Thứ sáu, 29/03/2024 18:44 (GMT+7)

Hà Nội ngập nặng sau mưa, những tuyến phố nào cần tránh?

MTĐT -  Thứ bảy, 21/07/2018 16:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến phố Hà Nội vẫn còn ngập sâu đến nửa mét. Vậy người tham gia giao thông Thủ đô cần tránh những tuyến phố nào?

Ghi nhận của cơ quan khí tượng, lượng mưa trong 12 giờ qua ở các quận Hoàng Mai, Ba Đình, Đống Đa, Long Biên... đều trên 70 mm. Riêng quận Hà Đông tới 120 mm, Sơn Tây 140 mm, Ba Vì 170 mm.

Cụ thể, theo Người đưa tin, đoạn đường từ Nguyễn Trãi (Thanh Xuân) đến Quang Trung (Hà Đông), nhiều chỗ ngập sâu nửa mét.

Nhiều khu vực trũng thấp khác như đầu đường Pháp Vân, đại lộ Thăng Long đoạn qua (Tây Mỗ), đường Quan Nhân (Thanh Xuân), Hoa Bằng, Trần Bình (Cầu Giấy)... ngập từ 20 - 50 cm, dốc La Pho ngập sâu 50 cm, phố Phạm Ngọc Thạch ngập 40 cm.

Đường Nguyễn Trãi giáp Hà Đông sáng nay bị tê liệt. 

Theo thống kê từ công ty TNHH MTV thoát nước, tại các khu vực nội thành lượng mưa lớn nhất tập trung tại các khu vực Bắc Thăng Long, Thanh Xuân, Hà Đông, các quận Nam Từ Liêm, Long Biên, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng.

Các điểm ngập nước lớn xảy ra tại các đường như ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, Thụy Khuê, Phạm Ngọc Thạch, ngã tư Vũ Trọng Phụng. Đường Nguyễn Xiển, đoạn gần ngã tư Nguyễn Trãi có đoạn ngập sâu.

Nhiều phương tiện giao thông bị chết máy. 

Đường Vành đai 3 trên cao đoạn gần nút giao Nguyễn Trãi và gần đại học Thăng Long theo chiều đi Pháp Vân, nhiều điểm nước đọng kéo dài vài chục mét và sâu từ 10-20 cm.

Khu vực cầu Diễn, do mưa dai dẳng khiến nước tràn vào nhà dân ở khu vực đường K2, nhiều người dân đã phải chuyển đồ đạc.

Không chỉ tại các quận nội thành, mưa lớn kéo dài cũng khiến một số điểm ở khu vực ngoại thành bị ngập úng như Quốc Lộ 21B Km1+000 – Mê Linh, gầm cầu chui Hà Huy Tập, Quốc lộ 3 (đoạn qua xã Mai Lâm) ngập từ 0,15-0,2m (giao thông đi lại bình thường).

Dẫn báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, báo LĐTĐ đưa tin, tại các huyện ngoại thành mưa đã gây úng ngập nhiều diện tích lúa và hoa màu.

Huyện Ba Vì: Không xảy ra tình trạng úng ngập tại các tuyến đường và khu dân cư, tuy nhiên có khoảng 905,4ha lúa bị ngập (trong đó ngập trắng 651,7ha, ngập sâu 253,7ha); và 113,5ha rau màu, 50,8ha thủy sản bị ngập và thiệt hại 2,17m3 cá lồng bè (thiệt hại 12/31 tấn cá của 31 lồng cá) tập trung ở một số xã vùng trũng, các trọng điểm ngập úng ven sông như: Minh Quang, Khánh Thượng, Phú Sơn, Tòng Bạt, Cổ Đô và thị trấn Tây Đằng. Xí nghiệp thủy lợi Ba Vì đã vận hành 10 máy bơm tiêu tại 5 trạm bơm.

Huyện Đan Phượng: Trên địa bàn có 40ha bị ngập. Đường giao thông trên Quốc lộ 32 và đường giao thông nông thôn nhiều đoạn bị ngập từ (20-30)cm gây khó khăn cho việc tham gia giao thông của các phương tiện.

Huyện Thanh Trì: Do nước sông Nhuệ dâng cao, gây tràn bờ một số điểm trên địa bàn xã Tả Thanh Oai, ngập sâu trung bình từ 40-50cm, có đoạn ngập lên đến 70-80cm. UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Tả Thanh Oai cắm biển báo và hướng dẫn giao thông tại các điểm ngập, tràn bờ trên địa bàn xã.

Huyện Quốc Oai: Mưa lớn dồn trong thời gian ngắn đã làm úng cục bộ 2460 ha lúa. Trong đó khoảng 1300ha lúa úng vàng trong sông, các xã ven sông Tích (ngoài đê Tích ngập khoảng 900 ha, vùng Bãi Đáy 2660ha).

Huyện Chương Mỹ: Theo báo cáo do ảnh hưởng của mưa có 755,0ha diện tích lúa bị ngập úng; diện tích rau màu bị ngập là 28,2ha; diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập là 36,4ha; diện tích cây ăn quả bị ngập là 20,5ha, số dân bị ngập nhà 31 hộ, đường giao thông nông thôn bị ngập dài 300m, kênh mương bị hư hỏng 510m, tường bao bị đổ 33m, công trình cải tạo, nâng cấp đê hữu bùi bị ảnh hưởng gồm: đoạn cây gạo (chùa Cà, xã Mỹ Lương) chân đê bị sạt dài 40m.

Huyện Phúc Thọ: Diện tích bị ngập sâu là 214ha (trong đó lúa 199ha, rau màu 15ha).

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng xoáy thấp phát triển trên khu vực Bắc Bộ hoạt động mạnh nên trong đêm qua (20/7) ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-40mm.

Riêng Sơn La, Hòa Bình và khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 100mm như: Minh Đài (Phú Thọ) 279mm, Bãi Cháy (Quảng Ninh) 117mm, Sơn Tây (Hà Nội) 142mm, Hà Đông (Hà Nội) 126mm, Ba Vì (Hà Nội) 174mm…

Riêng khu vực Hà Nội, ngày và đêm nay (21/7) có mưa to đến rất to và rải rác có dông.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội ngập nặng sau mưa, những tuyến phố nào cần tránh?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới