Thứ năm, 25/04/2024 21:15 (GMT+7)

Thủ tướng: Khẩn trương nâng cấp Đồng Hới thành sân bay quốc tế

MTĐT -  Thứ tư, 29/08/2018 09:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thủ tướng yêu cầu nâng cấp sân bay Đồng Hới để tạo điều kiện phát triển du lịch Quảng Bình.

Trong Hội nghị Xúc tiến Đầu tư 2018 vừa diễn ra tại Đồng Hới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao đà tăng trưởng du lịch ấn tượng của Quảng Bình với gần 3,5 triệu khách năm 2017, tăng đến trên 71%; trong đó, riêng khách quốc tế tăng 110% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, trong bối cảnh nhiều sân bay Việt Nam hoạt động dưới công suất thì năm 2018, sân bay Đồng Hới đã vượt công suất thiết kế.

Thủ tướng nêu rõ: "Nếu hạ tầng và phát triển ví như “con gà” với “quả trứng” thì ở một nơi có nhiều “tiên cảnh” như Quảng Bình phải gọi là “con gà đẻ trứng vàng”. Cùng với chủ trương mở cửa bầu trời của Chính phủ Việt Nam, tôi giao nhiệm vụ cho Bộ GTVT khẩn trương nghiên cứu về phát triển và nâng cấp Cảng Hàng không Đồng Hới trở thành sân bay quốc tế, nhằm đáp ứng điều kiện cho phép người nước ngoài xuất nhập cảnh bằng thị thực điện tử”.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương nâng cấp sân bay Đồng Hới thành sân bay quốc tế.

Thủ tướng nhấn mạnh đây không chỉ là điều kiện cho sự phát triển của Quảng Bình mà là sự phát triển cho toàn ngành du lịch. Nếu chúng ta chậm một ngày thì Quảng Bình và ngành du lịch Việt Nam đang lỡ đi một ngày cơ hội.

Trước đó, trong buổi làm việc trước thềm Hội nghị, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ GTVT xây dựng nhà ga mới trong năm 2018 để đến năm 2020 đưa nhà ga mới đi vào hoạt động nhằm nâng cao khả năng khai thác và chất lượng dịch vụ vận tải hành khách của Cảng Hàng không Đồng Hới.

Lãnh đạo tỉnh cho biết, công suất thiết kế dự kiến của Cảng Hàng không này đến năm 2020 là 2 triệu hành khách/năm và đến năm 2030 là 3 triệu hành khách/năm, theo Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Với vị trí chiến lược tại Bắc Trung Bộ, sân bay Đồng Hới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng giúp Quảng Bình tham gia kết nối các di sản thế giới ở miền Trung, đồng thời là điểm trung chuyển thuận tiện cho nhiều trục bay khắp cả nước và quốc tế tới Việt Nam.

Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, sân bay chỉ có công suất thiết kế đạt 500.000 lượt khách/năm. Năm 2017, lưu lượng hành khách thông qua sân bay đã gần 470.000 lượt. Dự kiến năm 2018, sân bay Đồng Hới đón khoảng 700.000 lượt hành khách.

Quá ít chuyến bay tới Đồng Hới khiến du lịch tại đây không thể phát triển nhanh, ở chiều ngược lại, sân bay Đồng Hới cũng khó lòng đáp ứng được thêm khi công suất sử dụng đã tương đương và sẽ vượt công suất thiết kế như các số liệu đã chỉ ra.

Trong bối cảnh này, chỉ đạo khẩn trương nâng cấp sân bay Đồng Hới thành sân bay quốc tế của Thủ tướng không chỉ tạo đà tăng trưởng cho một trong những thị trường du lịch tiềm năng nhất Việt Nam mà còn góp phần thúc đẩy liên kết vùng miền, từ đó thu hút nguồn lực đầu tư trong nước và quốc tế, tạo điều kiện để Quảng Bình bứt phá.

Mục tiêu này sẽ càng được đẩy mạnh với sự gia nhập của những Tập đoàn FLC, Hòa Phát… cùng những dự án đầu tư ngàn tỷ trong nhiều lĩnh vực du lịch, dịch vụ, thương mại, khu công nghiệp...

Tính riêng trong lĩnh vực hạ tầng du lịch, Tập đoàn FLC – nhà đầu tư lớn nhất tại Quảng Bình đang gây chú ý với  quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Quảng Bình có quy mô gần 2.000 ha riêng trong giai đoạn 1.

Theo lãnh đạo Tập đoàn FLC, dự án này cùng với hãng hàng không Bamboo Airways  dự kiến cất cánh trong tháng 10 năm nay, sẽ góp phần thúc đẩy đà phát triển du lịch của Quảng Bình, cũng như tăng cường kết nối, thông thương của tỉnh nhà trên trục hành lang phát triển kinh tế Đông - Tây, trên thị trường khu vực và thế giới.

V.Chương

Bạn đang đọc bài viết Thủ tướng: Khẩn trương nâng cấp Đồng Hới thành sân bay quốc tế. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng