Thứ bảy, 20/04/2024 12:47 (GMT+7)

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 16/7/2020

MTĐT -  Thứ năm, 16/07/2020 05:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 16/7/2020. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 16/7/2020 trên Môi trường và Đô thị.

Tông trực diện ô tô đầu kéo trên đèo Bảo Lộc, nam thanh niên thiệt mạn

Vụ tai nạn giao thông xảy vào khoảng 6h20 sáng 15/7 trên QL20 đoạn qua đèo Bảo Lộc, thuộc địa phận xã Đại Lào, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe máy hiệu Yamaha Exciter BKS: 34B - 412.16 do anh Nguyễn Văn D (24 tuổi, ngụ xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển lưu thông trên QL20 theo hướng Đà Lạt - TP HCM. Khi đến Km105 trên đèo Bảo Lộc thì xảy ra va chạm với ô tô đầu kéo BKS: 15C - 300.40, kéo theo rơ-moóc, do tài xế Nguyễn Ngọc Liêm (52 tuổi, trú tại quận 2, TP HCM) cầm lái đang chạy theo chiều ngược lại.

Chiếc xe máy tại hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Kim Anh

Vụ tai nạn khiến anh D. cùng phương tiện bị cuốn vào gầm xe đầu kéo, nạn nhân bị hất văng ra ngoài bất tỉnh. Dù được người dân nhanh chóng đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó.
Nhận được thông tin, lực lượng chức năng TP Bảo Lộc đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Nữ cán bộ Thanh tra Lào Cai lái xe vượt đèn đỏ đâm chết người đã bị khởi tố

Ngày 15/7, Công an thành phố Lào Cai cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu Hường (là cán bộ đang công tác tại Thanh tra tỉnh Lào Cai) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Bị can Hường bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, vào trưa ngày 14/6, xe ô tô bán tải hiệu Mazda BT-50 màu trắng, BKS 24C-071.11 do Nguyễn Thị Thu Hường (sinh năm 1985, trú tại tổ 27 phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai) điều khiển trên đường Trần Hưng Đạo (theo hướng từ Bắc Cường đi Kim Tân) thì va chạm với xe máy nhãn hiệu Honda Vision màu trắng, BKS 24B2-031.59 do chị Bùi Thị Hạnh điều khiển trên đường Phú Thịnh (hướng từ đường Lê Thanh đi Võ Nguyên Giáp).

Giao lộ xảy ra vụ tai nạn

Sau khi 2 phương tiện va chạm mạnh, chị Hạnh bị chấn thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai và Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Dù được các bác sỹ nỗ lực cứu chữa nhưng đến ngày 16/6 thì nạn nhân không qua khỏi.

Cơ quan điều tra vào cuộc, xác định: Nguyên nhân và lỗi gây ra vụ tai nạn giao thông nói trên là do Hường khi qua ngã tư đã thiếu quan sát, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông cụ thể là vượt đèn đỏ và không giảm tốc độ. Đến ngày 17/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Lào Cai đã ra quyết định Khởi tố vụ án.

Xe máy lao xuống mương nước, anh rể và em vợ tử vong

Trao đổi với PV, ông Lương Văn Huân – Chủ tịch UBND xã Thông Thụ (huyện Quế Phong, Nghệ An) cho biết, khoảng 15h chiều nay (15/7) trên địa bàn xã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Theo ông Huân, vào thời điểm trên, anh Q. (30 tuổi, trú ở xã Tiền Phong, huyện Quế Phong) điều khiển xe máy chở theo một bé gái 5 tuổi (chưa rõ danh tính, là em vợ của anh Q.) trên tuyến quốc lộ 48 kéo dài theo hướng ngã 3 Phú Phương – cửa khẩu Thông Thụ.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Khi đi đến địa bàn bản Mường Phú (thuộc xã Thông Thụ) thì bất ngờ chiếc xe mất lái, lao xuống mương nước ven đường khiến 2 người trên xe ngã xuống, bất tỉnh. Phát hiện sự việc, người dân lập tức đưa các nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu.

Thông tin thêm với PV về vụ tai nạn, một cán bộ Ban công an xã Thông Thụ thông tin, 2 nạn nhân trong vụ tai nạn đã tử vong do vết thương quá nặng.

Công an huyện Quế Phong đã khẩn trương tới hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 16/7/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ