Thứ năm, 25/04/2024 19:02 (GMT+7)

Sở GTVT Đà Nẵng phản hồi về tình trạng “xe dù, bến cóc”

BÌNH DƯƠNG -  Thứ sáu, 02/02/2018 15:17 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thời gian qua, trước bến xe trung tâm thành phố Đà Nẵng tình trạng "xe dù, bến cóc" hoạt động công khai đón trả khách không đúng nơi quy định, đang có chiều hướng gia tăng nhất là sắp đến dịp lễ, Tết.

Ngày 22/1, Môi trường & Đô thị Việt Nam điện tử có bài “Đà Nẵng: Bát nháo tình trạng “xe dù, bến cóc” trước bến xe trung tâm. Sau đó Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng đã có phản hồi về tình trạng xe dù bến cóc như sau.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do hành khách có thói quen đứng dọc đường để đón xe, ngại vào bến. Các xe khách chạy tuyến cố định Đà Nẵng đi Huế, Đông Hà sau khi xuất bến đã có khách nhưng chủ xe, lái xe vẫn tiếp tục lái xe đi chậm, đón khách dọc đường. Dù bị xử lý nhiều lần nhưng nhà xe cố tình tránh né các lực lượng chức năng để tiếp tục đón khách.

Tình trạng xe khách đậu đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định.

Bên cạnh đó lực lượng xe thồ làm “cò mồi”, cảnh giới thông báo cho các nhà xe biết khi có lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát, tuyến đường nằm trên địa bàn của hai quận Liên Chiểu và Cẩm Lệ dẫn đến khó khăn trong việc tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm.

Để giải quyết tình trạng trên, các cơ quan, đơn vị đã triển khai các giải pháp: Lực lượng cảnh sát trật tự (CSTT) – Công an thành phố chủ trì, đảm nhận nhiệm vụ đảm bảo an toàn trật tự, an toàn giao thông (ATGT) tại khu vực bến xe trung tâm và tuyến đường Tôn Đức Thắng theo chỉ đạo của UBND thành phố tại công văn số 4785/UBND-QLDTh ngày 06/8/2010; trực hành ngày từ 06h-18h00.

Công an quận Liên Chiểu thường xuyên kiểm tra, xử lý trật tự vận tải khách trên tuyến đường Tôn Đức Thắng (từ đường Nguyễn Sinh Sắc đến đường Nguyễn Lương Bằng). Thanh tra Sở GTVT phối hợp Công an thành phố, Công an quận Liên Chiểu thường xuyên kiểm tra, xử lý.

Sở GTVT đã lắp đặt biển báo cấm dừng, đỗ xe đối với ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên trên tuyến đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ bến xe trung tâm đến đường Hoàng Văn Thái) từ tháng 2/2016 để xử lý các xe chở khách trên 16 chỗ dừng, đỗ xe dọc trên đoạn tuyến bắt khách.

Phản hồi của Sở GTVT Đà Nẵng về tình trạng "xe dù, bến cóc".

Đề xuất lắp đặt hệ thống camera giám sát dọc tuyến Tôn Đức Thắng và đã được UBND thành phố thống nhất đưa vào dự án BT đầu tư xây dựng hệ thống giám sát điều khiển giao thông thông minh (được UBND phê duyệt hồ sơ đề xuất tại Quyết định số 2110/QD-UBND ngày 18/4/2017). Kết quả xử lý vi phạm từ 01/01/2018 đã xử lý 42 trường hợp vi phạm, phạt trên 150 triệu đồng.

Các lực lượng chức năng trong thời gian qua đã kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, tình trạng xe chạy lòng vòng, dừng, đỗ, đón bắt khách không đúng quy định đã giảm, nhưng vẫn còn xảy ra trên tuyến đường Tôn Đức Thắng, Trường Chinh đối với các xe chạy tuyến ngắn như Đà Nẵng – Huế, Đà Nẵng – Đông Hà.

Bạn đang đọc bài viết Sở GTVT Đà Nẵng phản hồi về tình trạng “xe dù, bến cóc”. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.