Thứ bảy, 20/04/2024 08:02 (GMT+7)

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 15/10/2019

MTĐT -  Thứ ba, 15/10/2019 14:22 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 15/10/2019. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 15/10/2019 do Môi trường và Đô thị tổng hợp.

Tông vào đuôi xe container chạy phía trước, nam thanh niên tử vong tại chỗ

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 14/10, tại Km 910+400 trên QL14, đoạn qua khu Đức Lập, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe máy mang BKS: 93L1 - 368.77 do anh Vũ Quang Vũ (SN 1992, ngụ xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng) điều khiển chạy trên QL14 theo hướng tỉnh Đắc Nông - TP.HCM. Khi đến địa điểm trên thì tông thẳng vào đuôi xe container BKS: 49C - 117.47 kéo theo rơmoóc mang BKS: 49R - 002.16 do tài xế Nguyễn Xuân Quyền (SN 1979, quê Phú Yên) cầm lái đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Tông vào đuôi xe container chạy phía trước, nam thanh niên tử vong tại chỗ - Ảnh minh họa

Cú tông quá mạnh khiến anh Vũ cùng phương tiện văng ngược trở lại, nạn nhân tử vong tại chỗ; chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng huyện Bù Đăng đã có mặt xử lý hiện trường, điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Bình Dương: Va chạm với xe tải, 1 người tử vong

Sáng 14/10, trên đường ĐT746 phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên xảy ra vụ va chạm giữa xe tải và xe máy khiến 1 người tử vong.

Khoảng 6h30 ngày 14/10, xe tải mang BKS: 70C-008.62 lưu thông trên đường ĐT746 theo hướng từ phường Uyên Hưng về phường Khánh Bình (thị xã Tân Uyên). Khi xe lưu thông đến ngã ba giao nhau giữa đường ĐT746 với đường Nguyễn Hữu Cảnh thì xảy ra va chạm với xe máy mang BKS: 66K7-9419 do một người đàn ông điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn

Cú va chạm khiến người đàn ông cùng chiếc xe máy bị cuốn vào gầm, người đàn ông tử vong tại chỗ. Lực lượng chức năng đã có mặt bảo vệ hiện trường và xử lí vụ tai nạn. Đến 8h30 cùng ngày hiện trường vụ việc được giải quyết.

Bánh xe container văng ra ngoài khiến 2 học sinh gặp nạn

Ngày 14/10, xe container BKS 51C - 299.68 do tài xế Nguyễn Văn Trí điều khiển lưu thông trên tỉnh lộ 725, hướng từ Nhà máy Bauxite Tân Rai (huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) ra QL20. Khi đến đến gần Trường Tiểu học Trần Hương Đạo, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, bất ngờ hai bánh giữa của xe container văng ra ngoài.

Một bánh văng trúng xe ôtô con BKS 49A - 247.18 đang dừng trên vỉa hè. Bánh còn lại văng trúng xe máy BKS 49T5 - 0396 của bà Phạm Thị Mỹ Dung (ngụ tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm) đang dựng trước một quán tạp hóa. Mảnh vỡ của xe máy văng trúng hai học sinh đang đi trên đường khiến hai em bị thương, được người dân chuyển tới trung tâm y tế sơ cứu.

Hiện trường vụ hai bánh xe container văng ra ngoài.

Bị va chạm mạnh với bánh xe container, xe máy dập nát, biến dạng hoàn toàn; xe ôtô con cũng bị hư bóp méo, trầy xước nặng.
Thời điểm hai bánh container văng ra ngoài tài xế Nguyễn Văn Trí không phát hiện nên vẫn điều khiển xe chạy tiếp. Người dân đã đuổi theo hơn 1km báo sự việc cho tài xế biết. Rất may thời điểm hai bánh container văng ra ngoài đoạn đường này vắng người lưu thông nên chỉ gây thương tích nhẹ cho hai học sinh.

Công an huyện Bảo Lâm đã có mặt phân luồng giao thông, đồng thời xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Một công nhân tử vong vì điện giật tại công trình khai thác đá

Chiều 14/10, ông Cao Quang Liêm - Bí thư, Chủ tịch UBND H.Tri Tôn, tỉnh An Giang, xác nhận, trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ điện giật làm chết một công nhân tại công trường khai thác đá.

Sự việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 chiều 14.10, tại công trường khai thác đá Ô Lâm của Công ty TNHH Một thành viên Khai thác và chế biến đá An Giang. Vụ tai nạn lao động làm anh Chau Bâu (25 tuổi, ngụ xã Cô Tô, H.Tri Tôn, tỉnh An Giang) bị thương rất nặng.

Hiện trường vụ tai nạn điện giật thương tâm làm 1 công nhân tử vong - Ảnh: Tô Văn

Đến khoảng 14 giờ 15 cùng ngày, các đồng nghiệp đã nhanh chóng đưa anh Bâu vào Trung tâm Y tế H.Tri Tôn để cấp cứu. “Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở hoàn toàn, da niêm nhợt, các chi lạnh, tím tái và trên người đầy bụi đá, bẩn bám quanh người.

Qua xem xét thì có thể khẳng định nạn nhân đã tử vong trước khi nhập viện vì do điện giật. Tuy nhiên, để theo đúng pháp luật thì phải chờ Đội Pháp y khám nghiệm tử thi mới kết luận nguyên nhân chính xác”, một bác sĩ của Trung tâm Y tế H.Tri Tôn, thông tin.

Điều tra vụ tử vong khi băng qua đường cao tốc: Lỗi thuộc người đi bộ

Trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang vừa cho biết, đơn vị đã hoàn tất điều tra, kết luận rõ vi phạm liên quan đến vụ việc nữ công nhân tử vong khi chạy băng qua đường cao tốc.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 8h ngày 10/7. Sau giờ tan ca đêm, chị Thào Thị Blà (SN 1989, ở xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) là công nhân tại Khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang băng qua đường cao tốc, để trở về nhà trọ tại huyện Việt Yên.

Đúng lúc này, xe tải BKS 29C - 792.xx, do anh Phạm Văn Lượng (SN 1996, trú tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) lưu thông trên cao tốc, đi tới va phải khiến nạn nhân ngã văng xuống đường, tử vong tại chỗ.

Sau hơn 3 tháng điều tra, Công an huyện Việt Yên đã kết luận, trong vụ việc này lỗi hoàn toàn thuộc về nạn nhân.

Về trách nhiệm dân sự, tài xế điều khiển chiếc xe trên cũng đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân, đến nay các bên liên quan cũng không đề nghị giải quyết gì thêm nên Công an huyện Việt Yên không xem xét xử lý.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 15/10/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...