Thứ tư, 24/04/2024 06:18 (GMT+7)

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 22/7/2018

MTĐT -  Chủ nhật, 22/07/2018 09:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 22/7/2018. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất trên cả nước ngày 22/7/2018 do Môi trường và Đô thị tổng hợp.

Xe khách giường nằm lao vực ở Cao Bằng, 3 người tử vong

Sáng 22/7, tại Cao Bằng xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng khi chiếc xe khách giường nằm lao thẳng xuống vực sâu của đèo Cao Bắc.

Thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Cao Bằng, vụ tai nạn xảy ra khoảng 6h sáng 22/7. Chiếc xe khách giường nằm của nhà xe Duyệt Thuỷ chạy tuyến cao Bằng - Thái Bình lao thẳng xuống vực sâu.

Vị trí xảy ra tai nạn là chân đèo Cao Bắc trên QL3 thuộc tỉnh Cao Bằng. Thông tin ban đầu, có 3 nạn nhân tử vong tại chỗ và 8 người bị thương.

Hiện công tác cứu nạn, cứu hộ đang được khẩn trương tiến hành.

Ô tô “điên” tông liên hoàn trên quốc lộ, 2 người chết ở Đắk Lắk

Khoảng 17h ngày 21/7, tại máy tại Km 1731 + 100 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Pơng Drang, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ô tô bán tải mang BKS: 47C-16696 do Phạm Thanh Tuấn (SN: 1990, thôn 15, xã Pơng Drang, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, chạy theo hướng từ TP.Buôn Ma Thuột đi huyện Ea H’Leo với tốc độ cao.

Khi đến Km 1731+ 100 đường Hồ Chí Minh, xe ô tô nói trên đã tông vào xe mô tô mang BKS: 47U1-05486 (chưa rõ người điều khiển) đậu trên lề đường bên phải. Tiếp đó, chiếc ô tô bán tải tiếp tục tông vào hai mô tô chạy cùng chiều phía trước, gồm xe mang BKS 47N2-4762 do anh Ngô Văn Nhiên (SN: 1982, quê quán Nghệ An) điều khiển và xe BKS: 47U1-12584 do ông Ngô Bá Sĩ (SN: 1977) điều khiển, chở theo Lê Doãn Trung (SN: 1994, cùng quê Thanh Hóa).

Lực lượng chức năng đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ tai nạn

Chưa dừng lại, xe ô tô tiếp tục lao về phía trước, tông vào một tiệm tạp hóa bên đường rồi mới dừng hẳn. Tại hiện trường, cả 4 chiếc xe đều bị hư hại nghiêm trọng, tường và cổng nhà dân cùng cột biển báo giao thông bên đường bị tông sập. Sau khi gây tai nạn, tài xế lái ô tô đã rời khỏi hiện trường.

Vụ tai nạn khiến anh Nhiên tử vong tại bệnh viện Buôn Hồ, ông Sĩ tử vong trên đường đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk; anh Trung bị thương nặng và đang trong tình trạng nguy kịch.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ôtô tông xe container trên cao tốc Long Thành, 2 người chết

Khoảng 4h ngày 21/7, tài xế ôtô 16 chỗ hãng Quốc Cường chở một hành khách từ Đồng Nai ra sân bay Tân Sơn Nhất, chạy trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây, hướng về TP HCM. Đến gần cầu Long Thành, ôtô bất ngờ đâm vào đuôi xe container đang bị hỏng, dừng sát con lươn.

Cú tông mạnh gây tiếng động lớn, xe khách bốc cháy ngùn ngụt lan sang xe container. Tài xế hãng Quốc Cường và hành khách đã tử vong.

Đơn vị quản lý đường cao tốc (VEC E) cùng lực lượng chức năng đến hiện trường dập tắt đám cháy ngay sau đó, điều tiết giao thông. Tuy nhiên, hướng xe từ Đồng Nai về TP HCM đang bị ùn tắc do hiện trường bị phong tỏa.

Đến 7h, hàng nghìn ôtô nối đuôi kẹt cứng trên cao tốc. Ở hướng TP HCM đi Vũng Tàu, các xe nhích từng chút một, kéo dài hơn 6 km. Nguyên nhân đang được điều tra.

Đi qua địa phận TP HCM và tỉnh Đồng Nai, cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây dài 55 km, mỗi chiều có 2 làn và một làn khẩn cấp, tổng vốn đầu tư hơn 20.600 tỷ đồng (giai đoạn 1 là 9.890 tỷ đồng). Công trình được khánh thành đầu năm 2015 giúp rút ngắn đường từ TP HCM về Vũng Tàu rất nhiều so với trước.

Mới đây, đơn vị quản lý tuyến cao tốc này đã khuyến cáo người dân khi đi trên tuyến TP HCM - Long Thành - Dầu Giây vào các ngày cuối tuần, lễ, Tết cần chú ý giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn với các xe khác vì lượng xe lưu thông rất đông.

Bạn đang đọc bài viết Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 22/7/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

T.Anh (TH)

Cùng chuyên mục

Thanh Trì: Nguy cơ tai nạn giao thông do mất nắp hố ga
Tình trạng hố ga, miệng cống thiếu nắp, mất nắp tại tuyến đường Đại Thanh tiềm ẩn nguy hiểm đối với người dân lưu thông trên đường. Điều đáng nói, một số miệng cống, hố ga này không được che đậy, cảnh báo, thậm chí, đã lâu không được thay thế, bổ sung

Tin mới