Thứ bảy, 27/04/2024 01:59 (GMT+7)

Đồng Nai đấu giá thành công khu “đất vàng” gần sân bay Long Thành

MTĐT -  Thứ hai, 26/08/2019 14:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND tỉnh Đồng Nai vừa đấu giá thành công thêm một khu “đất vàng” rộng 92,2 ha tại xã Long Đức, huyện Long Thành, thu về 3.060 tỷ đồng.

Cuối tuần qua Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất tỉnh Đồng Nai đã tổ chức đấu giá khu đất rộng hơn 92 ha tại xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Đợt đấu giá này có 6 đơn vị tham gia, giá khởi điểm gần 1.646 tỉ đồng.

Qua 3 vòng đấu giá, Công ty CP đầu tư kinh doanh bất động sản Hà An (tỉnh Bình Dương) đã trúng đấu giá khu đất với 3.060 tỉ đồng. Sau khi trúng đấu giá khu đất trên, doanh nghiệp phải hoàn tất nhanh thủ tục để triển khai dự án như đã quy hoạch.

UBND tỉnh Đồng Nai vừa đấu giá thành công thêm một khu “đất vàng” rộng hơn 92 ha tại xã Long Đức, huyện Long Thành, thu về 3.060 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, khu đất trên sẽ được xây dựng các dự án nhà chung cư, nhà riêng lẻ, công trình giáo dục, dịch vụ đô thị... Trong vòng 2 năm, doanh nghiệp phải đưa vào sử dụng chỗ đất vừa đấu giá, nếu không chủ đầu tư phải xin gia hạn thêm 2 năm nhưng phải nộp cho nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án.

Trước đó, tỉnh Đồng Nai cũng đã tổ chức đấu một khu “đất vàng” khác với diện tích 49,8 ha tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành. Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Thuận Lợi cũng ở tỉnh Bình Dương đã trúng đấu giá với số tiền gần 1.270 tỷ đồng.

Ngọc Bùi

Bạn đang đọc bài viết Đồng Nai đấu giá thành công khu “đất vàng” gần sân bay Long Thành. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới