Thứ sáu, 29/03/2024 01:51 (GMT+7)

Hệ thống giao thông gần 10.000 tỷ đồng ở quận Long Biên

MTĐT -  Thứ sáu, 09/11/2018 10:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau 15 năm từ huyện lên quận, Long Biên đã có hàng loạt dự án giao thông lớn được triển khai trên địa bàn.

Quận Long Biên nằm ở phía Đông thành phố Hà Nội. Đây là quận có diện tích lớn nhất Thủ đô với hơn 60 km².

Đường nối từ quốc lộ 1B đến khu đô thị mới Việt Hưng khánh thành năm 2016 với tổng mức đầu tư 724 tỷ đồng bằng vốn ngân sách Nhà nước. Tuyến đường này có chiều dài hơn 2,8 km, rộng 21 m.

Năm 2003, Long Biên được phê duyệt lên thành quận; trong 15 năm qua nhiều dự án giao thông đã được đầu tư trên địa bàn với tổng vốn lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng, trong đó tính riêng các dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng là gần 10.000 tỷ đồng.

Đường Đoàn Khuê nối từ khu hành chính quận Long Biên đến nút giao khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside Long Biên. Dự án hoàn thiện từ năm 2013 với tổng mức đầu tư trên 1.000 tỷ đồng.

Theo thiết kế, đường Đoàn Khuê dài khoảng 2 km, rộng 40 m, mỗi bên 3 làn xe chạy. Dải phân cách rộng 2 m được trồng nhiều loại cây cảnh trang trí.

Vỉa hè đường Đoàn Khuê rộng 5m với hệ thống cây xanh cao từ 5 m trở lên, tán rộng tỏa bóng mát.

Dự án hạ tầng lớn nhất quận Long Biên là nút giao Long Biên - Nguyễn Văn Cừ (Hà Nội).

Nút giao được hoàn thiện đồng bộ gồm cầu vượt bằng thép lớn nhất Việt Nam, hầm chui đường sắt...; tổng mức đầu tư trên 2.800 tỷ đồng và khánh thành đầu năm 2016.

Dự án nút giao Long Biên - Nguyễn Văn Cừ triển khai theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), chủ đầu tư dự án được xây dựng các dự án nhà ở, chung cư, dịch vụ khác tại các ô đất liền kề gần nút giao.

Nút giao Long Biên và cầu vượt thép có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối giao thông các tuyến cửa ngõ phía Bắc của Thủ đô với Quốc lộ 5, đường 5 kéo dài; giảm tải ùn tắc và tai nạn giao thông ở khu vực này.

Đường Chu Huy Mân dài 2.400 m, rộng từ 40 - 81 m, bắt đầu từ đường Nguyễn Văn Linh (quốc lộ 5) đến khu đô thị Vinhomes Riverside - Long Biên. Tuyến đường có nhiều đoạn rộng 81 m với hơn chục làn xe. 

Đường Chu Huy Mân có hai dải phân cách giữa, mỗi bên rộng hơn 3 m được trồng nhiều tầng cây xanh.

Tuyến phố nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến đê tả ngạn sông Hồng, nút giao Cổ Linh (quận Long Biên) được khánh thành đầu tháng 1/2017 sau 3 năm xây dựng.

Dự án này dài hơn 1,5 km có tổng mức đầu tư 985 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng lên tới gần 500 tỷ đồng.

Đường Ngô Gia Tự mở rộng dài khoảng 3 km có tổng mức đầu tư trên 1.500 tỷ đồng, dự án hoàn thành năm 2010; điểm đầu từ nút giao Long Biên đến cầu Đuống.

Dự án mở rộng nền đường của quốc lộ 1 (cũ) đoạn qua quận Long Biên có chi phí 269 tỷ đồng xây dựng và giải phóng mặt bằng lên tới gần 1.300 tỷ đồng. Đường rộng 50 m, mỗi bên có 4 làn xe hỗn hợp; vỉa hè rộng 5m.

Ngoài các dự án trên, quận Long Biên cũng vừa đưa vào khai thác tuyến đường 200 tỷ đồng nối từ đê Ngọc Thụy đến đường 40 m thuộc khu đô thị Khai Sơn.

TheoVnexpress

Bạn đang đọc bài viết Hệ thống giao thông gần 10.000 tỷ đồng ở quận Long Biên. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Xuyên đêm cùng Công an TP Biên Hòa xử lý "thần men"
Lực lượng CSGT-TT Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đang triển khai lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát xử lý các lỗi vi phạm đặc biệt là các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ,... nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.