Thứ bảy, 20/04/2024 02:11 (GMT+7)

Bắc Ninh: Đoàn Nhà báo CHDCND Lào đến học tập kinh nghiệm

PV -  Thứ bảy, 09/11/2019 09:13 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 5/11, Đoàn Nhà báo CHDCND Lào do đồng chí Phongsa Somsavath, Vụ phó Vụ Báo chí (Bộ Thông tin thể thao du lịch) làm trưởng đoàn đến học tập kinh nghiệm truyền thông về di sản văn hóa tại Bắc Ninh

 Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Nghiêm Văn Hách, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Khắc Tuấn, Phó Tổng Biên tập Báo Bắc Ninh; lãnh đạo Cổng TTĐT tỉnh, phòng VHTT Thành phố và lãnh đạo một số phòng, đơn vị thuộc Sở.

Hai bên trao đổi kinh nghiệm thông tin truyền thông.

Tại buổi tiếp và làm việc, đồng chí Phó Giám đốc Sở Nghiêm Văn Hách giới thiệu khái quát về tình hình kinh tế- xã hội, văn hóa của tỉnh Bắc Ninh, những thành tựu nổi bật đạt được trong những năm qua. Đồng chí nhấn mạnh đến hoạt động quản lý, cách thức thông tin truyên truyền, quảng bá về di sản văn hóa, đặc biệt là những di sản văn hóa đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại như: Dân ca quan họ, ca trù, nghi lễ và trò chơi kéo co. Công tác tuyên truyền bảo tồn di sản văn hóa trong thời gian qua luôn được đổi mới, hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng đã góp phần tích cực đưa hình ảnh Bắc Ninh đến gần hơn với bạn bè trong nước và quốc tế, qua đó thu hút đầu tư vào tỉnh (Bắc Ninh đứng thứ 3 cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài) thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế- xã hội tại địa phương.

Thay mặt Đoàn Nhà báo CHDCND Lào, đồng chí Phongsa Somsavath, Vụ phó Vụ Báo chí (Bộ Thông tin thể thao du lịch) cảm ơn sự đón tiếp của Bắc Ninh, đánh giá cao cách thức chỉ đạo, tổ chức thông tin, tuyên truyền quảng bá di sản văn hóa ở địa phương. Đoàn Nhà báo CHDCND Lào cũng đã trao đổi, chia sẻ cách làm của mình trong việc quản lý báo chí, vì mục tiêu phát triển đất nước. Đặc biệt là làm rõ một số vấn đề 2 bên cùng quan tâm như: Giải pháp vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế, nhất là kinh tế công nghiệp vừa bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa; Lượng khách quốc tế đến Bắc Ninh và Bắc Ninh đầu tư ngân sách cho hoạt động quảng bá; vấn đề giáo dục truyền thống đối với thế hệ trẻ…

Trong khuôn khổ hoạt động, Đoàn Nhà báo CHDCND Lào đến thăm Trung tâm Điều hành thành phố thông minh tỉnh Bắc Ninh; thăm một số di tích văn hóa trên địa bàn thành phố Bắc Ninh...

Bạn đang đọc bài viết Bắc Ninh: Đoàn Nhà báo CHDCND Lào đến học tập kinh nghiệm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Bài thơ: Phố giao mùa
Phố giao mùa bâng khuâng lối cũ//Lá sấu rụng đầy vướng chân đi///Cố dịu dàng qua thời con gái///Em nào có được gì?
Bài thơ: Tự...
Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc///Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong///Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông///Sông núi rộng - hành trình ta tự bước
Khai mạc Hội Sách Hải Phòng năm 2024
Năm 2024, là năm thứ ba thành phố Hải Phòng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đồng thời cũng là năm thứ 10 hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách trên địa bàn thành phố.
Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...