Thứ sáu, 29/03/2024 20:40 (GMT+7)

Giá vé xe Tết từ TP.HCM tăng trên 300%

MTĐT -  Thứ tư, 26/12/2018 14:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dù cơ quan chức năng chỉ cho phép tăng giá vé phụ thu dịp Tết cao nhất là 60%, tuy nhiên nhiều hãng xe trên địa bàn TP.HCM tăng đến trên 300%.

Hành khách mua vé xe tại bến xe Miền Đông.

Vé xe rẻ, đâu có rẻ...

Ngày 20/12, Công ty CP Vé Xe Rẻ đã tung ra 500.000 vé xe để bán cho hành khách đi lại dịp Tết 2019. Đại diện công ty này cho biết, với việc hợp tác hơn 500 hãng xe, phủ rộng trên 1.200 tuyến đường, cùng hệ thống đặt vé trực tuyến tiện lợi, VeXeRe.com sẽ giúp cho quãng đường về nhà ăn Tết của hành khách ngắn lại thông qua việc tiết kiệm thời gian đặt vé và chờ xe.

Vào website của công ty này để tìm mua vé xe về miền Trung, PV Báo Giao thông thực sự “sốc” về giá vé mà các nhà xe ở đây rao bán. Khảo sát trên tuyến từ TP HCM - Đà Nẵng của nhà xe Hoàng Long, PV chọn ngày đi là 1/1/2019 (ngày thường) giá vé chỉ 460.000 đồng. Trong khi đó, đến ngày 31/1/2019 (26 tháng Chạp) giá vé đã tăng lên đến 1.999.000 đồng. Thậm chí, có thời điểm tăng lên đến 2.150.000 đồng đối với chuyến xe xuất phát lúc 21h.

PV gọi vào số 19001975 của hãng xe Hoàng Long để hỏi về vé xe Tết, một nữ nhân viên cho hay: Vé từ TP HCM - Đà Nẵng ngày 31/1, còn khá nhiều. Mức vé gồm 3 loại: 1.899.000 đồng, 1.999.000 đồng và 2.150.000 đồng. Nhà xe này sẽ đón khách tại quầy vé số 73 của bến xe Miền Đông. Khi PV thắc mắc, tại sao giá vượt quá cao như thế, nữ nhân viên giải thích đó là giá vé xe đi Hà Nội. Tức hành khách muốn đi Đà Nẵng cũng phải mua vé như hành khách đi Hà Nội. “Ngày thường chúng em đã bán với giá 800.000 đồng/vé”, nhân viên này nói.

Tuy nhiên, theo quy định mức giá vé Tết tại bến xe Miền Đông chỉ được phép tăng tối đa 60%, tức nhà xe Hoàng Long chỉ được bán với giá 1.280.000 đồng/vé. Ở đây nhà xe này đã bán vượt đến 870.000 đồng/vé.

Cũng trên tuyến TP HCM - Đà Nẵng, ngày thường nhà xe Thọ Mười bán vé chỉ 400.000 đồng. Thế nhưng, ngày 26 tháng Chạp giá vé đã tăng lên đến 1.800.000 đồng. Trong khi đó, cũng trên hành trình và ngày giờ như vậy, khi chúng tôi đặt vé của Công ty Xe khách Phương Trang thì mức giá chỉ là 592.000 đồng.

Đặt vấn đề này với Công ty CP Vé Xe Rẻ, đơn vị này cho biết, họ không quản lý về vấn đề giá của nhà xe. “VeXeRe kết nối hành khách và nhà xe, cung cấp các lựa chọn nhà xe cho hành khách. Nhà xe sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm phục vụ hành khách kể từ khi khách lên xe”, đại diện công ty này nói.

Các doanh nghiệp vận tải hoạt động trong bến được yêu cầu niêm yết giá công khai.

Sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý

Anh Nguyễn Hoàng An (Quảng Trị) cho biết, vừa đặt cọc xe của nhà xe Quang Dũng từ bến xe An Sương về Quảng Trị ngày 26 tháng Chạp với mức giá 1.400.000 đồng. Trong khi đó, ngày thường nhà xe này cũng chỉ thu với giá 500.000 đồng bao luôn khách ăn 2 bữa cơm. Việc các nhà xe liên tục tăng giá dịp Tết khiến nhiều hành khách lo lắng.

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Nguyễn Hoàng Huy, Phó tổng giám đốc bến xe Miền Đông cho hay, đến ngày 25/12, đã có 14 đơn vị đăng ký bán vé tại bến xe Miền Đông, trong đó có 10 đơn vị đã mở bán như: Cúc Tùng, Chín Nghĩa, Phương Trang…Vào tìm vé xe Chín Nghĩa (chạy tuyến bến xe Miền Đông - Quảng Ngãi) tại trang web bến xe Miền Đông chưa có thông tin vé Tết. Tuy nhiên, khi liên lạc với tổng đài qua số điện thoại: 025.5382.0820, nữ nhân viên cho biết, giá vé giường nằm dịp Tết là 1.655.000 đồng/vé, trong khi ngày thường nhà xe này chỉ bán 390.000 đồng/vé. Tức dịp Tết xe Chín Nghĩa cũng tăng trên 300% lần so với ngày thường.

Theo ông Nguyễn Hoàng Huy, các hãng xe đã đăng ký bán vé tại bến, không có trường hợp nào vượt quá 60% mức phụ thu (bù cho chiều chạy rỗng). Nhưng khi PV đưa ra thông tin về những nhà xe Hoàng Long, Chín Nghĩa, Thọ Mười… bán vé tăng gấp nhiều lần so với quy định thì bến xe sẽ xử lý ra sao? ông Huy nói: “Chúng tôi sẽ cho tổng hợp để báo cáo lên Sở GTVT vì hồ sơ duyệt giá vé là do Sở GTVT duyệt”.

Trong khi đó, ông Lê Hoàng Nam, Đội trưởng Đội TTGT số 5 (Thanh tra Sở GTVT TP HCM) cho biết: Theo kế hoạch, ngày 28/12 các đội TTGT ra quân kiểm tra, xử lý bến cóc xe dù, xe khách vi phạm về đón trả, khách, dừng đỗ sai quy định… dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2019. Tuy nhiên, Đội TTGT số 5 sẽ ra quân trước 2 ngày, kể từ ngày 26/12, sẽ tập trung kiểm tra, xử lý quyết liệt. TTGT Đội 5 sẽ phối hợp với các Đội CSGT Bình Triệu, Thủ Đức, Rạch Chiếc để tuần tra, xử lý 5 điểm “nóng” trên địa bàn đảm trách, gồm QL13, QL1, khu du lịch Suối Tiên, nút giao An Phú, đường Mai Chí Thọ.

“Bất kể nhà xe nào, chỉ cần phát hiện 1 lỗi vi phạm, đoàn liên ngành sẽ kiểm tra toàn diện từ điểm đón trả khách, hợp đồng, giấy phép kinh doanh… và xử lý nghiêm theo quy định”, ông Nam nói.

Theo Báo Giao Thông

Bạn đang đọc bài viết Giá vé xe Tết từ TP.HCM tăng trên 300%. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

MTĐT

Cùng chuyên mục

Tin mới