Thứ bảy, 20/04/2024 04:54 (GMT+7)

Hà Nội sẽ không để ùn tắc giao thông trên 30 phút

Văn Chương -  Thứ tư, 26/12/2018 14:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hà Nội lên kế hoạch giải quyết 8 đến 10 điểm ùn tắc còn tồn đọng từ năm 2018, hạn chế phát sinh các điểm ùn tắc mới.

UBND Hà Nội vừa có văn bản về kế hoạch thực hiện công tác bảo đảm an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông năm 2019.

Theo UBND Hà Nội, trong năm 2019 sẽ đặt mục tiêu vận tải hành khách công cộng tăng bình quân trên 6%, giảm 5-10% tai nạn giao thông so với năm 2018.

Về vấn đề ùn tắc giao thông, ngoài việc tăng cường các phương tiện hành khách công cộng, Hà Nội lên kế hoạch giải quyết 8 đến 10 điểm ùn tắc còn tồn đọng từ năm 2018, hạn chế phát sinh các điểm ùn tắc mới và không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút.

Số điểm đen ùn tắc giao thông tại Hà Nội ngày càng giảm. Đồ họa: Zing.vn.

Thời gian tới, Hà Nội sẽ hoàn thành việc cải tạo, sửa chữa, lắp đặt mới hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại 27 nút giao thông thuộc danh mục chương trình mục tiêu giảm ùn tắc giao thông cần đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Trước đó, Sở GTVT Hà Nội vừa phối hợp với UBND Hà Nội trao giải cuộc thi “Phương án tổ chức giao thông và các giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố đến năm 2025, tầm nhìn 2030”. Theo đó, đơn vị, cá nhân được giải nhất sẽ được trao thưởng lên đến 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay, những ý tưởng này vẫn đang trong quá trình nghiên cứu.

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội sẽ không để ùn tắc giao thông trên 30 phút. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...