Thứ tư, 24/04/2024 20:42 (GMT+7)

UBND huyện Xuyên Mộc chỉ đạo làm rõ siêu dự án Hồ Tràm Riverside

MTĐT -  Thứ hai, 04/05/2020 14:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 28/4, Báo điện tử Xây dựng có bài viết “Bà Rịa – Vũng Tàu xuất hiệu siêu dự án 60ha tại huyện Xuyên Mộc”.

Ngay lập tức ngày 29/4, bà Lê Thị Trang Đài – Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc đã ký Văn bản số 2603 về việc khẩn trương kiểm tra, xử lý các nội dung phản ánh trên Báo điện tử Xây dựng.

Văn bản chỉ đạo kiểm tra của Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc Lê Thị Trang Đài

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc yêu cầu Đoàn kiểm tra theo Quyết định 5329, Trưởng Công an huyện, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin, UBND xã Phước Thuận khẩn trương xác minh các nội dung mà Báo điện tử Xây dựng đã nêu, cụ thể: “Bài viết có một số nội dung liên quan đến khu đất có diện tích khoảng 60ha thuộc ấp Gò Cát, xã Phước Thuận được cho là dự án Hồ Tràm Riverside do ông Nguyễn Quốc Vinh làm chủ, hiện có rất nhiều công ty bất động sản tham gia rao bán trên mạng và có dấu hiệu lừa đảo khách hàng”.

Do đó, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc giao Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 5329 phối hợp cùng UBND xã Phước Thuận rà soát hồ sơ pháp lý đã kiểm tra tại khu đất có diện tích khoảng 60ha thuộc ấp Gò Cát, xã Phước Thuận được cho là dự án Hồ Tràm Riverside do ông Nguyễn Quốc Vinh; đồng thời, tổ chức kiểm tra, rà soát các phản ánh về đất đai, xây dựng, hình thành đường giao thông, san lấp mặt bằng tại khu đất trên làm cơ sở xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Giao Công an huyện Xuyên Mộc, phòng Văn hóa Thông tin sử dụng các biện pháp nghiệp vụ tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm việc rao bán dự án trên các trang mạng xã hội khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép tại khu đất trên. “Kết quả kiểm tra, xử lý báo cáo về UBND huyện trước ngày 10/5/2020”, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc chỉ đạo.

“Siêu dự án” Hồ Tràm Riverside đã hoàn thành cổng trên mặt tiền Quốc lộ 55, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày 28/4, Báo điện tử Xây dựng có bài phản ánh về việc ông Nguyễn Quốc Vinh trú tại Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh đã có hành vi tự ý san ủi mặt bằng, làm đường trên diện tích 60ha đất nuôi trồng thủy sản tại xã Phước Thuận, bên cạnh đó, chủ đất đang có hành vi phân lô và giao cho rất nhiều công ty môi giới bất động sản chào bán cho khách hàng với giá 7 triệu đồng/m2.

Theo quảng cáo, dự án Hồ Tràm Riverside tọa lạc ngay mặt tiền Quốc lộ 55, nằm ven bờ biển đẹp, nguyên sơ của khu vực Hồ Tràm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Đây được xem là dự án đất nền biệt thự, nhà liên kế nghỉ dưỡng đẳng cấp trong tương lai. Với tổng diện tích quy hoạch lên tới 60ha, có 586 nền đất, trong giai đoạn 1 mở bán 100 nền.

Khu đất được chủ đầu tư cho chụp hình từ trên cao xuống để quảng cáo bán, cho thấy đã hình thành đường xương sống và các trục xương cá xung quanh

Hành vi quảng cáo sai sự thật, triển khai làm mặt bằng khi chưa đầy đủ pháp lý đã vi phạm nghiêm trọng Luật Đất đai, Luật Xây dựng… làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Ngoài ra còn làm xói mòn niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường bất động sản đang trong thời kỳ “chông chênh”, ảnh hưởng đến quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng của địa phương, thậm chí ảnh hưởng đến hàng trăm người dân có khả năng bị lừa dẫn đến khiếu kiện kéo dài. Vì mới đây chúng ta đã có bài học từ chính vụ lừa đảo của công ty Alibaba.

Theo Thành Nam/Báo Xây dựng

Bạn đang đọc bài viết UBND huyện Xuyên Mộc chỉ đạo làm rõ siêu dự án Hồ Tràm Riverside. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Sông Công: Đất nền sẽ “chiếm sóng” năm 2024?
Năm 2024 được xem là năm bản lề cho thị trường bất động sản (BĐS) hồi phục trở lại khi có các yếu tố thúc đẩy như nhu cầu thị trường, chính sách pháp lý dần hoàn thiện... Điều này cũng tạo cơ hội cho TP. Sông Công (Thái Nguyên) giàu tiềm năng phát triển

Tin mới

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.