Thứ tư, 24/04/2024 11:58 (GMT+7)

Tranh chấp nội bộ kéo dài, dự án Khu nhà Phố Wall giờ ra sao?

Cẩm Anh -  Thứ năm, 07/03/2019 08:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Được xây dựng bởi chủ đầu tư “rất tâm huyết”, tuy nhiên, do một số cổ đông góp vốn vào dự án có tranh chấp và kiện tụng nhau ra tòa, sau nhiều năm, dự án Khu nhà Phố Wall vẫn chưa thể về đích.

Khu đất xây dự án Khu nhà Phố Wall là khu đất lô A, ô D4 thuộc Khu đô thị mới Cầu Giấy, từng được giới thiệu là “khu liền kề đẳng cấp số 1 Hà Nội". 
Dự án có diện tích 4.944m2 và được chia thành 30 căn liền kề có diện tích từ 140-228m2 với giá bán dao động từ 20-68 tỷ đồng/căn, đã bao gồm VAT.
Chủ đầu tư dự án - Công ty TNHH Kim Anh cũng từng được quảng cáo là “doanh nghiệp có duy nhất dự án Khu nhà ở phố Wall Trần Thái Tông nên không bị dàn trải về vốn, rất tâm huyết".
Dự án được triển khai đầu năm 2014, dự kiến hoàn thiện phần thô vào quý III/2015. Tuy nhiên đến nay (tháng 3/2019), dự án vẫn chưa thể hoàn thiện.
Nguyên nhân chính khiến dự án chậm về đích được cho là do tranh chấp giữa các cổ đông tại công ty TNHH Kim Anh.
Sự việc tranh chấp giữa các thành viên Công ty TNHH Kim Anh xảy ra từ năm 2016, đến nay vẫn đang trong quá trình xét xử sơ thẩm. Đầu năm 2019, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa giải quyết tranh chấp này những cũng phải tạm hoãn chờ các bên xuất trình chứng cứ...
Hiện tại, theo ghi nhận trực tiếp tại công trường, hiện phía bên trong dự án vẫn đang duy trì thi công, tuy nhiên lượng công nhân khá ít. 
Toàn bộ dự án chưa có căn liền kề nào được hoàn thiện, các dãy phố đã được hình thành nhưng vẫn ở giai đoạn xây thô.

  

Khu nhà Phố Wall tiếp giáp với dự án Tòa nhà hỗn hợp: văn phòng, thương mại, dịch vụ nhà ở - V.I.C Tower do Công ty TNHH Phú Mỹ An – Hà Nội làm chủ đầu tư.
Được biết, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm lần thứ 3, ông Đoàn Minh Quân - thành viên sở hữu 50% vốn điều lệ tại công ty TNHH Kim Anh yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, do dự án đã bán nhiều nhà đất của công ty tại dự án Khu nhà phố Wall nhưng ông không hề hay biết.
Bạn đang đọc bài viết Tranh chấp nội bộ kéo dài, dự án Khu nhà Phố Wall giờ ra sao?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Sông Công: Đất nền sẽ “chiếm sóng” năm 2024?
Năm 2024 được xem là năm bản lề cho thị trường bất động sản (BĐS) hồi phục trở lại khi có các yếu tố thúc đẩy như nhu cầu thị trường, chính sách pháp lý dần hoàn thiện... Điều này cũng tạo cơ hội cho TP. Sông Công (Thái Nguyên) giàu tiềm năng phát triển

Tin mới

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.