Thứ sáu, 19/04/2024 03:54 (GMT+7)

Hai ngày đầu nghỉ lễ, 36 người tử vong vì tai nạn giao thông

MTĐT -  Chủ nhật, 28/04/2019 16:35 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong hai ngày đầu nghỉ lễ 27-28/4, cả nước có 36 người tử vong vì tai nạn giao thông.

Cụ thể, ngày 28/4 toàn quốc xảy ra 25vụ tai nạn giao thông, làm chết 20 người, bị thương 18 người (đều là tai nạn giao thông đường bộ), không tăng về số vụ nhưng tăng 6 người chết (tăng 42,8%%) và tăng 1 người bị thương so với cùng kỳ năm 2018.

Tính chung 2 ngày đầu kỳ nghỉ lễ năm nay (27-28/4), cả nước đã xảy ra 44 vụ tai nạn giao thông, làm chết 36 người, bị thương 33 người. So với cùng kỳ năm trước tăng 4 vụ tai nạn (tăng 10%), tăng 10 người chết (tăng 38,46%) và tăng 9 người bị thương (tăng 37,5%).

Lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ cả nước đã phát hiện xử lý 3.508 trường hợp vi phạm, phạt 3,56 tỷ đồng, tạm giữ 22 ô tô, 423 mô tô, 413 giấy tờ các loại.

Cảnh sát giao thông đường thủy xử lý 169 trường hợp vi phạm, phạt 102 triệu.

Đường dây nóng của Ủy ban ATGT Quốc gia ngày 28/4 nhận được 15 cuộc gọi và tin nhắn của người dân (ngày 27/4 nhận được 8 phản ánh) phản ánh về việc: Tăng giá vé, nhồi nhét hành khách, chở quá số người quy định và tình trạng ùn tắc giao thông tại một số tuyến đường.

Sau khi nhận được điện thoại trên đường dây nóng, Ủy ban ATGT Quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý theo nội dung các thông tin được phản ánh.

Dù đã ngày thứ 2 nghỉ lễ, nhưng tình trạng quá tải giao thông vẫn xảy ra tại một số bến xe, nhà ga, sân bay, tuyến đường cửa ngõ TPHCM, Hà Nội, và một số thành phố du lịch như Đà Nẵng, Hạ Long…

TheoTP

Bạn đang đọc bài viết Hai ngày đầu nghỉ lễ, 36 người tử vong vì tai nạn giao thông. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.