Thứ ba, 23/04/2024 21:58 (GMT+7)

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 1/7/2019

MTĐT -  Thứ hai, 01/07/2019 08:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 1/7/2019. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 1/7/2019 do Môi trường và Đô thị tổng hợp.

Bị xe ben hất văng hàng chục mét, nam công nhân tử vong tại chỗ

Chiều 30/6, trên tuyến đường nội bộ Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô (tỉnh TT-Huế) nối cảng Chân Mây với Quốc lộ 1 xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe gắn máy và xe tải ben chở đá, làm một nam công nhân tử vong.

Thời điểm trên, anh Ngô Văn H. (SN 1987, trú thôn Phú Gia, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc) sau khi tan ca làm tại Công ty TNHH Liên danh nhà máy giấy Huế, đã điều khiển xe gắn máy mang BKS 75K1 - 002.76 chạy theo hướng cảng Chân Mây - Quốc lộ 1 để về nhà ở thôn Phú Gia.

Nhân chứng gần hiện trường cho hay, do lưu thông vào đường ngược chiều thiếu quan sát, xe gắn máy của anh H. bị xe tải chở đá BKS 75C - 040.96 (chưa rõ danh tính tài xế) đâm trực diện.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa xe gắn máy đi vào đường ngược chiều và xe tải ben chở đá

Cú va chạm khiến anh H. bị hất văng hàng chục mét, tử vong tại chỗ với đa chấn thương. Chiếc xe máy của anh H. bị xe ben tông nát, biến dạng hoàn toàn.

Được biết, trước khi gặp nạn, anh H. là trụ cột kinh tế trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, với người vợ thường xuyên đau ốm và hai con còn nhỏ.

Đứng xem tai nạn, người đàn ông 70 tuổi bị xe khách lật nghiêng đè tử vong

Theo VOV, chiều ngày 30/6 trên Quốc lộ 14, đoạn qua xã Ia Băng, huyện Chư Prông, Gia Lai đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 3 người thương vong.

Cụ thể theo tờ Dân Trí, khoảng 12, ngày 30/6, sau khi ăn tiệc đám cưới ở thôn Phú Vinh bên đường Quốc lộ 14, một người đàn ông tên Hùng (trú xã Ia Blang, huyện Chư Sê, Gia Lai) băng qua đường thì bị một chiếc xe 7 chỗ chạy theo hướng từ Chư Sê về TP. Pleiku tông trúng người. Sau khi gây tai nạn, tài xế lái xe ô tô 7 chỗ không dừng mà chạy thẳng về hướng TP. Pleiku.

Cùng lúc này, xe ô tô chở khách của nhà xe Quỳnh Nhi mang BKS 47B-006.82 chạy cùng chiều, vì né người đàn ông bị tông trước đó nên đánh tay lái sang bên phải, tông vào một chiếc xe máy mang BKS 59T1-050.20 đậu bên đường. Ngồi và đứng bên chiếc xe máy khi đó có hai người đàn ông là ông Mai Văn Thiêm và Nguyễn Văn Hùng (trú thôn Phú Vinh, xã Ia Băng) đang đứng xem vụ tai nạn giữa xe 7 chỗ và người đàn ông băng ngang đường.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Người Lao Động

Sau cú đánh lái, chiếc xe khách đã lật nghiêng vào sâu trong nhà dân.

Hậu quả vụ tai nạn liên hoàn, ông Mai Văn Thiêm (70 tuổi) tử vong tại chỗ. Hai nạn nhân cùng tên Hùng bị thương nặng đang đi cấp cứu tại các bệnh viện ở TP. Pleiku. Tài xế và hành khách ngồi trên xe khách mang BKS 47B-006.82 bị một phen hoảng loạn nhưng may mắn không có ai thương vong.

Được biết, sau khi xe ô tô chở khách mang BKS 47B-006.82 lật nghiêng, hàng chục người dân ở thôn Phú Vinh vội lao ra đập kính xe đư các hành khách ra ngoài và dùng 3 xe cẩu để nâng xe khách nhằm giải cứu ông Hùng và ông Khiêm bị đè phía dưới.

Ngay sau vụ tai nạn, Công an H.Chư Prông đã có mặt để phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. 

Tàu hỏa trật bánh liên tiếp do chất lượng toa tàu, đường ray

Các vụ tàu trật bánh đã gây thiệt hại về người, tài sản, ách tắc giao thông đường sắt. Nguyên nhân chính là chất lượng phương tiện và kết cấu hạ tầng đường sắt. Cụ thể, về chất lượng phương tiện, do van (tác dụng điều tiết cho đệm không khí của toa tàu) bị hư hỏng hoặc hoạt động không ổn định gây trật bánh toa tàu. Toa tàu có chất lượng không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật nên khi vận hành qua đường cong dẫn đến bánh xe bị thoát tải leo lên mặt ray gây trật bánh.

Ngoài ra, tàu trật bánh còn do gãy ray, chất lượng đường không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật (cự ly, thủy bình biến đổi, phương hướng đường cong) thay đổi quá quy định. Cũng theo Cục Đường sắt VN, nguyên nhân khác là do người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ khi đi qua đường sắt không chú ý tín hiệu, quan sát hai phía gây tai nạn giao thông đường sắt và làm trật bánh tàu hỏa. Hiện Cục Đường sắt VN phối hợp Cục Đăng kiểm rà soát, kiểm tra việc tuân thủ các quy trình sửa chữa đầu máy, toa tàu các cấp và các quy trình khám chữa đầu máy, toa tàu của Tổng công ty đường sắt VN và các công ty cổ phần vận tải đường sắt.

* Thông tin từ Chi nhánh khai thác đường sắt Hà Thanh (Tổng công ty đường sắt VN) cho biết, lúc 10 giờ 38 phút ngày 30.6, tại đoạn đường sắt chạy qua xóm 1 (xã Liêm Chung, TP.Phủ Lý, Hà Nam) xảy ra vụ tai nạn đường sắt làm 2 người tử vong. Các nạn nhân là anh Ngô Quang Tôn (22 tuổi, ngụ tổ 7, P.Trần Hưng Đạo, TP.Phủ Lý) và anh Nguyễn Xuân Toàn (22 tuổi, trú thôn Mậu Chứ, xã Thanh Hà, H.Thanh Liêm, Hà Nam). Theo báo cáo của ông Trần Sơn Long, lái tàu HBN11, anh Tôn và anh Toàn điều khiển xe máy chạy trên đường bộ song song với tàu hỏa, khi đến đường ngang dân sinh thì bất ngờ rẽ ngang và xảy ra va chạm với tàu hỏa. Vụ tai nạn khiến đoàn tàu HBN11 chậm lịch trình 81 phút.

Người đàn ông chết thảm dưới gầm ô tô khách sau va chạm xe ba gác

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 11h00 ngày 30/6, trên QL1 đoạn qua phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe máy mang BKS: 83P3 - 826.51 do người đàn ông (chưa rõ danh tính) điều khiển lưu thông trên QL1 theo hướng An Lạc - An Sương. Khi đến trước số nhà 129 thì xảy ra va chạm với xe ba gác do người đàn ông cầm lái đang quay đầu tại trước cửa hàng đá hoa cương.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ - Ảnh: Nguyễn Tân

Vụ tai nạn khiến người đàn ông cùng xe máy ngã ra đường, đúng lúc này chiếc ô tô khách chạy cùng chiều phía sau lao tới, không kịp xử lý đã kéo lê một đoạn gần 20 mét, nạn nhân tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân biến dạng dưới gầm xe khách; giao thông qua khu vực ùn tắc nghiêm trọng.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng quận Bình Tân đã có mặt xử lý hiện trường, điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hà Nam: Thiếu quan sát 2 thanh niên bị tàu hỏa đâm tử vong

Sáng ngày 30/6, tại địa phận xóm 1, xã Liêm Chung, TP. Phủ Lý, Hà Nam đã xảy ra vụ tai nạn đường sắt thương tâm làm 2 nạn nhân tử vong tại chỗ.

Cú đâm mạnh khiến cả 2 người ngồi trên xe máy cùng tử vong tại chỗ. Danh tính nạn nhân được xác định là Ngô Quang Tôn (22 tuổi, trú tại Tổ 7, phường Trần Hưng Đạo, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) và Nguyễn Xuân Toàn (22 tuổi, trú tại thôn Mậu Chử, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam).

Hiện trường vụ tai nạn.

Lái tàu Trần Sơn Long (Chi nhánh XN đầu máy Vinh) cho biết, trước khi xảy ra tai nạn, 2 thanh niên trên đi xe máy cùng chiều trên tuyến đường bộ song song với đường sắt. Khi đến đường ngang giao cắt với đường sắt thì người cầm lái điều khiển xe máy tăng tốc, vượt tàu hoả rồi bất ngờ rẽ ngang, cố tình vượt qua đường sắt.

Dù lái tàu đã xử lý hãm phanh khẩn cấp để dừng tàu nhưng không kịp do cự ly quá gần. Đoàn tàu lao tới, đâm ngang xe máy, 2 nạn nhân tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn đã làm lịch trình đoàn tàu HBN11 chậm 81 phút, làm 2 đoàn tàu khác là SE10 và đoàn tàu 2320 chậm 126 phút.

Ngay sau khi tai nạn sảy ra các cơ quan chức năng đã đến hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra làm rõ vụ việc.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 1/7/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thanh Trì: Nguy cơ tai nạn giao thông do mất nắp hố ga
Tình trạng hố ga, miệng cống thiếu nắp, mất nắp tại tuyến đường Đại Thanh tiềm ẩn nguy hiểm đối với người dân lưu thông trên đường. Điều đáng nói, một số miệng cống, hố ga này không được che đậy, cảnh báo, thậm chí, đã lâu không được thay thế, bổ sung

Tin mới