Thứ năm, 18/04/2024 10:36 (GMT+7)

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 11/10/2019

MTĐT -  Thứ sáu, 11/10/2019 11:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 11/10/2019. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 11/10/2019 do Môi trường và Đô thị tổng hợp.

Xe máy tông vào chó chạy qua đường, hai vợ chồng thương vong

Vào khoảng 7 giờ ngày 11/10, trên tỉnh lộ 171, đoạn qua địa phận thôn Làng Mường, xã Tô Mậu, huyện Lục Yên, anh Hoàng Văn Xoài (sinh năm 1988, trú tại thôn Làng Mường) điều khiển xe máy biển kiểm soát 21 C1 - 200.18 (chở vợ là chị Đinh Thị Liên) đi theo hướng xã Khánh Hòa - thị trấn Yên Thế (huyện Lục Yên), đã đâm vào chó chạy qua đường, khiến cả hai vợ chồng ngã xuống đường.

Cùng lúc đó, xe ô tô tải biển kiểm soát 21C - 030.70 do tài xế tên Huyên (trú tại Làng Xâng, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên) điều khiển, đi phía sau đã chèn qua người khiến anh Xoài tử vong tại chỗ, chị Liên bị thương nặng. Chị Liên đã được người dân đưa đi cấp cứu.

Người phụ nữ bị cuốn vào gầm xe tải tử vong

Vào khoảng 9h ngày 10/10, tài xế Hoàng Thế Vinh (SN 1984, trú TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) điều khiển xe tải mang BKS 83C – 022.33 đi từ cảng Tiên Sa và rẽ phải lên cầu Tuyên Sơn.

Lúc này, xe tải bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 43KM -7702 do bà Phan Thị Phin (SN 1950, trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) điều khiển đang đi cùng chiều. Cú va chạm khiến bà Phin ngã ra đường và bị cuốn vào gầm xe tử vong tại chỗ. Lực lượng CSGT quận Ngũ Hành Sơn sau đó đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc.

Các nhân chứng cho biết vào thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải lưu thông với tốc độ vừa phải.

Tông chết đôi nam nữ rồi bỏ chạy, lái xe Ranger Rover nhận 18 tháng tù

Chiều qua, TAND quận Ba Đình, Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lê Đình Tùng (SN 1985, ở Hà Đông) 18 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 16/2/2019, Tùng lái xe Ranger Rover đi trên đường Vành đai 2, hướng lưu thông đường Võ Chí Công đi đường Láng.

Đến nút giao với ngã tư Cầu Giấy trên đường Vành đai 2 (đối diện số 52 Cầu Giấy), Tùng cho xe tăng tốc, vượt lên từ bên phải một ô tô đi phía trước cùng chiều.

Lúc này, xe máy Piagio Vespa do anh Vũ Cơ Bách (SN 1981, ở Hai Bà Trưng) điều khiển, chở chị Trương Thị Thanh Lê (SN 1981, Nghệ An) chạy cùng chiều phía trước, bên phải đang chuyển hướng sang phía bên trái ngang qua đầu ô tô ra giữa đường.

Do không làm chủ được tốc độ và không giữ khoảng cách an toàn với Piagio Vespa, chiếc Ranger Rover do Tùng lái va chạm với xe máy, làm xe máy văng ra đường, khiến anh Bách và chị Lê tử vong.

Gây ra tai nạn nhưng Tùng không dừng lại đưa nạn nhân đi cấp cứu mà điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường theo hướng Vành đai 2 trên cao Láng - Nguyễn Trãi về chung cư Royal City.

Khi ô tô tới lối vào hầm B3 của tòa R6 chung cư thì bị chết máy. Tùng liên hệ với đơn vị cứu hộ tới cẩu xe đi chữa tại gara.

Đến ngày 17/2/2019, bị cáo ra đầu thú. Kết luận giám định mẫu máu của bị cáo xác định không có ethanol và các chất ma túy.

Nhưng luật sư bảo vệ cho quyền lợi hợp pháp của anh Bách đưa ra quan điểm: Có cơ sở xác định Tùng đã dùng chất kích thích khi lái xe, đi trong thành phố với tốc độ cao, không làm chủ tốc độ, dẫn đến tai nạn làm 2 người chết.

Phía gia đình nạn nhân cho rằng, bị cáo có điều kiện để cấp cứu nạn nhân, nhưng đã bỏ mặc. Nếu bị cáo kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu, biết đâu không xảy ra hậu quả tang thương như vậy.

"Cho đến nay, gia đình chúng tôi vẫn không biết được Lê Đình Tùng là ai, mặt mũi như thế nào, trong khi gia đình tôi bị tổn thất quá lớn, không lấy gì để bù đắp được", người nhà nạn nhân Bách cho hay.

Gia đình nạn nhân Bách yêu cầu tòa xử nghiêm bị cáo theo quy định của pháp luật. Với mức án mà tòa đã tuyên, phía người nhà nạn nhân nói sẽ kháng cáo.

Sập cầu vượt ở Trung Quốc, đè nát ba xe hơi

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18h10 (giờ địa phương) khi các phương tiện đang lưu thông trên đường bên dưới cây cầu.

Công an địa phương cho biết, ba chiếc xe bị cây cầu sập đè lên, trong đó một chiếc không có người bên trong.

Tờ Nhân dân Nhật báo cho hay, các nhân viên cứu hộ và điều tra đã tới hiện trường, trong khi tờ Yangzi Evening News đưa tin có ít nhất 10 xe cứu thương đã được điều đến nơi.

Các con đường gần hiện trường đã bị phong tỏa, trong khi nhiều cần trục hạng nặng đã được đưa tới để hỗ trợ công tác cứu hộ.

Tài xế ô tô bất ngờ mở cửa, người phụ nữ đi xe máy gặp nạn

Thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 10/10, anh Trịnh Như Hải (37 tuổi, ở TP Buôn Ma Thuột) điều khiển xe ô tô BKS 47A-261.01 chạy từ đường Ngô Quyền ra phía Quảng trường 10/3.

Đến trước cửa nhà số 10, đường Ngô Quyền, anh Hải tấp vào lề đường rồi mở cửa xe. Lúc này, chiếc xe máy BKS 47B1-696.xx, do bà Đoàn Thị Nghĩa (51 tuổi, trú tại thành phố Buôn Ma Thuột) chạy từ phía sau tới không kịp tránh, ngã ra đường.

Cùng lúc này, xe ô tô 47D-008.xx do anh Trần Quốc Sử (41 tuổi, trú tại huyện Krông Ana) đi tới đâm trúng bà Nghĩa.

Hậu quả, bà Đoàn Thị Nghĩa bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu, xe máy bị hư hỏng nặng. 

Vụ tai nạn đang được Công an TP Buôn Ma Thuột điều tra, làm rõ.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 11/10/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3
Tối 17-4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND TP Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ ba - năm 2024.