Thứ năm, 25/04/2024 22:47 (GMT+7)

Hà Nội: Đường Sơn Đồng - Song Phương xuống cấp trầm trọng

Nguyệt Hằng - Thùy Linh -  Thứ hai, 17/06/2019 16:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

DA đường Sơn Đồng - Song Phương được đưa vào sử dụng từ năm 2014. Thế nhưng, chỉ sau hơn 1 năm đưa vào sử dụng, nhiều đoạn đường liên tục xuống cấp trầm trọng.

Dự án đường giao thông Sơn Đồng - Song Phương được đưa vào sử dụng từ năm 2014. Nhưng đến đầu năm 2015, trên tuyến đã xuất hiện nhiều đoạn đường xuống cấp gây sụt lún, rạn nứt. Dù đã sửa chữa nâng cấp nhiều lần nhưng đoạn đường này vẫn chưa có "hồi kết".
Ngày 11/4, UBND huyện giao cho Ban Quản lý DA Đầu tư xây dựng làm chủ đầu tư cùng Công ty TNHH Thiết kế xây dựng và thương mại Đức Thịnh thi công khắc phục sự cố tại km1+00 đến km1+80  tại khu vực xã Sơn Đồng, dự tính hoàn thành trước ngày 9/7.
Trao đổi với PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử, chị Chí Thị Nhàn, người dân Xóm Gạch, Sơn Đồng cho biết: "Đoạn đường này hỏng nhiều lần rồi, lúc hỏng ống nước, lúc do sụt lún. Mỗi lần sửa là mất mấy tháng, vừa chiếm diện tích lòng đường, vừa bụi bẩn. Người dân lưu thông qua đây gặp nhiều khó khăn".
Lòng đường nhỏ hẹp cộng thêm lưu lượng di chuyển đông nên người dân gặp khó khăn trong việc đi lại.
Đây là tuyến giao thông huyết mạch từ quốc lộ 32 đi vào nhiều xã của huyện Hoài Đức. Lượng phương tiện tham giao thông qua đây rất đông nên đoạn đường luôn trong tình trạng tắc cứng hàng km.
Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Đường Sơn Đồng - Song Phương xuống cấp trầm trọng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.