Thứ năm, 25/04/2024 21:37 (GMT+7)

Đầu tư 200 tỷ đồng mở rộng 4 cầu hẹp trên tuyến quốc lộ về miền Tây

MTĐT -  Chủ nhật, 21/10/2018 21:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cầu Rượu, cầu Sao, cầu Mỹ Quý và cầu Rạch Miễu, thuộc tỉnh Tiền Giang là 4 cây cầu hẹp trên tuyến đường huyết mạch QL1 kết nối các tỉnh miền Tây với TP.HCM sẽ được mở rộng.

Chiều 21/10, Sở GTVT Tiền Giang cho biết, Bộ GTVT vừa đồng ý đầu tư 200 tỷ đồng mở rộng 4 cầu hẹp trên QL1 đoạn qua tỉnh Tiền Giang. Theo đó, từ nay đến cuối năm 2018 thực hiện công tác GPMB và thi công giai đoạn 1 đối với 4 cây cầu trên.

Cầu Rạch Miễu là 1 trong 4 cầu được mở rộng trong thời gian tới. Ảnh: TTXVN.

Dự án do Ban Quản lý dự án 7 (QLDA7) làm chủ đầu tư. Theo Ban QLDA7, dự án triển khai đang gặp khó khăn trong việc xác định phạm vi đất công và đất của tư nhân để thực hiện áp giá đền bù, GPMB phục vụ thi công.

Được biết, QL1 qua Tiền Giang dài trên 73km, được Bộ GTVT đầu tư nâng cấp mở rộng với quy mô 4 làn xe cơ giới (mỗi bên 2 làn). Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn 8 cầu (4 cầu chuẩn bị thi công mở rộng trong năm 2018) có quy mô 2 làn xe cơ giới (mỗi bên 1 làn), tạo thành những nút thắt cổ chai và không đáp ứng được lưu lượng phương tiện ngày càng tăng. Do đó, tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra, nhất là vào những ngày lễ và ngày cuối tuần, khiến người và phương tiện vận chuyển hàng hóa bị trì trệ. 

Ngọc Bùi T/H

Bạn đang đọc bài viết Đầu tư 200 tỷ đồng mở rộng 4 cầu hẹp trên tuyến quốc lộ về miền Tây. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.