Thứ sáu, 19/04/2024 06:59 (GMT+7)

23 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày đầu nghỉ Tết

MTĐT -  Thứ năm, 23/01/2020 16:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong ngày 23/1 tức 29 Tết, cả nước đã xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông khiến 38 người chết và bị thương.

Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an chiều nay thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông ngày đầu nghỉ Tết nguyên đán Canh Tý.

Theo đó, trong ngày 23/1, toàn quốc xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông, làm chết 23 người, bị thương 15 người. Trong đó, tai nạn giao thông đường bộ có 29 vụ, tai nạn giao thông đường sắt có 2 vụ.

So với ngày đầu tiên nghỉ tết năm ngoái, năm nay tăng cả về số vụ, số người chết và bị thương (năm ngoái xảy ra 26 vụ, làm chết 21 người, 11 người bị thương, đều là tai nạn giao thông đường bộ). 

Thực hiện cao điểm của Cục CSGT về bảo đảm TTATGT-TTXH trên các tuyến giao thông dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và các lễ hội đầu xuân năm 2020, lực lượng CSGT toàn quốc đã nỗ lực bảo đảm TTATGT. Trong ngày 23/1 lực lượng CSGT toàn quốc đã tiến hành kiểm tra lập biên bản 3.264 trường hợp vi phạm TTATGT.  Xử lý 363 trường hợp vi phạm trên tuyến đường thủy. Tước GPLX 526 trường hợp.

Theo Đình Hiếu/Vietnamnet

Bạn đang đọc bài viết 23 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày đầu nghỉ Tết. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.