Thứ sáu, 26/04/2024 07:09 (GMT+7)

Ám ảnh giao thông Hà Nội những ngày cận Tết

MTĐT -  Thứ sáu, 09/02/2018 14:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Càng gần những ngày giáp Tết Nguyên đán, nhiều tuyến đường ở TP Hà Nội lại càng bị ùn tắc nghiêm trọng. Người tham gia giao thông đã phải mất cả tiếng đồng hồ để di chuyển qua đoạn đường vài km.

Nếu như trước đây các tuyến phố chỉ tắc vào giờ cao điểm thì những ngày này Hà Nội tắc cả ngày - Ảnh: Tiền Phong.

Cả xe máy, ô tô chôn chân hàng giờ trên đường - Ảnh: Tiền Phòng.

Tắc đường khiến ai cũng phải ngao ngán - Ảnh: Tiền Phong.

Đường Phạm Văn Đồng với hàng bốn, hàng năm ô tô đứng chờ - Ảnh: Tiền Phong.

Ảnh: Tiền Phong.

Đường Xã Đàn với cả chục hàng xe ô tô dàn hàng ngang trong cảnh tắc đường - Ảnh: Tiền Phong.

Các hoạt động mua bán hoa, cây cảnh ngày Tết khiến giao thông thêm phần ùn tắc - Ảnh: VNN.

Ảnh: VNN.

Theo Vietnamnet, 11h trưa nay, tại một số tuyến đường như đường Láng, nút giao Lê Văn Lương-Tố Hữu, Giảng Võ, Đê La Thành, Nguyễn Chí Thanh, Xã Đàn, hầm Kim Liên, ngã 5 Ô Chợ Dừa, Tây Sơn... xảy ra ùn tắc kéo dài, các phương tiện di chuyển chậm.

Tại các ngõ nhỏ như Nguyễn Khang cũng xảy ra ùn tắc nghiêm trọng, lực lượng an ninh phường phải gồng mình phân làn giữa hàng chục phương tiện đan xen nhau kẹt cứng - Ảnh: VNN.

Xe ô tô nối hàng dài trên đường Kim Mã hướng về hồ Hoàn Kiếm - Ảnh: PLO.

Lượng phương tiện tăng đặc biệt tại các tuyến đường cửa ngõ hướng vào trung tâm thành phố, điển hình như trục Đại lộ Thăng Long - Trần Duy Hưng - Ảnh: PLO.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Ám ảnh giao thông Hà Nội những ngày cận Tết. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.