Thứ sáu, 29/03/2024 19:17 (GMT+7)

Hòa Bình: Thanh tra giao thông để xe quá tải vượt trạm cân?

Thảo Linh -  Thứ ba, 28/05/2019 14:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Được đầu tư trang thiết bị hiện đại, tuy nhiên trong quá trình vận hành, trạm cân trọng tải TC38 đặt tại huyện Lương Sơn, Hòa Bình lại đang cho thấy thiếu sự hiệu quả.

Thời gian qua, để ngăn chặn tình trạng xe quá tải trên tuyến đường Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Hòa Bình đã nghiên cứu và bố trí lắp đặt trạm cân tải trọng xe TC38 tại Chợ Bến (xã Cao Thắng, Lương Sơn), do một Phó Chánh thanh tra Sở GTVT Hòa Bình trực tiếp phụ trách.

Theo quy định của Bộ GTVT, trạm kiểm tra tải trọng xe có chức năng thu thập, phân tích, đánh giá tác động của tải trọng, khổ giới hạn của phương tiện tham gia giao thông trên đường bộ đến an toàn đường bộ; kiểm tra phát hiện vi phạm, ngăn chặn việc lưu thông trên đường bộ và xử lý vi phạm đối với xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn về kích thước bao và kích thước thùng chở hàng; xử lý vi phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến phương tiện vi phạm.

Video:

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, hàng ngày vẫn còn rất nhiều xe có dấu hiệu chở quá khổ, quá tải chở đất đá, vật liệu xây dựng, xe đầu kéo có trọng tải lớn “vô tư” chạy qua trạm cân tải trọng (trạm cân) mà không bị lực lượng chức năng dừng xe kiểm tra.

Để xác minh thông tin, PV đã nhiều ngày có mặt tại trạm cân cố định TC38 trên đường Hồ Chí Minh, đoạn đi qua huyện Lương Sơn, Hòa Bình. Tại trạm cân này thường xuyên túc trực 4-5 TTGT cùng 1 kỹ thuật viên làm nhiệm vụ. Theo kế hoạch, hàng ngày trạm cân này có nhiệm vụ dừng xe kiểm tra, xử lý các trường hợp chở hàng quá tải trọng, vi phạm kích thước thành thùng của những xe tải lưu thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh. Bởi đây là tuyến đường “nóng” về tình trạng xe quá khổ hoạt động mạnh trong thời gian qua.

Chỉ trong vài giờ đồng hồ, PV đã ghi nhận được hàng trăm lượt xe tải, xe đầu kéo, xe container chở hàng ung dung "vượt trạm" mà không bị lực lượng chức năng dừng xe kiểm tra. Thậm chí, nếu có dừng xe thì TTGT cũng không tiến hành đưa xe vào bàn cân tải trọng theo đúng quy định.

Ghi nhận lúc 17h03, ngày 27/5, phát hiện một xe rơ-mooc chở gạch xi măng lưu thông theo hướng về ngã tư Xuân Mai, hai TTGT liền chạy sang bên kia đường ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, thay vì phải đưa xe vào bàn cân tải trọng, tài xế mở cửa chạy bộ vào trạm cân sau đó rồi lên xe đi tiếp. Toàn bộ quá trình kiểm tra, xử lý chưa đầy 3 phút đồng hồ.

Cũng trong quá trình ghi nhận, PV nhận thấy một số “bất thường” tại trạm cân này. Mặc dù đang trong giờ làm việc nhưng các thành viên trong trạm cân lại ngồi tụm lại với nhau, phía bên ngoài thỉnh thoảng mới có người ra đứng gác, mặc cho hàng loạt xe tải lớn bé vô tư “ào ào” chạy qua mà không gặp phải bất cứ trở ngại gì.

Trước đó, kết thúc kế hoạch phối hợp kiểm tra xe quá tải giữa lực lượng công an và thanh tra giao thông, lực lượng CSGT được rút về để bàn giao toàn bộ công việc cho TTGT toàn quyền xử lý.

Thế nhưng một điều lạ là rất hiếm khi thấy lực lượng TTGT tại trạm cân này dừng xe để cân xe. Điều này khiến dư luận đặt ra nghi vấn, phải chăng lực lượng trạm cân đang cố tình làm ngơ cho xe quá khổ, quá tải hoạt động?

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Bạn đang đọc bài viết Hòa Bình: Thanh tra giao thông để xe quá tải vượt trạm cân?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới