Thứ tư, 24/04/2024 15:14 (GMT+7)

Phụ huynh “phơi nắng” chờ con, đường Hà Nội tắc 'không lối thoát'

Vương Liễu -  Thứ tư, 06/06/2018 12:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hôm nay, học sinh lớp 9 tại Hà Nội sẽ đến phòng thi làm thủ tục dự thi vào lớp 10, việc này khiến cho lượng phương tiện lưu thông qua điểm trường THPT Chu Văn An tăng đột biến so với ngày thường.

Theo như thông báo, việc làm thủ tục dự thi, phổ biến quy chế thi, lịch thi vào lớp 10 năm học 2018 - 2019 tại điểm trường THPT Chu văn An bắt đầu vào lúc 9h sáng nay (6/6). Di chuyển đúng vào giờ cao điểm nên số lượng phương tiện lưu thông qua đây tăng lên gấp nhiều lần so với ngày thường. Tuy mật độ phương tiện đông đúc di chuyển chậm nhưng may mắn tình trạng ùn tắc không diễn ra.

Lượng phương tiện di chuyển qua đoạn trường THPT và THCS Chu Văn An đông hơn so với ngày thường. 

Theo ghi nhận của PV tại Thụy Khuê (Tây Hồ, TP. Hà Nội) thì, trên tuyến phố nhỏ này, mặc dù không bị ùn tắc kéo dài, nhưng một số phụ huynh thiếu ý thức đưa con đến trường đỗ xe tràn ra lòng đường đã cản trở các phương tiện khác di chuyển, khiến tình hình giao thông có lúc trở nên phức tạp.

Phụ huynh đỗ xe thành hàng dài trước cổng trường THPT Chu Văn An.

Theo tìm hiểu của PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử, để đảm bảo an ninh cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018 - 2019, điểm trường THPT Chu Văn An đã có sự  phối hợp giữa 3 lực lượng, bao gồm: lực lượng thanh niên tình nguyện, lực lượng công an phường Thụy Khuê và lực lượng cảnh sát giao thông TP. Hà Nội.

Trong đó, lực lượng thanh niên tình nguyện đến từ Ban chấp hành Đoàn trường và thanh niên tình nguyện của phường Thụy Khuê. Năm nay, trường THPT Chu Văn An chia làm 2 điểm thi, đó là trường THCS Chu Văn An và THPT Chu Văn An. Tại mỗi điểm thi, bố chí từ 8-10 thanh niên tình nguyện.

Công an phường Thụy Khuê cho biết, đơn vị này sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng để phân luồng, điều phối giao thông tránh gây ùn tắc, cố gắng hết sức để đảm bảo trật tự an ninh trong kỳ thi tại điểm trường THPT Chu Văn An. 

Ngoài việc bố trí 4 đồng chí chuyên trách, đảm bảo an ninh trật tự chung suốt kỳ thi, trưởng công an phường Thụy Khuê còn phân công thêm 2 đồng chí phụ trách tại mỗi điểm thi trong tất cả các buổi thi.

Thanh niên tình nguyện tích cực hướng dẫn các phương tiện di chuyển nhằm tránh ùn tắc. 

Việc ùn tắc vào các giờ cao điểm diễn ra thường xuyên trên các tuyến đường tại TP. Hà Nội, biết rõ điều này, nhiều phụ huynh đã phải lựa chọn đưa con em đến điểm thi bằng xe máy thay vì đi ô tô.

Phụ huynh Nguyễn Văn Hiền, trú tại Tổ 2, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội chia sẻ: “Không dám đi xe ô tô vì sợ ùn tắc, không đưa được con đến điểm thi đúng giờ. Tôi di chuyển từ Long Biên sang đây đi xe máy mất 45 phút, còn đi ô tô phải mất hơn 1 tiếng. Hôm nay không tắc lắm nên di chuyển vẫn thuận lợi, hôm tới đi thi chắc phải đi sớm hơn nữa thì mới kịp được”.

Lực lượng chức năng khuyến cáo phụ huynh đưa con đi thi cần tuân thủ các quy tắc giao thông, tránh ảnh hưởng tới các phương tiện khác di chuyển cùng tuyến đường trong các hôm thi, cũng như gây ảnh hưởng tới các thí sinh.

Bạn đang đọc bài viết Phụ huynh “phơi nắng” chờ con, đường Hà Nội tắc 'không lối thoát'. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.