Thứ năm, 28/03/2024 18:45 (GMT+7)

Chương Mỹ: Có 'dẹp loạn' được 'nạn' ô nhiễm và xây dựng sai phép?

Sơn Hồng _ Tiêu Diệp -  Thứ tư, 22/05/2019 09:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

"Việc chuyển giao nhà xưởng của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng quốc tế sang Công ty Cổ phần Quốc tế Việt Ấn là sử dụng hoàn toàn sai mục đích", ông Đinh Mạnh Hùng khẳng định.

Chiều ngày 21/5, tại giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, UBND huyện Chương Mỹ báo cáo tóm tắt kết quả phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Về phát triển kinh tế, tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 12.409 tỷ đồng, đạt 53,4% so với kế hoạch đầu năm, tăng 11,9% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý liên quan đến vấn đề quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường, huyện Chương Mỹ đang tuyên truyền để triển khai dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt núi Thoong tại xã Tân Tiến; nhà máy xử lý chất rắn thôn Đồng Ké, xã Trần Phú, thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt về điểm tập kết tại các xã với tổng khối lượng là 21.832,8/24.459,6 tấn.

Trước Thành ủy Hà Nội, ông Đinh Mạnh Hùng – Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ hứa sẽ xử lý cương quyết những tồn đọng của địa phương.

Trong 6 tháng đầu năm 2019 theo như UBND huyện Chương Mỹ tự đánh giá là các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện được chỉ đạo đồng bộ, hiệu quả. Đảm bảo phương châm 5 rõ: “Rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”, “một việc – một đầu mối xuyên suốt”.

Tuy nhiên, nhìn lại năm 6 tháng đầu năm 2019, huyện Chương Mỹ vẫn còn một số tồn tại liên quan đến công tác quản lý trật tự xây dựng, có 85 trường hợp vi phạm xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất công, vi phạm an toàn giao thông đường bộ, hành lang bảo vệ đê điều… và nhất là "loạn" nạn xả thải gây ô nhiễm, đánh đổi môi trường lấy kinh tế tại các trang trại lợn.

Đặc biệt, trước đó Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử đã đặt GGT số 101 ngày 27/2/2109 với nội dung làm rõ việc chiếm đất nông nghiệp xây dựng sai phép tại thị trấn Chúc Sơn nhưng huyện không phản hồi.

Gần đây nhất, bài viết Chương Mỹ: Chủ tịch xã Phụng Châu có mơ hồ trong quản lý đất đai?đăng tải ngày 8/5/2019 liên quan đến sự thiếu trung thực của ông Nguyễn Kim Ngân - Chủ tịch UBND xã Phụng Châu khẳng định toàn bộ công trình nhà xưởng được xây dựng trên diện tích 4.600m2 được Công ty Cổ phần Quốc tế Việt Ấn thuê lại đã sử dụng đúng luật. Mặc dù bản thân ông Chủ tịch không nắm được hồ sơ gốc, không có giấy phép xây dựng được các cấp có thẩm quyền thông qua.

Tuy nhiên, trước cuộc họp giao ban Báo chí, ông Đinh Mạnh Hùng – Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ lại khẳng định doanh nghiệp sử dụng công trình sai mục đích, trái ngược hoàn toàn với phía ông Nguyễn Kim Ngân nói trước đó.

Ông Đinh Mạnh Hùng tỏ rõ thái độ sự cương quyết nhưng việc thực hiện lời hứa đến đâu vẫn còn là câu hỏi khó.

“Việc chuyển giao nhà xưởng của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng quốc tế sang Công ty Cổ phần Quốc tế Việt Ấn là sử dụng hoàn toàn sai mục đích. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra, xem xét. Vì sử dụng sai mục đích nên không ai có cơ sở để cung cấp Đề án BVMT hay Báo cáo đánh giá tác động môi trường cả”, ông Đinh Mạnh Hùng – Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ cho hay.

Việc vi phạm ở trệ sông Đáy không phải là công ty Việt Ấn mà là hộ khác bên cạnh lấn chiếm 484m2 lấn đất nông nghiệp vi phạm vào hành lang đê điều. UBND huyện đã chỉ đạo Chủ tịch UBND xã Phụng Châu và các phòng Tài nguyên và Môi trường, quản lý trật tự xây dựng trong tháng 5 phải hoàn thiện xong hồ sơ.

Tỏ rõ tinh thần quyết liệt, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ nói: “Nếu không tổ chức cưỡng chế thì tạm thời dừng công tác Chủ tịch UBND xã Phụng Châu, không cho điều hành. Các trường hợp vi phạm đều được xử lý, kể cả 85 trường hợp lấn chiếm xây dựng trên đất nông nghiệp…”

Được biết, UBND huyện Chương Mỹ đang cho xã Phụng Châu thời gian hoàn thiện và xử lý toàn bộ hồ sơ. Nếu không xử lý Chủ tịch xã sẽ nhận quyết định đình chỉ chức năng điều hành, giao cho Phó chủ tịch giải quyết vi phạm.

Song, UBND huyên Chương Mỹ sẽ có cách giải quyết như thế nào đối với việc ông Nguyễn Kim Ngân – Chủ tịch UBND xã Phụng Châu thể hiện năng lực quản lý yếu kém, coi thường dư luận, trả lời dối trá, không trung thực trước cơ quan báo chí nhưng vẫn ung dung “bám ghế” Chủ tịch xã?

Rõ ràng UBND huyện Chương Mỹ cần có biện pháp xử lý cương quyết. Một mặt làm rõ trách nhiệm người đứng đầu cơ sở hành chính cấp 4. Mặt khác sàng lọc cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái đạo đức.

“Tất cả các vi phạm cũ trên tinh thần phát hiện đến đâu thì sẽ xem xét, giải quyết từng bước. Còn các vi phạm mới chúng tôi sẽ giải quyết triệt để”, ông Đinh Mạnh Hùng tỏ rõ sự cương quyết là vậy, nhưng việc thực hiện lời hứa đến đâu vẫn còn là câu hỏi khó.

Ngoài ra, phóng viên Môi trường và Đô thị Việt Nam còn đề cập đến việc hàng loạt trang trại nuôi lợn có mô hình công ty đào hố chôn chất thải chăn nuôi, xả thẳng nước thải ra môi trường tại xã Trung Hòa, Trường Yên khiến cuộc sống của bà con nhân dân vô cùng khốn khổ.

Câu hỏi được đặt ra là ai cấp phép cho những công ty này tồn tại? Việc tuân thủ đề án BVMT, kế hoạch BVMT, ĐTM của doanh nghiệp ra sao trong khi dịch tả lợn Châu Phi đang có diễn biến vô cùng phức tạp?

UBND huyện Chương Mỹ sẽ giải quyết và trả lời như thế nào trước việc dân "kêu trời” vì ô nhiễm? Bài toán này sẽ được xử lý ra sao, liệu UBND huyện Chương Mỹ có đủ sức "dẹp loạn" được “nạn” ô nhiễm và xây dựng sai phép?

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục thông tin!

Bạn đang đọc bài viết Chương Mỹ: Có 'dẹp loạn' được 'nạn' ô nhiễm và xây dựng sai phép?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.