Thứ sáu, 19/04/2024 13:08 (GMT+7)

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 13/1/2020

MTĐT -  Thứ hai, 13/01/2020 07:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 13/1/2020. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 13/1/2020 trên Môi trường và Đô thị.

Xe khách giường nằm nổ lốp rồi cháy rụi

Vụ hỏa hoạn xảy ra chiều tối 12/1 trên quốc lộ 20, đoạn qua thị trấn Ma Đa Guôi, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng.

Xe khách giường nằm bốc cháy thuộc nhà xe Hiệp Hòa, do tài xế Sơn Ngọc Thành (43 tuổi, ngụ tại An Giang) điều khiển hướng từ TP Đà Lạt đi TP.HCM.

Lửa phát ra dưới gầm xe và bốc cháy dữ dội sau khi xe này bị nổ lốp.

Phát hiện vụ việc, tài xế và phụ xe hô hoán để hành khách thoát ra ngoài. Những người có mặt tại hiện trường dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng không thành.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng điều 2 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Tuy nhiên, lửa đã bao trùm thiêu rụi xe khách.

Bất ngờ chạy ra đường, bé trai 15 tháng bị xe tải cán tử vong thương tâm

Vụ tai nạn xảy ra vào trưa 12/1, trên đường N4, khu dân cư Thương mại dịch vụ Sóng Thần, khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Theo đó, sáng cùng ngày, anh Bùi Đăng Tuấn (27 tuổi, quê Hưng Yên) điều khiển xe tải mang BKS: 61C - 200.38 vào đường N4 để bỏ hàng. Tới buổi trưa, tài xế Tuấn chạy xe đi thì bất ngờ cháu Vũ Nhật Minh (15 tháng tuổi) từ trong nhà chạy ra đường, do không để ý, bé trai đã bị xe tải cuốn vào gầm rồi cán qua người.

Nghe hô hoán, tài xế dừng xe rồi cùng người nhà đưa cháu Minh vào bệnh viện Quân đoàn 4 nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu do bị thương quá nặng.

Gia Lai: Lật xe tải, 3 người thương vong

Ngày 12/1, Công an huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm 1 người chết và 2 người bị thương do tai nạn giao thông.

Sáng cùng ngày, tài xế Phan Quốc Phong (SN 1984, trú TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe tải BKS 81C-018.26 lưu thông trên Quốc lộ 25 theo hướng Gia Lai đi Phú Yên. Trên xe còn có ông Nguyễn Quang Chiến (SN 1955;) và Nguyễn Thị Hải (SN: 1963; trú huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).

Khi đến Km147+500, thuộc thôn Thanh Thượng, xã Ayun hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai thì bất ngờ chiếc xe mất lái, lao vào ven đường rồi lật nghiêng.

Tông vào cọc tiêu phản quang, 2 vợ chồng thương vong

Ngày 12/1, Công an quận 12, TP. HCM đã xử lý xong hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 1A, thuộc phường An Phú Đông, quận 12, TP. HCM khiến 2 vợ chồng thương vong.

Thông tin ban đầu, tối 11/1, anh Nguyễn Văn L. (21 tuổi, quê Kiên Giang) điều khiển xe máy mang BKS: 68D1 - 376.79 chở vợ là chị Đinh Thị M. (18 tuổi, quê Cà Mau) chạy trên Quốc lộ 1 hướng An Sương về Suối Tiên.

Khi tới chân cầu Bình Phước 2 (phường An Phú Đông, quận 12) chiếc xe máy bất ngờ tông vào cọc tiêu phản quang phân cách giữa làn xe máy và làn xe ô tô.

Cú tông khiến cho hai vợ chồng và chiếc xe máy văng vào làn xe ô tô. Hậu quả khiến chị M. đập đầu xuống đường tử vong tại chỗ, còn anh L. bị thương nhẹ.

Được biết, hai vợ chồng anh L. làm công nhân và ở trọ tại khu vực Hoá An, TP. Biên Hoà, tối ngày 11/1, họ chở nhau vào phố Tây Bùi Viện chơi, khi đi về thì không may gặp nạn.

Mật phục tại quán bar, nhà hàng để xử lý vi phạm nồng độ cồn

Để đảm bảo trật tự ATGT ngay từ đầu năm mới, nhất là những ngày giáp Tết, ngày 12/1, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông báo sẽ tăng cường rà soát khu vực các quán bar, vũ trường, nhà hàng, quán ăn... để bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến ùn tắc, tai nạn giao thông, nhất là tình trạng vi phạm nồng độ cồn.

Một số hành vi vi phạm điển hình như: Vượt đèn đỏ 4.711 trường hợp; dừng, đỗ sai quy định 4.472 trường hợp; không đội mũ bảo hiểm 32.609 trường hợp và vi phạm nồng độ cồn 359 trường hợp.

Bên cạnh đó, Phòng CSGT Công an Hà Nội tiếp tục tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự ATGT, việc tuân thủ Luật Phòng chống tác hại của rượu bia và Nghị định 100/CP. Đồng thời, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn để răn đe, vì đây là một trong những nguyên nhân chính gây ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng thời gian gần đây.

Đặc biệt, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội sẽ bố trí các tổ tuần tra, kiểm soát cơ động mật phục trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, quán bar, nhà hàng... các tuyến đường khu vực cửa ngõ thủ đô để phân luồng chỉ huy, điều khiển giao thông đảm bảo giao thông thông suốt. Khi phát hiện các trường hợp vi phạm sẽ phối hợp với các lực lượng tại chỗ kiên quyết xử lý nghiêm.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 13/1/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?