Thứ năm, 25/04/2024 17:41 (GMT+7)

Gia Lai: Cây xanh ngã đổ la liệt do ảnh hưởng của bão số 5

Hoàng Mai -  Thứ sáu, 01/11/2019 08:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, tại thị xã An Khê, Gia Lai, gió mạnh và mưa lớn suốt đêm 30/10, rạng sáng 31/10, khiến hàng loạt cây xanh ngã đổ la liệt.

Theo ghi nhận của phóng viên Pháp luật Môi trường điện tử, tại thị xã An Khê, gió mạnh đã làm bứng gốc, ngã đổ nhiều cây xanh trên các tuyến đường Hoàng Hoa Thám, Hai Bà Trưng, Đỗ Trạc…, gây ảnh hưởng tới phương tiện tham gia giao thông.

Ngay khi nhận được tin báo của các hộ dân bị ảnh hưởng, dù trời vẫn còn mưa lớn và gió to, lực lượng chức năng cũng như người dân trên địa bàn đã nhanh chóng ra quân dọn dẹp, cắt dọn cây xanh ngã đổ, đảm bảo giao thông thông suốt và cảnh báo cho người tham gia giao thông đi lại an toàn.

Nhiều cây xanh ngã đổ trên đoạn đường trước Công viên nước thị xã An Khê.

Cây xanh ngã đổ la liệt trước nhà dân.

Được biết, tới thời điểm hiện tại, do ảnh hưởng của mưa bão, trên toàn tỉnh có tới hơn 100 căn nhà bị tốc mái và hàng trăm ha cây trồng các loại, vật nuôi của người dân bị thiệt hại nặng nề.

Bạn đang đọc bài viết Gia Lai: Cây xanh ngã đổ la liệt do ảnh hưởng của bão số 5. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.