Thứ năm, 25/04/2024 12:44 (GMT+7)

Đà Nẵng giữ quan điểm sẽ xây cảng Liên Chiểu

An Nhiên -  Thứ ba, 19/11/2019 16:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, Đà Nẵng vẫn giữ quan điểm tiếp tục triển khai xây cảng Liên Chiểu.

Ngày 19/11, tại buổi tiếp xúc cử tri quận Thanh Khê (Đà Nẵng), ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết đã báo cáo Thường vụ Thành uỷ và thành phố thống nhất tiếp tục triển khai việc xây dựng cảng Liên Chiểu.

Theo Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ, nhằm hoàn thiện quy hoạch chung, Đà Nẵng có ký hợp đồng với tư vấn nước ngoài để hoàn thiện đồ án chung về quy hoạch thành phố.
Mới đây, đơn vị tư vấn Singapore cho rằng hiện nay lượng hàng hóa xuất khẩu thông qua cảng của cả nước chủ yếu là TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng. Còn khu vực miền Trung lượng hàng hóa không nhiều, trong khi đó miền Trung lại rất nhiều cảng...
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Ông Huỳnh Đức Thơ khẳng định vẫn xây cảng Liên Chiểu.

 Do đó, công ty tư vấn Surbana Jurong (Singapore) đề xuất không xây cảng Liên Chiểu mà để vị trí này phát triển tài nguyên về du lịch, về dịch vụ.

Thay vào đó là sẽ mở rộng cảng Tiên Sa, đồng thời thực hiện nâng cấp, mở rộng, làm đường vận chuyển trên không băng qua Vân Đồn, qua Đống Đa rồi kết nối với cao tốc...

Tuy nhiên, Chủ tịch TP Đà Nẵng cho rằng, ý kiến trên của đơn vị tư vấn chỉ mang tính chất tham khảo. Cảng Liên Chiểu đã được thành phố và các bộ ngành nghiên cứu nhiều năm, được Bộ Chính trị thông qua và Đà Nẵng vẫn giữ quan điểm triển khai xây dựng cảng Liên Chiểu. 
Phối cảnh Cảng mới Liên Chiểu.

 "Hiện nay thủ tục xây dựng cảng Liên Chiểu về cơ bản đã được HĐND thành phố và Thủ tướng thông qua, chuẩn bị bố trí vốn trung hạn trong năm 2020. Cảng Tiên Sa sau này sẽ dần được sử dụng như một cảng du lịch và quân sự. 

Trong thời gian chưa xây dựng cảng Liên Chiểu thì tiếp tục sử dụng cảng Tiên Sa làm cảng hàng hóa và bảo đảm trật tự giao thông khu vực ra vào cảng", ông Huỳnh Đức Thơ, nói. 

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng giữ quan điểm sẽ xây cảng Liên Chiểu. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới