Thứ sáu, 26/04/2024 05:06 (GMT+7)

TP.HCM xảy ra 42 vụ tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ

MTĐT -  Thứ năm, 02/05/2019 13:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 2/5, Công an TP.HCM cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ từ ngày 27/4 đến 1/5 trên địa bàn TP đã xảy ra 42 vụ tai nạn giao thông đường bộ khiến 8 người tử vong và 34 người bị thương.

Theo công an TP.HCM, số vụ tai nạn giao thông năm nay tuy giảm nhưng số người chết lại tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể đã giảm 2 vụ, tăng 3 người chết, tăng 1 người bị thương.

Đối với giao thông đường sắt, đường thủy, Công an TP.HCM đã lập biên bản 2578 trường hợp vi phạm Luật giao thông, tạm giữ 512 phương tiện các loại; ra quyết định xử phạt hành chính 1463 trường hợp, nộp kho bạc hơn 920 triệu đồng.

Chỉ trong 5 ngày nghỉ lễ, trên toàn địa bàn TP.HCM đã xảy ra 42 vụ tai nạn giao thông khiến 8 người tử vong. Ảnh LPO

Được biết, sau 5 ngày nghỉ lễ,cả nước xảy ra 137 vụ tai nạn giao thông, làm chết 96 người, bị thương 96 người. Trong đó, đường bộ, xảy ra 135 vụ, làm chết 94 ng­ười, bị thương 96 ngư­ời. Đường sắt xảy ra 2 vụ, làm chết 2 người.

Như vậy, so với 5 ngày kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm 2018 bình quân số người chết trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm 2019 là 19,2 người/ngày, giảm nhẹ so với bình quân số người chết/ngày kỳ nghỉ lễ năm 2018 là 19,75 người chết/ngày.

Ngọc Bùi (T/H)

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM xảy ra 42 vụ tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.