào gầm xe đầu kéo. Đôi nam nữ tử vong tại chỗ, còn bé gái bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu.

Công an quận Thủ Đức đã có mặt phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân tai nạn. Theo nhân chứng, cả 3 nạn nhân là người trong một gia đình, gồm hai vợ chồng và con gái.

Container bất ngờ tông sập nhà dân, một người tử vong

Chiều 21/10, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h30. Lúc này, container BKS 77C-070.44 (chưa rõ người điều khiển) lưu thông trên QL1 hướng từ Bắc vào Nam. Khi đến địa phận thôn Vạn Phú (xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ) thì bất ngờ đâm thẳng vào nhà ông Đặng Công Nghiệp (SN 1966, thôn Vạn Phú) nằm ở ven đường.

Container tông sập nhà dân, một người tử vong tại chỗ. Ảnh: BĐTT

Lúc này, bà Phạm Thị Lệ (75 tuổi) hàng xóm đang đứng chơi trước nhà ông Nghiệp bị bất ngờ nên không tránh kịp đã bị tông trực diện dẫn đến tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn đã khiến ngôi nhà ông Nghiệp bị sập một phần, container hư hỏng nghiêm trọng. Sau khi gây ra tai nạn tài xế đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường phục vụ điều tra và điều tiết giao thông.

Thanh niên tử vong dưới mương nước cùng chiếc xe máy

Chiều 21/10, tại huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong.

Vụ tai nạn thứ nhất xảy ra trên đường liên thôn thuộc địa phận xã Ứng Hòe, huyện Ninh Giang. Xe tải BKS 34C-184.59 do anh Phạm Văn Trường ở xã Ứng Hòe va chạm với xe máy Honda Air Blade BKS 34B1-746.67 do chị Lưu Thị Thanh (SN 1983, ở thôn Đồng Hy, xã Ninh Hòa, Ninh Giang) điều khiển chở theo mẹ đẻ là bà Vũ Thị Non (SN 1956).

Vụ va chạm làm bà Non tử vong tại chỗ, chị Thanh bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Nguyên nhân ban đầu được cho là nạn nhân đi xe máy nhưng đâm xuống mương nước dẫn đến tử vong.

Cũng trong chiều nay, người dân xã Văn Giang, huyện Ninh Giang phát hiện thi thể nam thanh niên ở mương nước dưới cầu Bà Kế, cạnh đó là chiếc xe máy BKS 34B2-655.98. Người bị nạn là anh Vũ Tất Giàu (SN 1992, ở xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc).

Nguyên nhân ban đầu được cho là nạn nhân đi xe máy nhưng đâm xuống mương nước dẫn đến tử vong.

Xe tải đâm trực diện xe máy, hai học sinh lớp 10 tử vong

Chiều 21/10, trên Quốc lộ 27C, đoạn thuộc địa phận xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng), một vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra khiến em Ka Dinh A Khánh và em Nguyễn Vy (đều là học sinh lớp 10, Trường Trung học phổ thông Đạ Sar, huyện Lạc Dương) tử vong.

Theo đó, khoảng 13h30 ngày 21/10, xe tải biển kiểm soát 61C-099.37 (chưa rõ danh tính tài xế) chạy từ hướng Đà Lạt đi Nha Trang trên Quốc lộ 27C. Khi đến cầu Đạ Sar, xe tải tông trực diện với xe mô tô do em A Khánh điều khiển (xe chưa cấp biển số) chở theo bạn gái học cùng lớp. Cú tông cực mạnh khiến xe máy biến dạng hoàn toàn, đứt đôi thân xe. Em Khánh mắc kẹt vào đầu xe tải, phải mất nhiều thời gian người đi đường mới đưa được nạn nhân ra ngoài.

Hai học sinh lớp 10 được người dân đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cấp cứu nhưng do chấn thương quá nặng, các em đã tử vong ngay sau đó. Hiện Công an huyện Lạc Dương đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, tình trạng các bậc phụ huynh cho con em chưa đến tuổi sử dụng xe mô tô, xe gắn máy đi học, đi chơi khá phổ biến. Thậm chí có những trường Trung học cơ sở, nhiều học sinh 14-15 tuổi đã đi xe mô tô tới trường. Nhiều trường học cấm học sinh đi xe mô tô đến trường nhưng các gia đình gần đó lại tổ chức dịch vụ trông giữ xe. Thực trạng này khiến tình hình an toàn giao thông học đường rất lộn xộn, nhiều vụ tai nạn giao thông đau lòng đã xảy ra.

Xe máy va chạm xe tải, một thanh niên tử vong

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17h ngày 20/10, trên tuyến lộ cấp IV đồng bằng qua địa phận ấp Nhà Luận, xã Tam Giang, huyện Năm Căn (Cà Mau).

Lúc đó, chiếc xe tải BKS 69C-047.40 do anh Trần Văn Thảo điều khiển, lưu thông theo hướng từ ấp Kinh 17 về ấp Nhà Luận thì bất ngờ va chạm với xe máy BKS 69M1-165.75 do anh Thạch Huy (SN 1999, ngụ ấp Nhà Luận, xã Tam Giang) điều khiển theo chiều ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nam thanh niên tử vong. Ảnh:CTV

Cú va chạm rất mạnh, khiến anh Huy ngã xuống đường bất tỉnh và bị gãy chân, sụp vai, được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng anh Huy đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an địa phương kịp thời có mặt ghi nhận hiện trường và điều tiết phân luồng giao thông.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 22/10/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.