Thứ sáu, 26/04/2024 19:14 (GMT+7)

Thái Nguyên: Đường giao thông liên xã mới sử dụng đã xuống cấp

Trung Hiếu - Triệu Hồ -  Chủ nhật, 04/02/2018 09:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mặt đường bong tróc trơ sỏi đá, các vết nứt kéo dài vài chục mét, những vũng nước ứ đọng lâu ngày,… mất an toàn cho người tham gia giao thông tại con đường mới hoàn thành cách đây chưa lâu.

Công trình giao thông liên xã này do UBND xã Đào Xá (huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) làm chủ đầu tư với chiều dài 3,7km, bề mặt rộng 3,5m, dày 20cm, mác 200, có tổng vốn đầu tư lên đến 4,3 tỉ đồng do nhà nước và nhân dân cùng làm.

Trong đó vốn Nhà nước 60%, còn lại 40% là vốn đối ứng do người dân trong xã đóng góp với mức mỗi khẩu 300 nghìn đồng.

Qua 4 tháng triển khai, công trình hoàn thành vào tháng 2/2016, và đã được các bên nghiệm thu. Tuy nhiên, khi nói đến chất lượng, nhiều người dân khá bức xúc.

Theo nhiều người dân Đào Xá, cũng cùng với thiết kế, độ dày và mác như vậy nhưng những đoạn đường khác do nhân dân làm trải qua 5-6 năm vẫn đảm bảo chất lượng không xảy ra tình trạng như vậy.

Nhiều người dân nghi ngờ công trình này đã bị bớt xén, rút ruột không thi công đúng thiết kế, không đảm bảo chất lượng.

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Bạn đang đọc bài viết Thái Nguyên: Đường giao thông liên xã mới sử dụng đã xuống cấp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới