Thứ bảy, 20/04/2024 05:19 (GMT+7)

Kon Tum: Phê bình 4 Chủ tịch huyện chưa bố trí vốn sửa chữa cầu treo

MỘNG THƯỜNG -  Thứ ba, 11/09/2018 15:54 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND tỉnh Kon Tum vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc triển khai sửa chữa cầu treo dân sinh trên địa bàn và phê bình về công tác duy tu cầu treo đối với 4 Chủ tịch huyện.

Theo báo cáo của Sở GTVT tỉnh Kon Tum, toàn tỉnh có 293 cầu treo, trong đó có tới 114 cầu không đảm bảo an toàn. Trong số những cây cầu chưa đảm bảo an toàn thì có 32 cầu đã dừng hoạt động.

Ngày 4/9/2018, ông Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ký văn bản số 2512/UBND-HTKT về việc triển khai khắc phục, sửa chữa các công trình cầu treo dân sinh trên địa bàn tỉnh. Văn bản trên được gửi đến Sở Giao thông vận tải và UBND các huyện, thành phố.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum giao các huyện, thành phố khẩn trương có kế hoạch khắc phục, sửa chữa các cầu treo dân sinh hiện không đảm bảo an toàn; đối với các cầu treo dừng hoạt động phải đảm bảo việc đi lại thuận lợi cho người dân; các địa phương nếu để xảy ra trường hợp mất an toàn, gây sự cố khi đang lưu thông trên cầu thì phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

Một trong những chiếc cầu treo tại Kon Tum.

Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum cũng phê bình chủ tịch UBND các huyện: Đăk Hà, Tu Mơ Rông, Ngọc Hồi và Đăk Glei chưa bố trí ngân sách và huy động các nguồn vốn khác để thực hiện công tác duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng cầu treo trên địa bàn theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở GTVT theo dõi, kiểm tra, giám sát, chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt chế độ bảo dưỡng, bảo trì cầu treo theo quy định…

Bạn đang đọc bài viết Kon Tum: Phê bình 4 Chủ tịch huyện chưa bố trí vốn sửa chữa cầu treo. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...